Dọc hải trình biển, đảo quê hương:

Bài 2: Đầu tư xứng đáng hơn cho y tế biển, đảo

Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt của biển khơi, công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo luôn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Thế nhưng, đội ngũ quân y vẫn ngày đêm vững niềm tin, không ngừng trau dồi chuyên môn để làm chỗ dựa về sức khoẻ, tinh thần vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ, ngư dân yên tâm bám đảo, bám biển.
Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn quân y đảo Hòn Khoai phương pháp sơ cấp cứu.
Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn quân y đảo Hòn Khoai phương pháp sơ cấp cứu.

Vượt khó chăm sóc y tế cho quân và dân

Tại đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, bệnh xá ở đảo đã có nhiều trang thiết bị như máy siêu âm, máy chụp X quang, dụng cụ xét nghiệm chuyên dụng hiện đại đã đáp ứng hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Đại úy, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Văn Quốc, công tác tại bệnh xá đảo Song Tử Tây cho biết, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, xa khoảng cách địa lý, môi trường làm việc rất đặc thù nên công tác y tế thực tế vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Dù vậy, mỗi năm, đội ngũ quân y trên đảo đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các cán bộ, chiến sĩ để họ an tâm công tác.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nghe cán bộ quân y Nhà giàn DK1/20 giới thiệu về trang bị y tế để khám, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đánh bắt trên các ngư trường.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nghe cán bộ quân y Nhà giàn DK1/20 giới thiệu về trang bị y tế để khám, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đánh bắt trên các ngư trường.

Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức cấp cứu, phát thuốc cho các ngư dân đánh bắt trên các ngư trường. Nhiều trường hợp ngư dân đang đánh bắt trên các ngư trường bị tai nạn lao động, đau cấp tính đã được đội ngũ y tế trên đảo cứu chữa kịp thời. Đối với các trường hợp nặng, bệnh xá thực hiện hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến trên ở đất liền để kịp thời đưa ra phương án điều trị.

Theo Đại úy Lê Văn Quốc, anh em chúng tôi khi xác định gắn bó với biển, đảo là đã chấp nhận khó khăn sẽ gặp phải trong quá trình công tác nên luôn nỗ lực khắc phục để đồng hành cùng quân và dân trên đảo.

Tại đảo Hòn Chuối, Đại tá, y sĩ Nguyễn Văn Quang trở thành một người quen thuộc với mọi người. Không chỉ là một cán bộ y tế mát tay mà chính vì tình yêu anh dành cho hòn đảo này đã đọng lại trong lòng quân và dân nơi đây nhiều sự khâm phục.

Đại tá Nguyễn Văn Quang sau khi tốt nghiệp Cao đẳng quân y 1 đã nhận quyết định phân công nhiệm vụ công tác tại đây. Những tưởng môi trường ở đảo chỉ là nơi anh gắn bó ngắn hạn để rồi sẽ xin chuyển công tác về miền bắc để ổn định cuộc sống.

Thế rồi, cứ mỗi năm trôi qua, được gắn bó với quân và dân ở đây anh càng thêm yêu hòn đảo xinh đẹp này. Thấm thoắt đã 16 năm trôi qua, cuộc sống trên đảo cũng có những lúc vui buồn nhưng luôn tự hào được đồng hành cùng những đồng nghiệp của mình thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, Đại tá Quang chia sẻ. Vợ, con anh cũng luôn tin tưởng, động viên để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ trên đảo.

Các đơn vị đều rất mong được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị quan tâm hỗ trợ nhiều hơn về trang thiết bị y tế, nâng cao trình độ y tế cho cán bộ y tế để công tác điều trị cho cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đánh bắt hải sản trên biển càng hiệu quả hơn nữa .

Đại tá, y sĩ Nguyễn Văn Quang

Gắn bó với đảo, mỗi năm, Đại tá Nguyễn Văn Quang cùng đội ngũ quân y trên đảo luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác khám, chữa bệnh cho đồng đội, nhân dân nghiêm túc, cẩn thận. Đối với ngư dân đánh bắt xa bờ nếu không may gặp nạn thì được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ để cấp cứu, điều trị kịp thời.

Đối với các trường hợp cấp tính, sau khi thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, đội ngũ động viên tinh thần bệnh nhân đồng thời phối hợp hỗ trợ phương tiện vận chuyển nạn nhân về bờ điều trị chuyên sâu.

Thiếu tá Bùi Văn Thọ, quân y nhà giàn DK1/10 có 8 năm gắn với công tác y tế tại nhà giàn.
Thiếu tá Bùi Văn Thọ, quân y nhà giàn DK1/10 có 8 năm gắn với công tác y tế tại nhà giàn.

Còn với những người làm công tác y tế ở đơn vị đặc thù trên nhà giàn như Thiếu tá Bùi Văn Thọ, quân y nhà giàn DK1/10 thì những khó khăn, vất vả đã trở thành chuyện thường ngày.

Tám năm công tác tại nhà giàn cũng là quãng thời gian người cán bộ này xa gia đình đằng đẵng. Vượt lên những thiếu thốn về cơ sở vật chất, địa hình, thời tiết, Thiếu tá Thọ càng nỗ lực bằng việc đọc tài liệu, sáng tạo trong công việc trên cơ sở những trang thiết bị, thuốc men được cung cấp tại đơn vị để luôn sẵn sàng việc khám, điều trị cho quân và dân ở đây.

Đầu tư nâng cao năng lực y tế biển, đảo

Những năm qua, trong nỗ lực nâng cao công tác khám, điều trị cho hệ thống y tế các cấp khu vực biển, đảo, Bộ Y tế và các địa phương, đơn vị liên quan đã triển khai nhiều hoạt động tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đầu tư hạ tầng để các cơ sở y tế hoạt động hiệu quả hơn.

