Nhiều tuyến đường huyết mạch ở Bắc Kạn tê liệt vì sạt lở

Từ đêm 30 cho đến sáng 31/7, tại Bắc Kạn tiếp tục có mưa lớn. Sau 3 ngày mưa liên tục, đất ngấm no nước đã liên tiếp xảy ra sạt lở làm tê liệt nhiều tuyến đường huyết mạch, đe dọa an toàn người đi đường.
Huy động máy móc hót sạt lở để thông Quốc lộ 3B nối thành phố Bắc Kạn với huyện Chợ Đồn. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Huy động máy móc hót sạt lở để thông Quốc lộ 3B nối thành phố Bắc Kạn với huyện Chợ Đồn. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Trên tuyến Quốc lộ 3 nối Bắc Kạn với Thái Nguyên, sạt lở xảy ra đêm 30/7, rạng sáng 31/7 tại địa phận xã Hòa Mục (huyện Chợ Mới) gây tắc đường, các phương tiện tạm thời chưa thể lưu thông.

Tuyến Quốc lộ 3B (đoạn qua xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông) nối thành phố Bắc Kạn đi huyện Chợ Đồn, khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, đã lấp toàn bộ mặt đường gây tắc đường từ đêm qua đến sáng nay.

Sạt lở gây ách tắc lưu thông trên Quốc lộ 3 nối thành phố Bắc Kạn với huyện Chợ Mới. (Ảnh: VĂN THIỀU)

Sạt lở gây ách tắc lưu thông trên Quốc lộ 3 nối thành phố Bắc Kạn với huyện Chợ Mới. (Ảnh: VĂN THIỀU)

Khu vực đèo Ba Bồ (huyện Chợ Đồn) cũng bị sạt lở, làm giao thông từ huyện này đi một số địa phương của tỉnh Tuyên Quang bị gián đoạn.

Trên tuyến Quốc lộ 3C nối huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) với huyện Định Hóa (Thái Nguyên), nhiều vị trí trên đèo So cũng bị sạt lở.

Trên bề mặt tuyến đường BOT từ huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) đi Thái Nguyên, đoạn qua xã Quảng Chu, xuất hiện vết nứt lớn cắt ngang mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sự cố bất ngờ.

Ngoài ra, trên một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, sạt lở xảy ra ở nhiều nơi khiến giao thông tê liệt tạm thời.

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo khu vực ngập lụt trên đường giao thông. (Ảnh: TRẦN LỘC).

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo khu vực ngập lụt trên đường giao thông. (Ảnh: TRẦN LỘC).

Hiện nay, cơ quan quản lý, các doanh nghiệp được giao quản lý các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ tại Bắc Kạn đang huy động toàn bộ nhân lực, máy móc xử lý các điểm sạt lở để thông đường trong thời gian sớm nhất.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Bảo trì công trình đường bộ (Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn), đến sáng 31/7 đã xử lý tạm thời vị trí sạt lở trên Quốc lộ 3, tuy nhiên vị trí này vẫn đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở, cho nên cơ quan quản lý đang phân luồng các phương tiện rẽ từ Quốc lộ 3 vào tỉnh lộ 259 để đi Thái Nguyên.

Tuy nhiên, trên tuyến tỉnh lộ 259 hiện một số đập tràn nước đang dâng cao, nên các phương tiện cũng không thể di chuyển qua.

Đường BOT huyết mạch nối Thái Nguyên với Bắc Kạn bị nứt một vệt dài đoạn qua xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: TRẦN LỘC)

Đường BOT huyết mạch nối Thái Nguyên với Bắc Kạn bị nứt một vệt dài đoạn qua xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh: TRẦN LỘC)

Đối với vị trí sạt lở trên tuyến Quốc lộ 3B, cơ quan quản lý đang huy động các đơn vị bổ sung lực lượng, máy móc hót dọn để thông đường trong thời gian sớm nhất.

Khối lượng sạt lở trên các tuyến đường là rất lớn, dự kiến mất nhiều thời gian để hót dọn đất đá.

Đến 7 giờ 30 phút sáng nay (31/7) một loạt tuyến đường nối Bắc Kạn với Thái Nguyên đang bị tắc đường cục bộ, các phương tiện đang chờ thông đường.

Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì công trình đường bộ Phùng Đức Hạnh cho biết, đơn vị đã cử toàn bộ lãnh đạo, cán bộ đến các tuyến đường bị sạt lở để huy động máy móc, nhân lực xử lý các điểm sạt lở, nỗ lực thông đường trong thời gian sớm nhất, chỉ cho phép các phương tiện lưu thông khi bảo đảm tuyệt đối an toàn, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

Hiện nay, mưa vẫn đang tiếp diễn ở Bắc Kạn, nguy cơ sạt lở ngày càng cao. Tỉnh Bắc Kạn khuyến cáo người dân không nên di chuyển ở những khu vực nguy cơ sạt lở cao nếu không có việc cấp bách.

Các địa phương chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, đặc biệt là các điểm có nguy cơ sạt lở cao.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.