Những “bông hoa” làm rạng danh văn hóa, thể thao, du lịch Việt Nam

Ngày 25/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV. Đây là dịp tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 và tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu của ngành, đồng thời khơi lên khí thế mới cho chặng đường 2025-2030.

Những “bông hoa” làm rạng danh văn hóa, thể thao, du lịch Việt Nam

Khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa toàn ngành

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ cán bộ, công chức, viên chức đến nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên, doanh nghiệp và sinh viên ngành du lịch… đều góp phần thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, trách nhiệm.

Nhờ đó, chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên cả nước được cải thiện rõ rệt. Nhiều di tích lịch sử được quan tâm tu bổ, gắn kết với phát triển du lịch; nhiều tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn có giá trị cao được ra đời, phản ánh sinh động đời sống xã hội. Những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn và phát huy, góp phần xây dựng bản sắc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập…

Đặc biệt trong thời gian qua, phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế “Vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc” đã thúc đẩy huấn luyện viên, vận động viên nỗ lực, khổ luyện và đạt được nhiều thành tích cao. Đoàn Thể thao Việt Nam liên tục xếp hạng trong 3 quốc gia dẫn đầu tại các kỳ SEA Games, đặc biệt là dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 31 và SEA Games 32.

Thể thao Việt Nam cũng hoàn thành chỉ tiêu tại ASIAD 19 năm 2023 với 3 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng, xếp vị trí 21/45 quốc gia. Nhiều vận động viên đạt trình độ hàng đầu châu Á và thế giới ở các môn Olympic như Bắn súng, Thể dục dụng cụ, Bơi lội, Cử tạ, Cầu lông.

Lịch sử cũng ghi nhận dấu ấn đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lần đầu tham dự World Cup. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu giành huy chương tại Cúp bóng chuyền nữ thế giới. Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia giành Huy chương Vàng Giải vô địch Bóng đá nam Đông Nam Á 2024 và đội tuyển U23 quốc gia vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Phong trào thể tục thể thao người khuyết tật cũng gặt hái thành công với 1 Huy chương Bạc tại Paralympic Tokyo 2021 và 1 Huy chương Đồng tại Paralympic 2024 của vận động viên Lê Văn Công, đánh dấu kỳ Paralympic thứ ba liên tiếp có huy chương…

Đánh giá về phong trào thi đua toàn ngành giai đoạn 2021-2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, nhìn chung, các phong trào thi đua do Bộ phát động đã triển khai đến cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ nét về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của công chức, viên chức, vận động viên, huấn luyện viên...

Những kết quả này cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò động lực của phong trào thi đua yêu nước, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

df21350a3c2fb671ef3e.jpg
Nguyễn Thị Oanh – “cô gái vàng” của đường chạy Việt Nam.

Những gương mặt tiêu biểu - “bông hoa” trong phong trào thi đua

Đại hội Thi đua yêu nước ngành văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ IV quy tụ hơn 300 đại biểu tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước, đại diện cho trí tuệ, tài năng và tinh thần cống hiến.

Trong lĩnh vực thể thao, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh – “cô gái vàng” của đường chạy Việt Nam – đã khẳng định bản lĩnh kiên cường khi liên tiếp phá kỷ lục quốc gia và khu vực, giành hàng chục Huy chương Vàng tại SEA Games, giải châu lục và toàn quốc.

Chia sẻ trước thềm Đại hội, cô xúc động nói: “Được tham dự sự kiện này là vinh dự lớn lao, đồng thời là lời nhắc nhở bản thân phải nỗ lực nhiều hơn, kỷ luật và nghiêm túc hơn trong tập luyện và thi đấu, để luôn giữ gìn hình ảnh vận động viên Việt Nam”.

Cùng với Oanh, vận động viên cử tạ Lại Gia Thành cũng góp phần làm rạng danh thể thao nước nhà với nhiều tấm Huy chương Vàng quốc tế.

Trong lĩnh vực huấn luyện, không thể không nhắc đến Huấn luyện viên Mai Đức Chung, người thầm lặng đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé dự World Cup – một cột mốc lịch sử, ghi dấu kỳ tích của bóng đá nước nhà.

Trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, phải kể đến những gương mặt nổi bật như NSND Xuân Bắc – vừa sáng tạo trên sân khấu, vừa tích cực trong công tác quản lý, quảng bá văn hóa; NSND Nguyễn Tiến Dũng – người “giữ lửa” cho nghệ thuật múa rối, đưa loại hình truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ; NSƯT Bùi Thu Hương – nữ nghệ sĩ xiếc vượt khó, gặt hái nhiều huy chương quốc tế...

Đặc biệt, NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, coi việc tham dự Đại hội lần này là “mốc son trong cuộc đời làm nghề”. Với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ – từ 4 Huy chương Vàng các vở diễn tại các kỳ liên hoan và danh hiệu đạo diễn xuất sắc đến Kỷ niệm chương Trường Sa – ông đã cống hiến trọn đời cho nghệ thuật truyền thống, đồng thời là tấm gương sáng cho đồng nghiệp và thế hệ trẻ noi theo.

e751a4309a14104a4905.jpg
NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.

Trong lĩnh vực du lịch, thế hệ trẻ cũng góp mặt với những gương mặt giàu khát vọng cống hiến, tiêu biểu như sinh viên Đoàn Ngọc Ánh, người đã tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch, khẳng định vai trò của thanh niên trong công cuộc phát triển ngành du lịch Việt Nam thời kỳ mới...

Vinh danh – để tiếp tục tỏa sáng

Đại hội Thi đua yêu nước ngành văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ IV không chỉ là dịp vinh danh những cá nhân, tập thể tiêu biểu, mà còn là nơi hun đúc thêm tinh thần trách nhiệm, ý chí và khát vọng cống hiến cho chặng đường tiếp theo.

Như chia sẻ của NSND Lê Tuấn Cường: “Cả đời người nghệ sĩ phấn đấu miệt mài mới được ghi nhận. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là dấu mốc để tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vì "một tấm gương sống còn quý hơn ngàn pho sách”.

Những “bông hoa” trong phong trào thi đua yêu nước của ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2025 chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “thi đua là yêu nước”. Họ đã và đang góp phần làm rạng danh văn hóa, thể thao, du lịch Việt Nam, đồng thời truyền cảm hứng để mỗi cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, vận động viên, doanh nghiệp trong ngành tiếp tục phấn đấu, viết nên những trang mới đầy tự hào trong giai đoạn 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.