Những giọt mồ hôi rơi và quyết tâm vì một “đường dây cuộc đời”

Ghi chép trên công trường đường dây 500kV mạch 3:

Những giọt mồ hôi rơi và quyết tâm vì một “đường dây cuộc đời”

Vượt lên những khó khăn, vất vả, các cán bộ, công nhân trên công trường thi công đường dây 500kV mạch 3 vẫn đang miệt mài lao động, không ngại khó, ngại khổ gấp rút hoàn thành dự án năng lượng trọng điểm quốc gia này, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với yêu cầu phải đóng đóng điện dự án trong tháng 6/2024, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), các nhà thầu và đặc biệt là người lao động trên công trường tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, tổ chức để huy động sức mạnh tập thể, tiếp tục phát huy tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng của dự án.

“Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” trên độ cao… hơn 80m

Có mặt tại đại công trường xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) mới thấy hết không khí thi đua lao động sôi nổi, khẩn trương, nhộn nhịp của cán bộ, công nhân viên các đơn vị thi công, cùng với đó là quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” để phấn đấu hoàn thành tốt các phần việc được giao.

Giữa cái nắng trưa hè miền trung bỏng rát, đoàn công tác chúng tôi tìm về với công trường thi công vị trí cột 338, đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu - một trong bốn dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3, thuộc địa phận xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Con đường công vụ dốc quanh co dẫn đến vị trí cột 338. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Con đường công vụ dốc quanh co dẫn đến vị trí cột 338. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Con đường đồi núi dốc quanh co dẫn đến vị trí cột hằn sâu vết bánh xe, lồi lõm, khó đi, cứ hễ mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi đất mờ cả một khoảng rừng thông.

Vị trí cột 338 đã hoàn thành khâu xây móng và đang sắp sửa hoàn thiện công tác dựng cột để kéo dây.

Gạt vội mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, anh Võ Tá Sáng, công nhân Công ty Xây lắp điện 2 - đơn vị phụ trách thi công cột 338 cho biết, anh vừa hết ca làm việc trên cột cao và chỉ vừa… trở lại mặt đất để nghỉ luân phiên.

“Bình thường ca của mình bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng là lên cột rồi, làm việc liên tục trên cao đến tầm 11 giờ trưa mới nghỉ. Các anh em nhiều khi cũng 11 giờ rưỡi hoặc 12 giờ kém mới xuống, tranh thủ thời tiết thuận lợi để làm xong nốt các công đoạn còn đang dang dở”, người đàn ông 42 tuổi quê Hà Tĩnh chia sẻ về công việc khá đặc thù của mình.

Anh Võ Tá Sáng chia sẻ về những vất vả cũng như quyết tâm của cán bộ, công nhân thi công tại công trường. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Anh Võ Tá Sáng chia sẻ về những vất vả cũng như quyết tâm của cán bộ, công nhân thi công tại công trường. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hiện nay, dự án đang triển khai dựng cột, kéo dây với đặc thù phải thường xuyên làm việc trên cao trong điều kiện thời tiết mưa, nắng bất thường.

Vị trí cột 338 có độ cao ở điểm cao nhất lên đến 83m. Đây cũng là một thách thức thực sự với các công nhân thi công trên cao khi vừa đòi hỏi kỹ thuật cao hơn so với lắp đặt trên mặt đất, lại vừa cần đầy đủ thiết bị để bảo vệ an toàn.

“Leo trèo lên xuống ở độ cao như thế này vất vả lắm nhưng chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm vì được công ty cung cấp trang thiết bị an toàn đầy đủ, cũng như được phổ biến về công tác an toàn lao động. Các đồ bảo hộ thường xuyên được kiểm tra định kỳ và bổ sung kịp thời”, anh Sáng cho biết.

Thi công trên cao đòi hỏi người lao động vừa phải có sức khỏe, vừa phải bảo đảm về an toàn và kỹ thuật cao hơn so với lắp đặt trên mặt đất. (Ảnh: TUẤN HUY)

Thi công trên cao đòi hỏi người lao động vừa phải có sức khỏe, vừa phải bảo đảm về an toàn và kỹ thuật cao hơn so với lắp đặt trên mặt đất. (Ảnh: TUẤN HUY)

Toàn dự án hiện đang bước vào giai đoạn nước rút, bảo đảm đến ngày 20/6 sẽ hoàn thành việc kéo dây và hoàn thành đóng điện trước ngày 30/6 theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Thời gian còn lại không nhiều nhưng khối lượng công việc lớn, thi công gấp rút. Do đó, các cán bộ, công nhân trên công trường đều quán triệt tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca, 4 kíp”, quyết tâm bảo đảm tiến độ.

“Có những thời điểm mát trời, để tranh thủ thời gian, anh em chúng tôi cũng phải sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ ngay ở trên cột. Ăn cơm rồi nghỉ khoảng 30 phút và quay lại làm việc tiếp. Tất cả đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra trong thời gian sớm nhất”, anh Sáng chia sẻ.

Toàn cảnh công trường thi công cột 338. (Ảnh: TUẤN HUY)

Toàn cảnh công trường thi công cột 338. (Ảnh: TUẤN HUY)

Nỗ lực vượt khó

Nói thêm về những khó khăn, vất vả trên công trường, anh Lưu Xuân Thượng, nhân viên Phòng Kỹ thuật, Công ty Xây lắp điện 2 cho biết, giai đoạn khó khăn nhất là ở thời điểm dựng cột, nhất là trong điều kiện tiến độ gấp như hiện tại. Thứ nữa là vấn đề thời tiết, khi phải thi công trong điều kiện mưa gió thất thường hay nắng nóng với nền nhiệt 34-35 độ C của miền trung.

