Bắc Kạn: Cứu sống 2 người đi đường bị sạt lở đất vùi lấp

Từ tối 29 đến chiều 30/7, trên địa bàn Bắc Kạn có mưa lớn kéo dài, gây nhiều thiệt hại. Trên đường liên xã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 2 người đi đường, rất may cả 2 đều thoát chết.
Người dân đào bới cứu 2 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở trên đường Côn Minh-Vũ Muộn. (Ảnh: VĂN THIỀU)
Người dân đào bới cứu 2 nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở trên đường Côn Minh-Vũ Muộn. (Ảnh: VĂN THIỀU)

Khoảng đầu giờ chiều 30/7, trên tuyến đường từ xã Côn Minh (Na Rì) đi xã Vũ Muộn (Bạch Thông) xảy ra sạt lở.

Sạt lở đã vùi lấp 2 người dân đi trên đường. Người dân đã tập trung dùng công cụ thô sơ đào, bới, đưa được 2 nạn nhân ra ngoài.

Theo xác nhận của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, cả 2 nạn nhân may mắn thoát chết.

Trong đó, 1 người bị thương nhẹ, 1 người bị gãy 2 chân, đã được đưa cấp cứu ở cơ sở y tế.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, mưa kéo dài đã làm 15 nhà dân ở thành phố Bắc Kạn, Chợ Mới, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn và Na Rì bị sạt lở ta-luy dương.

Sạt lở đẩy bùn, đất vào nhà Trạm Y tế xã Quang Phong, huyện Na Rì. (Ảnh: VĂN THIỀU)

Sạt lở đẩy bùn, đất vào nhà Trạm Y tế xã Quang Phong, huyện Na Rì. (Ảnh: VĂN THIỀU)

Về nông nghiệp, toàn tỉnh có hơn 13ha lúa, gần 10ha ngô và rau màu bị ngập úng.

Về giao thông, đã xảy ra sạt lở ta-luy dương với tổng khối lượng hàng trăm khối đất, đá trên các tuyến đường Quốc lộ 3B từ thành phố Bắc Kạn vào huyện Na Rì tại đoạn Kéo Coi lên Nà Dài xã Cư Lễ; đường liên xã Cư Lễ-Văn Minh (Na Rì); đường Nà Ngăm, xã Cẩm Giàng (Bạch Thông); Quốc lộ 3 tại đoạn Km13-14 từ thành phố đến thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông); đường nội thôn Cốc Xả, xã Quân Hà (Bạch Thông); đường liên xã Quân Hà-Lục Bình (Bạch Thông).

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm sạt lở ta-luy dương, gây hư hại trụ sở Công an xã Cư Lễ, Trạm y tế xã Quang Phong (Na Rì); Trường Mầm non xã Vi Hương (Bạch Thông); đổ tường rào của hộ dân tại thành phố Bắc Kạn; gẫy đổ tường rào trường Tiểu học Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) với chiều dài 120m; công trình thủy lợi Đập Lủng Kén, xã Quân Hà (Bạch Thông) gẫy thành kênh dài khoảng 7m.

Sạt lở ta-luy dương đe dọa nhà một hộ dân tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. (Ảnh: MAI NHUẬN)

Sạt lở ta-luy dương đe dọa nhà một hộ dân tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. (Ảnh: MAI NHUẬN)

Các địa phương đã chỉ đạo khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ; huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục các hư hỏng về nhà ở để ổn định chỗ ở, hỗ trợ đưa người bị thương đến cơ sở y tế.

Tỉnh Bắc Kạn đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương đặc biệt lưu ý một số điểm có nguy cơ sạt lở cao, như: Trụ sở Công an xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn; trụ sở Công an huyện Ba Bể; Tổ nhân dân Hát Deng, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì; tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn; sạt lở bờ sông Cầu tại thôn Xí Nghiệp xã Nông Hạ và thôn Cạm Lẹng xã Thanh Thịnh; tổ 1 thị trấn Đồng Tâm huyện Chợ Mới...

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.