Những cuốn sách về tình yêu với cha mẹ

Nhân lễ Vu lan, bên cạnh những nghi thức truyền thống hướng về cha mẹ, ông bà tổ tiên, hãy cùng điểm qua những cuốn sách về tình cảm gia đình, về cha mẹ thân yêu dành cho trẻ nhỏ và cả những người con đã trưởng thành…
Những cuốn sách về tình yêu với cha mẹ

Một trong những cuốn sách dành cho thiếu nhi được yêu mến và bán chạy nhất của tác giả Sam McBratney do Nhã Nam ấn hành là “Con yêu bố chừng nào”.

Cuốn sách kể về tình yêu của hai bố con nhà thỏ với câu nói quen thuộc của trẻ nhỏ "I love you right up to the moon - and back" (Con yêu bố bằng từ đây đến mặt trăng và ngược lại).

Trong truyện, hai bố con nhà Thỏ cùng nhau tìm cách diễn đạt những cảm xúc trong lòng dành cho nhau, và khám phá ra rằng yêu thương không phải là thứ để đo lường. Câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm xúc này đã trở thành một hiện tượng xuất bản với số lượng bán ra hơn 33 triệu bản trên toàn thế giới, biến cuốn sách trở thành một tác phẩm thiếu nhi kinh điển trong thời hiện đại.

Câu chuyện ra đời năm 1994, khởi nguồn từ gợi ý của một biên tập viên với tác giả Sam McBratney “ông thử viết một câu chuyện mạnh mẽ mà không cần phải nhiều lời”. 400 chữ của “Con yêu bố chừng nào” ra đời như thế, giản dị, nhẹ nhàng nhưng hết sức cuốn hút.

Cuốn sách được họa sĩ Anita Jeram vẽ minh họa, với các bức vẽ nhẹ nhàng, trong trẻo, mang một chút phong cách đồng quê và cổ điển, với những gam màu tươi sáng, đã góp phần khiến “Con yêu bố chừng nào” trở thành một trong những cuốn sách được trẻ nhỏ yêu thích nhất trên thế giới.

Sau khi được “Con yêu bố chừng nào”, sách đã được mua bản quyền và dịch sang 58 thứ tiếng trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tổ chức National Education Association của Mỹ đã đưa "Con yêu bố chừng nào" vào danh sách 100 cuốn sách thiếu nhi được các giáo viên yêu thích nhất.

Tác giả Sam McBratney từng viết tới hơn một trăm cuốn sách và kịch bản, nhưng nổi tiếng khắp thế giới với “Con yêu bố chừng nào”. Sam từng học Lịch sử và Khoa học chính trị tại Trinity College, Dublin; sau đó trở thành giáo viên. Ông nghỉ hưu sớm để tập trung vào sự nghiệp viết lách. Ban đầu, ông viết sách thiếu nhi với mục đích giúp đỡ các trẻ em gặp khó khăn với việc đọc, nhưng sau đó sáng tác nhiều hơn, bởi "đơn giản là việc tưởng tượng khiến tôi cảm thấy vui”. Hiện ông sống tại hạt Antrim, Bắc Ireland.

“Nhà mình thích ở bên nhau” cũng là một cuốn sách dành cho thiếu nhi khác, gồm hai câu chuyện mang tên “Con yêu mẹ và chỉ mẹ mà thôi”, “Nhà mình thích ở bên nhau”. Cuốn sách kể về thỏ Josi đi thật xa để rồi trở về bên mẹ, và thỏ Josi dù giận hai em thế nào nhưng vẫn đầy lo lắng và yêu thương.

Chuyện kể rằng mỗi lần Josi cáu giận mẹ, cậu liền nghĩ ngay đến chuyện rời khỏi nhà đi trú tạm đâu đó vài hôm. Mẹ cậu đồng ý với ý kiến ấy, thế nhưng rắc rối lại bắt đầu khi nhà chuột Lara thì bừa bộn, nhà chồn Rafi thì hôi rình, nhà sóc Fipsi lại cao tít. Chặng cuối cuộc phiêu lưu, Josi tìm đến nhà em họ Pepsi, mọi thứ có vẻ ổn thỏa nhưng sao nỗi nhớ nhà cứ len lỏi vào trái tim cậu... Chú thỏ Josi cũng giống như mọi em bé trong mọi gia đình, đều gặp phải những tình huống cáu giận, va chạm như trong truyện, và tự mình tìm cách vượt qua cuộc khủng hoảng như thế nào để hiểu được ý nghĩa của mái ấm gia đình.