Anh Lưu Xuân Thượng chia sẻ về điều kiện thi công tại công trường. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Anh Lưu Xuân Thượng chia sẻ về điều kiện thi công tại công trường. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

“Thi công trên cao rất cần bảo đảm về sức khỏe. Anh em công nhân trước khi trèo cao cũng đều phải trải qua công tác huấn luyện, quán triệt về yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra, người lao động nếu thi công đêm hôm trước đều được bố trí ngủ nghỉ luân phiên vào sáng hôm sau để có đủ sức khỏe trèo cao”, anh Thượng chia sẻ.

Theo kế hoạch của Công ty Xây lắp điện 2, cột 338 sẽ thi công trong vòng từ 20-23 ngày. Hiện đơn vị đã thực hiện các phần việc được 17 ngày và còn khoảng 5-7 ngày nữa sẽ hoàn thiện toàn bộ công tác thi công.

Anh Lê Văn Tám (giữa) cùng các cán bộ kỹ thuật "trực chiến" 24/7 tại công trường. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Anh Lê Văn Tám (giữa) cùng các cán bộ kỹ thuật "trực chiến" 24/7 tại công trường. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Có mặt tại công trường, anh Lê Văn Tám, Phó Giám đốc Công ty Xây lắp điện 2, Trưởng Ban điều hành dự án đường dây 500kV mạch 3 của công ty cho biết, vị trí 338 đang có 20-22 công nhân và cán bộ kỹ thuật tham gia thi công. “Ngay cả bản thân là lãnh đạo công ty, theo yêu cầu, mình cũng phải liên tục có mặt tại công trường 24/7 chứ không phải tại văn phòng”, anh Tám chia sẻ.

Cũng theo vị phó giám đốc này, vấn đề hiện tại là việc bảo đảm nguyên vật liệu thép để dựng cột. Một phần do tiến độ gấp nên các nhà cung cấp vật tư cột thép đang gặp khó trong việc bảo đảm tiến độ cung ứng vật tư.

Anh Tám thông tin, lãnh đạo các nhà thầu và đơn vị thi công cũng đang “ăn chực, nằm chờ” ở các nhà máy sản xuất để giám sát, đốc thúc tiến độ công việc.

“Khi cột thép chưa về đồng loạt, đơn vị đã khắc phục bằng cách thi công một phần cho phù hợp tình hình cung ứng vật tư, trong khi tiếp tục tổ hợp, điều phối nhân lực để làm những công việc khác, tránh để lãng phí thời gian”, anh Tám nói.

Các cột thép được chuyển tới công trường và đưa lên cao bởi hệ thống ròng rọc để lắp ráp, dựng cột. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các cột thép được chuyển tới công trường và đưa lên cao bởi hệ thống ròng rọc để lắp ráp, dựng cột. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Anh cho biết thêm, Công ty Xây lắp điện 2 được giao phụ trách 4 gói thầu gồm gói thầu số 14, 33, 36 và 40. Trong đó, cột 336 thuộc gói thầu số 36, gồm 20 vị trí móng cột và 10 khoảng néo. Đơn vị đã hoàn thành việc đúc móng tất cả 47 vị trí móng cột thuộc 4 gói thầu trên và hiện đang đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành các vị trí cột theo đúng tiến độ yêu cầu.

“Ý chí quyết tâm của anh em trên công trường thực sự rất cao. Kể cả như bản thân mình nếu không có động lực từ sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, cùng sự tin tưởng của anh em công nhân, sự ủng hộ của người dân sở tại và của gia đình, người thân ở nhà thì chắc cũng… bỏ cuộc. Ngay cả việc chi tiêu cho công việc ở công trường nhiều khi cũng phải lấy… tiền nhà ứng trước thay vì đợi chuyển giao từ công ty vì tính chất cấp bách của công việc”, anh Tám cười nói.

Toàn cảnh công trường thi công cột 338 nhìn từ trên cao. (Ảnh: TUẤN HUY)

Toàn cảnh công trường thi công cột 338 nhìn từ trên cao. (Ảnh: TUẤN HUY)

Đó cũng chính là tinh thần chung của cán bộ, công nhân, người lao động trên các công trường thi công dự án trọng điểm, quy mô lớn, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia này. Nỗ lực khắc phục khó khăn, các nhà thầu, đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thi công gấp rút để dự án đạt tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng.

Trước khi chia tay chúng tôi, anh Tám bộc bạch: “Nói chung cũng vất vả, nhưng được tham gia điều hành một công trình mà Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo cũng là điều hãnh diện đối với chúng tôi. Sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và từ tập đoàn cũng là nguồn động viên cho anh em. Chúng tôi rất phấn khởi và đặt quyết tâm cao nhất, phấn đấu hết sức để làm nên một ‘đường dây của cuộc đời’ mình”.

Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài khoảng 519km, đi qua địa bàn 9 tỉnh, bao gồm 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỷ đồng. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang triển khai 2 dự án thuộc đường dây 500kV mạch 3 với chiều dài gần 100km.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.