Gắn kết ý Đảng, lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc

Đảng viên Đồn Biên phòng Tân Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) xuống cơ sở hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, đồng thời nắm thông tin ở khu dân cư biên giới thông qua hộ gia đình mình phụ trách.
Đảng viên Đồn Biên phòng Tân Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) xuống cơ sở hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, đồng thời nắm thông tin ở khu dân cư biên giới thông qua hộ gia đình mình phụ trách.

Ở vùng biên giới tỉnh Đồng Nai, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, lại có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vai trò dân vận của Bộ đội Biên phòng tỉnh đang ngày càng phát huy hiệu quả khi giúp người dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ, nâng cao nhận thức về bảo vệ đường biên, cột mốc và cảnh giác trước các âm mưu tội phạm.

Quân có điểm tựa và dân có lá chắn

Đồn Biên phòng Thanh Hòa (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) quản lý gần 15km đường biên giới với nước bạn Campuchia. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới, đơn vị đã cử 14 đảng viên phụ trách 54 hộ dân. Thông qua hoạt động này giúp bộ đội biên phòng nắm chắc hơn tình hình trên địa bàn và góp phần giúp cho người dân có thêm cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Trung tá Nguyễn Văn Quân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Hòa, cho biết: “Toàn bộ đường biên giới với Campuchia, đoạn nằm trên địa bàn tỉnh là đường sông, một số đối tượng thường lợi dụng mùa khô, nước sông rút để vận chuyển hàng cấm qua lại biên giới tiêu thụ. Ngoài triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị còn nhờ vào tai mắt của nhân dân để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới, nhất là hành vi vận chuyển pháo lậu và xe máy qua biên giới để bán”.

Những ngày đầu mùa khô, chúng tôi theo chân Trung tá Hoàng Đình Mỳ, Phó đội trưởng Đội phòng, chống Ma túy và Tội phạm, Đồn Biên phòng Thanh Hòa, đến thăm gia đình cựu chiến binh Hoàng Đình Phụ - một hộ dân được đảng viên bộ đội biên phòng phụ trách. Mặc dù năm nay đã bước sang tuổi thất thập, nhưng ông Phụ vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm với khu dân cư và bộ đội biên phòng. Cựu chiến binh Hoàng Đình Phụ cho biết: “Khu dân cư này được Đảng và chính quyền các cấp thành lập để đưa nhân dân về giữ đất cũng như phát triển kinh tế vùng biên. Được bộ đội biên phòng sát cánh, nhân dân chúng tôi nguyện làm tai mắt để cung cấp những nguồn tin có giá trị.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Tân Tiến có 25 ấp với 7.696 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 36,54%. Thời gian qua, cấp ủy, Chi bộ Đồn Biên phòng Tân Thành thường xuyên quán triệt sâu sắc quy định về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, ấp. Đến nay, đơn vị đã cử tám đảng viên sinh hoạt tại tám chi bộ ấp, trong đó có ba ấp biên giới trọng điểm về dân tộc, tôn giáo, an ninh trật tự và 18 đảng viên phụ trách 69 hộ gia đình.

Thiếu tá Trần Quốc Vũ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tân Thành, cho biết: “Đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp và đảng viên phụ trách hộ gia đình phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu cho chi bộ xây dựng nghị quyết sát với tình hình thực tế địa phương; thông báo tình hình có liên quan biên giới địa bàn; hoạt động của các đối tượng trộm cắp, nhất là trộm cắp xe máy đem qua biên giới tiêu thụ; vi phạm quy chế biên giới. Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của các hộ gia đình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị xử lý kịp thời, không để phát sinh dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng an ninh chính trị trên địa bàn. Các đảng viên của đồn thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, tuyên truyền, vận động các hộ dân vươn lên phát triển kinh tế”.

Chị Nguyễn Thị Thủy sau một thời gian làm công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh thì lên ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến, lập nghiệp. Với số vốn ít ỏi, chị Thủy chỉ mua 5 sào đất trồng cây và đi làm mướn thêm. Kinh tế chưa kịp ổn định thì gánh nặng nuôi hai người con ăn học đổ lên vai chị Thủy khi chồng bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Được Đồn Biên phòng hỗ trợ, chị Thủy từng bước vượt qua khó khăn nuôi con trưởng thành, kinh tế gia đình dần ổn định.