“Nhà mình thích ở bên nhau” của hai nữ tác giả thuộc hai thế hệ khác nhau Jutta Langreuter (sinh năm 1944) và Stephanie Dahle (sinh năm 1981). Cả hai đều là những tác giả sách thiếu nhi rất ăn khách, hiện đang sống tại Đức. Stephanie Dahle cũng là tác giả minh họa truyện. “Nhà mình thích ở bên nhau” được vẽ màu nước, với phần minh họa dễ thương, tươi tắn, hợp với mọi trẻ nhỏ.

Vẫn là sách thiếu nhi với nhân vật chính là những chú thỏ, “Bố đã từng xa con” kể câu chuyện về Thỏ con và Thỏ bố đã trở về bên nhau sau một thời gian xa cách đầy khó khăn. Dù rất nhớ nhau nhưng Thỏ con vẫn chưa sẵn sàng ôm ấp và đón nhận tình yêu của Thỏ bố. “Đôi khi Thỏ con rất tức giận. Con không hiểu tại sao bố lại không ở bên con,” Thỏ con nói, “Con sợ rằng bố sẽ lại bỏ con đi.”

Cuốn sách của tác giả Chandra Ghosh Ippen. Cô là tiến sĩ tâm lý học lâm sàng, Phó Giám đốc chương trình nghiên cứu sang chấn thiếu nhi tại Đại học California, San Francisco (Hoa Kỳ) và là Giám đốc Chương trình phổ biến và trị liệu tâm lý cho cha mẹ trẻ em.

Tiến sĩ Chandra đã thực hiện nhiều nghiên cứu về can thiệp tâm lý xã hội với trẻ em và cha mẹ. Cô là tác giả và đồng tác giả của hơn 20 ấn phẩm và sách hướng dẫn cha mẹ cùng với sách hỗ trợ trẻ em được đánh giá rất cao về chuyên môn.

“Bố đã từng xa con” đã từng nhận được 87% đánh giá 5 sao trên Amazon. Cuốn sách được các chuyên gia tâm lý khuyến nghị sử dụng trong hỗ trợ và trị liệu trẻ em.

“Mãi yêu con” là tác phẩm truyện tranh kinh điển của tác giả Robert Munsch. Đây là câu chuyện giản dị, cảm động về tình yêu thương âm thầm vô điều kiện của những người cha, người mẹ vẫn dành cho con và về cách mà thứ tình cảm sâu sắc đặc biệt này vẫn truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cuốn sách như một lời ru dịu dàng khi đêm về với những đứa trẻ vẫn ở trong vòng tay mẹ và một lời nhắc nhở thấm thía với những người con đã trưởng thành.

Kể từ khi xuất bản lần đầu năm 1986 cho tới nay, “Mãi yêu con” đã bán được hơn 15 triệu bản trên toàn thế giới. Điều đặc biệt của ấn bản tại Việt Nam là khi sang Việt Nam, chính tác giả Robert Munsch lại mong muốn có một phiên bản Việt hóa, một câu chuyện "Mãi yêu con" phản ánh được văn hóa Việt, do họa sĩ Việt Nam thể hiện. Chính vì thế, phiên bản “Mãi yêu con” được chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam với phần tranh minh họa của họa sĩ Thùy Dương.

Khác với những cuốn sách được mua bản quyền và chuyển ngữ, “Trong vòng tay mẹ” là câu chuyện “thuần Việt” của một tác giả nữ trong nước: biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy. Cuốn sách gồm những câu chuyện nho nhỏ, hết sức bình dị, ấm áp, và rất đỗi thú vị của "nghề làm mẹ".

Tác giả kể những trạng thái cảm xúc của một người mẹ bình thường, nỗi nhọc nhằn sinh nở, cảm giác thắt ruột khi con đau, nỗi hoang mang không biết nuôi con sao cho đúng, cười nắc nẻ trước những trò vui mà chỉ trẻ con mới nghĩ ra, và cảm giác chơi vơi khi nhận ra mỗi khi đứa trẻ lớn lên là nó lại rời xa ta thêm một chút…

Tình cảm mẹ con nhiều màu sắc được kể một cách sinh động qua nhiều trạng thái: trải nghiệm những khó khăn chưa từng gặp, tận hưởng niềm hạnh phúc chưa từng biết, và câu trả lời cho tất cả luôn là thấu hiểu và yêu thương.

“Trong vòng tay mẹ” có những câu chuyện, hình ảnh quen thuộc mà bất kỳ người cha, người mẹ nào cũng có thể thấy trong gia đình mình. Cuốn sách chia sẻ thông điệp rằng, những điều bé nhỏ bình dị trong cuộc sống chính là hạnh phúc và ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

Có thể bạn quan tâm

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.