Trong đợt công tác thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo phía tây nam của Tổ quốc, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp cùng các đồng nghiệp của mình mang nhiều loại thuốc đặc trị, thiết yếu tặng các đơn vị.

Đội ngũ bác sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn y tế cho cán bộ quân y trên đảo Hòn Chuối.

Đội ngũ bác sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn y tế cho cán bộ quân y trên đảo Hòn Chuối.

Trong đó hai mô hình để thị phạm công tác sơ cấp cứu trong trường hợp có người cần bị hô hấp nhân tạo được đội ngũ quân y trên các đảo rất phấn khởi khi tiếp nhận vì mô hình có thể hỗ trợ huấn luyện cho cả quân và dân nhằm giảm thiểu các tai nạn và các xử lý khi gặp tai nạn

Còn bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thuý, Giám đốc bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu cách sử dụng nhiều loại thuốc phòng và điều trị ngoài da để cán bộ, chiến sĩ sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Ở môi trường rất đặc thù như vậy, các bệnh ngoài da thường rất dễ gặp nên ngoài cung cấp thuốc, đoàn bác sĩ chúng tôi còn tập huấn thêm các kiến thức về cách phòng tránh và xử lý khi gặp phải các triệu chứng của bệnh lý ngoài da, bác sĩ Thuý cho biết thêm.

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến các công tác khám, chữa bệnh của đội ngũ quân y trên các đảo, chúng tôi càng khâm phục tinh thần ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm hơn nữa thực hiện hiệu quả các chính sách, kế hoạch về y tế biển đảo.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm: "Qua chuyến công tác này, chúng tôi có kế hoạch thực hiện mở rộng việc công tác cấp cứu qua điện thoại, video call để biến việc cấp cứu trở nên hiệu quả hơn. Trước đây mình cũng từng tham gia công tác nhưng khi đặt chân đến những vùng đất đặc biệt này cho mình những xúc động thực sự. Chứng kiến những khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sĩ nơi đây mới thấy những áp lực công việc hằng ngày mà cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt. Điều đó càng cho bản thân thêm những động lực để cống hiến nhiều hơn nữa cho công việc, cuộc sống".

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà, trong đó có thuốc, thiết bị y tế cho đội ngũ quân và dân trên đảo Hòn Đốc (tháng 11/2024).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng quà, trong đó có thuốc, thiết bị y tế cho đội ngũ quân và dân trên đảo Hòn Đốc (tháng 11/2024).

Nhấn mạnh về những công tác hỗ trợ y tế đối với cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những tình cảm mà quân và dân thành phố đã trao cho đơn vị trong đó có việc hỗ trợ trang thiết bị y tế, cách điều trị là cực kỳ quan trọng và ý nghĩa. Qua đó góp phần nâng cao công tác khám, điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ tại đảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa năm 2024 cũng cho biết, Quyết định số 658/QĐ-TTg, ngày 8/6/2023 về Phê duyệt chương trình Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030 có ý nghĩa rất lớn khi đã tạo hành lang pháp lý để Bộ triển khai các công tác đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng như nguồn nhân lực đáp ứng cho công tác khám, điều trị trên các khu vực biển, đảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế thăm hỏi các em thiếu nhi trên đảo Song Tử Tây trong chuyến công tác ra quần đảo Trường Sa năm 2024.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế thăm hỏi các em thiếu nhi trên đảo Song Tử Tây trong chuyến công tác ra quần đảo Trường Sa năm 2024.

Bộ Y tế cho biết, trong thời gian tới sẽ tập trung nâng cấp một số cơ sở đặc thù của Viện Y học biển như Trung tâm cấp cứu và hồi sức chống độc, Trung tâm Y học dưới nước và oxy cao áp nhằm nâng cao công tác khám, chữa bệnh đối với các bệnh đặc thù liên quan đến biển. Song song đó là phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện các công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám, điều trị.

“Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến các công tác khám, chữa bệnh của đội ngũ quân y trên các đảo, chúng tôi càng khâm phục tinh thần ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây. Điều đó càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm hơn nữa thực hiện hiệu quả các chính sách, kế hoạch về y tế biển đảo”, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chia sẻ.

Quyết định số 658/QĐ-TTg, ngày 8/6/2023 về Phê duyệt chương trình Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2030 đặt ra mục tiêu:

Đến năm 2030, 70% bệnh viện, trung tâm y tế huyện đảo có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2.

100% trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh, cơ sở y tế dự phòng quận đội tại các tỉnh có biển được đầu tư, nâng cấp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biển, đảo. 100% tàu cá khai thác hải sản xa bờ được trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế theo quy định.

100% người dân vùng biển, đảo được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng dự phòng bảo vệ sức khỏe, kỹ năng tự sơ cấp cứu và vận chuyển người bị nạn đến các cơ sở cấp cứu vùng biển, đảo.

>> Vững chí thanh xuân trên biển trời tây nam

Có thể bạn quan tâm

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.

Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ mới.

Đại học Huế kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Việc kiện toàn đồng bộ đội ngũ lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc không chỉ hoàn thiện bộ máy quản trị theo quy định, mà còn tạo nền tảng để Đại học Huế nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tự chủ, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu.

Hà Tĩnh có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào chiều 2/7, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đã được tín nhiệm, bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031. 

Vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An kéo dài từ chiều 21 đến sáng 23/6.

Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống cháy rừng

Trước nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết nắng nóng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện yêu cầu người đứng đầu các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.