Từ những quả thông rừng vốn bị xem là vô giá trị, Chi bộ Trường mầm non Kim Nọi đã “đánh thức” nguồn lực sẵn có trong tự nhiên và cộng đồng bằng một cách làm giản dị nhưng hiệu quả.
Thu hút người dân tham gia bền vững
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tháng 7/2025, mô hình được triển khai thông qua việc vận động phụ huynh thu gom quả thông, vỏ cây, ngô, thóc… để cùng giáo viên chế tác thành nhiều sản phẩm thủ công như tranh trang trí, chuông gió, giỏ bút, lọ hoa... để trưng bày, giới thiệu, bán ra thị trường tại các hoạt động lễ hội, ngày kỷ niệm lớn của địa phương nhằm gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Điểm mới của mô hình không chỉ nằm ở việc tận dụng nguyên liệu sẵn có, mà còn tập trung vào phương thức tổ chức, để mỗi người dân đều có thể tham gia một cách tự nhiên, tạo không gian sinh hoạt chung hào hứng, sôi nổi tại địa phương.
Cụ thể, người dân tham gia sẽ góp sức chứ không góp tiền, từ đó không bị vận động một chiều mà chủ động đồng hành. Việc đóng góp vì vậy trở thành tự nguyện, việc tham gia biến thành trách nhiệm, tạo nên sự bền vững lâu dài.
Theo thống kê sơ bộ, sau hơn 5 tháng triển khai, mô hình đã gây được nguồn quỹ hơn 22,5 triệu đồng. Nguồn quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ học sinh trong các dịp khai giảng, Trung thu, Tết Nguyên đán…, triển khai các hoạt động trao quà từ nguồn quỹ dân vận khéo để các em yên tâm đến trường. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng các hoạt động lại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được ủng hộ, hậu thuẫn bởi toàn cộng đồng.
Chị Thào Thị Thu Uyên, phụ huynh lớp Mẫu giáo ghép 4+5, Trường mầm non Kim Nọi cho biết: “Chúng tôi không có nhiều tiền, nhưng góp công thì ai cũng làm được. Thấy các cháu có thêm quà và được quan tâm nhiều hơn, chúng tôi rất phấn khởi và sẵn sàng tham gia lâu dài”.
Cùng với thực tiễn tại cơ sở mô hình có thể thấy, hiệu quả của công tác dân vận không phụ thuộc vào quy mô hay nguồn lực lớn, mà ở cách thức tổ chức phù hợp với đời sống nhân dân. Khi người dân được đặt vào vị trí trung tâm, được tham gia, được đóng góp và được thụ hưởng, thì dân vận sẽ không còn là sự vận động một chiều mà trở thành quá trình đồng hành thực chất.
Đây cũng chính là sự cụ thể hóa quan điểm nhất quán của Đảng về “lấy dân làm gốc”, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Thực tiễn một lần nữa khẳng định: dân vận không chỉ là phương thức công tác, mà là cầu nối quyết định giữa ý Đảng và lòng dân trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
Điểm sáng về dân vận
Ghi nhận từ thực tế cơ sở, trong buổi kiểm tra, làm việc tại Trường mầm non Kim Nọi, đồng chí Vũ Đình Lợi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đánh giá: “Mô hình 'Quả từ rừng - Tình thương gửi trẻ' là cách làm sáng tạo, sát thực tiễn vùng cao, biết phát huy nội lực trong nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực cả về kinh tế và giáo dục. Đây là mô hình cần được quan tâm nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới".
Sự ghi nhận từ thực tiễn không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình, mà còn cho thấy khi công tác dân vận được triển khai đúng hướng sẽ tạo ra sức lan tỏa tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cơ sở.
Có thể khẳng định, mô hình "Quả từ rừng - Tình thương gửi trẻ" không chỉ mang lại hiệu quả về mặt xã hội, mà còn tạo ra những giá trị bền vững trong giáo dục. Qua đây, trẻ em vùng cao được tham gia trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, hình thành ý thức bảo vệ môi trường và thêm yêu quê hương, có thêm nhiều bài học sâu sắc từ thực tiễn để phát triển toàn diện.
Ở góc độ rộng hơn, mô hình đã góp phần tăng cường mối liên kết giữa gia đình-nhà trường-xã hội, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Người dân không còn là đối tượng thụ hưởng thụ động, mà trở thành chủ thể tham gia tích cực vào quá trình giáo dục và phát triển địa phương.
Đó không chỉ là kết quả của một hoạt động cụ thể, mà còn là biểu hiện sinh động của việc phát huy dân chủ ở cơ sở, nơi người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Với chi phí thấp, cách làm linh hoạt, phù hợp điều kiện địa phương, mô hình “Quả từ rừng-Tình thương gửi trẻ” hoàn toàn có thể nghiên cứu, nhân rộng tại các địa bàn vùng cao, vùng khó khăn.
Từ những quả thông rừng mộc mạc, một chân lý giản dị được khẳng định: khi người dân được tin tưởng, được làm, được hưởng, thì những điều nhỏ bé nhất cũng có thể tạo nên sức mạnh lớn lao. Đó chính là cội nguồn bền vững của mọi thành công trong công tác dân vận hôm nay.