Những biện pháp mạnh để thu nợ thuế tại Vĩnh Phúc

Ngành thuế Vĩnh Phúc đang áp dụng nhiều biện pháp mạnh để thu nợ thuế như quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, giao chỉ tiêu, cưỡng chế nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều tổ chức và cá nhân.
Cán bộ Cục thuế Vĩnh Phúc hướng dẫn các doanh nghiệp nộp thuế.
Cán bộ Cục thuế Vĩnh Phúc hướng dẫn các doanh nghiệp nộp thuế.

Đầu năm 2024 đến nay, ngành thuế Vĩnh Phúc triển khai hàng loạt giải pháp đôn đốc thu nợ thuế. Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Doãn Nam Hải cho biết: Lãnh đạo Cục phân công, giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm thu hồi nợ thuế, xử lý nợ đọng thuế cho lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng công chức quản lý nợ.

Cơ quan Thuế chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế với sự tham gia của nhiều sở, ban, ngành liên quan. Quan điểm của ngành Thuế Vĩnh Phúc là kiên quyết áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế khi đủ điều kiện.

Các đơn vị chuyên môn của Cục tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế để thu nợ và hạn chế phát sinh nợ mới.

Đáng chú ý, Cục Thuế tỉnh đã quyết định áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với một số cá nhân, người đại diện theo pháp luật của những doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục, đối với trường hợp nợ tiền thuế dưới 90 ngày, cán bộ thuế gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời người nộp thuế lên làm việc và ban hành thông báo tiền thuế nợ.

Đối với những trường hợp nợ hơn 90 ngày hoặc thuộc diện phải cưỡng chế, ngành thuế lập tức áp dụng các biện pháp cưỡng chế và công khai thông tin theo quy định.

Cục Thuế tỉnh đã thực hiện cưỡng chế nhiều lần bằng các biện pháp như: Trích tiền từ tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, công khai nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên hướng dẫn quy định mới về thuế cho các cơ sở.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Phúc Yên hướng dẫn quy định mới về thuế cho các cơ sở.

Vừa qua, Cục Thuế tỉnh ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của các đơn vị: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thịnh nợ thuế hơn 13 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và thương mại Hòa Phong nợ thuế hơn 1,2 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch dịch vụ Tam Đảo nợ thuế gần 17 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hồng Hà Vĩnh Phúc nợ thuế hơn 5,7 tỷ đồng; Công ty cổ phần tập đoàn Mê Linh nợ thuế gần 21 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc nợ thuế hơn 25,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cán bộ thuế thường xuyên rà soát, phát hiện các khoản nợ sai, nợ ảo, nhất là các khoản mới phát sinh sau khi hệ thống chốt sổ để điều chỉnh kịp thời. Việc đối chiếu nợ thuế, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế cung cấp dữ liệu chính xác tạo thuận lợi cho các khâu tự động hóa công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Để thu hồi các khoản nợ đọng liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cơ quan Thuế phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan hữu quan của tỉnh.

Trưởng Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế Lê Thị Phương Thảo thông tin: Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, cán bộ của Phòng tập trung rà soát các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh, triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh còn nợ thuế. Ngoài ra, chúng tôi phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan công an đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỏ trốn, tẩu tán tài sản, chiếm đoạt tiền thuế.

Khen thưởng những cán bộ thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Khen thưởng những cán bộ thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Cơ quan Thuế đã cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra làm rõ một số trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế, cố ý chây ỳ nợ thuế để có các chế tài mạnh đối với các trường hợp này.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng tăng cường hoạt động tuyên truyền, kết nối doanh nghiệp, biểu dương các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Cục Thuế tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên dương, khen thưởng những người nộp thuế tiêu biểu.

Với những giải pháp quyết liệt, căn cơ, năm 2024 ngành thuế Vĩnh Phúc nỗ lực cao nhất để đạt và vượt mục tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 30.400 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt hơn 25.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2024 đạt 7.607 tỷ đồng, đạt 29% dự toán pháp lệnh. Bên cạnh các biện pháp cưỡng chế nhằm thu hồi nợ thuế, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc cần tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế để kịp thời phát hiện các vi phạm trốn thuế.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.