Chị Thủy cho biết: “Nhờ Đồn Biên phòng động viên tinh thần, hỗ trợ phát triển kinh tế và tiếp sức cho các cháu đến trường nên tôi có thêm động lực cố gắng. Đến nay, con lớn đã vào đại học, cháu nhỏ đang học lớp 5. Tôi biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ tận tình của bộ đội biên phòng trong đời sống và sản xuất. Tôi hứa sẽ cung cấp thông tin liên quan tội phạm, tích cực phối hợp tuần tra, cùng giữ gìn đường biên, cột mốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc”.

anh-man-hinh-2025-12-10-luc-011605.png
Đảng viên Đồn Biên phòng Thanh Hòa (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) nắm thông tin ở khu dân cư biên giới thông qua hộ gia đình mình phụ trách.

Sát cánh cùng nhân dân

Thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường bám, nắm tình hình địa bàn, trọng tâm là an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo, các loại tội phạm; nắm chắc tình hình, dư luận, những vấn đề liên quan sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh. Đồng thời, tranh thủ vận động các già làng, trưởng thôn, ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các đồng chí lão thành cách mạng, phối hợp các đơn vị cùng làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Qua đó giúp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thiết thực góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân hướng về biên giới, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

Thượng tá Hồ Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: “Bộ đội biên phòng đã thực hiện và duy trì có hiệu quả các chương trình, mô hình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Ngân hàng bò giống”, mô hình “Dê giống, bò giống cho người nghèo nơi biên giới; “Vì sức khỏe cộng đồng”; “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”... Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”.

Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đang duy trì bốn đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã biên giới; phân công được 257 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 931 hộ gia đình ở khu vực biên giới; phân công 100 đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 85 chi bộ thôn, ấp.

Cũng theo Thượng tá Hồ Ngọc Minh, trong năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức bàn giao chín căn nhà cho quân nhân đang công tác tại các đồn biên phòng, trong đó có ba “Nhà Đồng đội”, sáu “Nhà Đại đoàn kết” với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng. Hỗ trợ nhân dân phát triển từ 43 con bò giống ban đầu lên 110 con; từ 32 cặp dê giống tăng lên 203 con. Bên cạnh đó, bộ đội biên phòng nhận đỡ đầu thường xuyên cho 122 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn (70 cháu học sinh thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường và Con nuôi đồn Biên phòng” và 52 cháu thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Sự gắn kết giữa ý Đảng, lòng dân không chỉ giúp biên cương thêm bình yên, chủ quyền được bảo vệ từ sớm, từ xa, mà còn mở ra những cơ hội phát triển, nâng cao đời sống cho đồng bào vùng phên giậu. Đó là nền tảng để mỗi hộ dân vững vàng bám đất, mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững tin hoàn thành nhiệm vụ, cùng viết tiếp những câu chuyện đẹp về tấm lòng son sắt giữa quân-dân nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng tình hình mới

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị toàn quốc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân, khu vực phía bắc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm

Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giới thiệu và trao đổi chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng

Sáng 20/8, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giới thiệu và trao đổi chuyên đề: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới. 

Quang cảnh hội nghị giao ban tại điểm cầu Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát từ cơ sở

Ngày 19/8, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 64 xã, phường trong toàn tỉnh với chuyên đề “Công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy”, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, học viên Lớp thứ nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Chi bộ Ấp 2 Nguyễn Văn Thọ (thứ 2 từ trái sang) cùng cán bộ xã đi kiểm tra dự án bờ kè, chống sạt lở liên quan khoảng 45 hộ dân đã đưa vào sử dụng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực tiễn triển khai Chỉ thị số 50-CT/ TW của Ban Bí thư tại Tây Ninh cho thấy, ở đâu cấp ủy quan tâm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, tăng cường quản lý đảng viên và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng, ở đó tổ chức đảng được củng cố, đội ngũ đảng viên ngày càng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.