Nhiều trẻ em nhập viện do bệnh tay, chân, miệng

Những ngày gần đây, số trẻ mắc bệnh tay, chân, miệng (TCM) phải nhập viện tại các bệnh viện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh liên tục gia tăng, trong đó có nhiều trẻ bị biến chứng khá nặng. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện cần báo cáo thường xuyên để sở giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, có phương án xử lý kịp thời khi dịch bệnh TCM đang bắt đầu bước vào chu kỳ tăng của năm.

Một bệnh nhi mắc bệnh tay, chân, miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
Một bệnh nhi mắc bệnh tay, chân, miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Số trẻ mắc bệnh tăng khoảng 50%

Trong số các bệnh viện đang điều trị trẻ mắc TCM, Bệnh viện Nhi đồng 1 có số lượng trẻ nằm điều trị cao nhất. Mỗi tuần, tại bệnh viện này có khoảng 80 ca mắc TCM phải nhập viện. Con số này tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là 50 ca; ít nhất là Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng hơn 20 ca mỗi tuần.

Tuy chưa ghi nhận trường hợp nào mắc TCM chết, nhưng điều đáng lo là có khá nhiều trẻ bị biến chứng nặng. Chỉ tính riêng tại Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, số trẻ mắc TCM bị biến chứng nặng lúc nào cũng có từ năm đến 10 trường hợp. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh cho biết, nếu so với những tháng đầu năm, thì hiện nay số trẻ mắc TCM đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tăng khoảng 50%. Bệnh này đang bắt đầu bước vào chu kỳ tăng của năm, nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng cao.

Ngồi co ro trên chiếc ghế xếp, cúi mặt xuống giường con gái 16 tháng tuổi đang nằm điều trị tại Khoa Nhiễm - Thần kinh, anh HB (ngụ ở quận 5) chỉ biết thở dài khi được bác sĩ thông báo cháu mắc TCM bị biến chứng nặng. “Cách đây khoảng một tháng, cháu bỗng dưng bị sốt liên tục không giảm, tui đưa cháu đi bác sĩ ngoài khám thì chẩn đoán cháu bị viêm họng. Bác sĩ cho thuốc uống trị viêm họng nhưng cũng không khỏi. Gia đình thấy bệnh tình của cháu không giảm nên đã đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu mắc TCM bị biến chứng”, anh HB cho biết.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, phần lớn những trường hợp mắc TCM bị biến chứng nặng này thường có những sang thương không điển hình của bệnh TCM. Người nhà người bệnh, nhất là các bác sĩ trong quá trình chẩn đoán bệnh cần theo dõi thường xuyên. Tăng cường số lần thăm khám trong ngày để phát hiện những dấu hiệu bất thường. Nhiều trường hợp mắc TCM kiểu này rất dễ bị nhầm lẫn với bệnh viêm họng. Tuy nhiên, nếu trẻ mắc bệnh chỉ viêm họng thì có bóng nước, chứ không giật mình hay huyết áp cao.

Bắt đầu chu kỳ tăng của bệnh TCM

Tại cuộc họp giao ban với các Trung tâm y tế dự phòng (YTDP) quận, huyện hồi đầu tháng 5, Trung tâm YTDP thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4-2015, bệnh TCM đã bắt đầu gia tăng. Đây đang là thời điểm chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng nhanh của dịch bệnh TCM.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm YTDP thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, trong tháng 4-2015, thành phố có 631 trẻ mắc TCM phải nhập viện với nhiều ca bệnh nặng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có đến 2.139 trường hợp mắc TCM phải nhập viện. “Cách đây khoảng hai tháng, bệnh TCM gần như không có trường hợp nào nhập viện. Từ giữa tháng 3-2015, bệnh TCM bắt đầu tăng và đến nay, số trẻ mắc bệnh tăng liên tục mỗi tuần. Đây là sự gia tăng theo mùa và mang tính chu kỳ của bệnh. Nhiều khả năng khi bước vào tháng 5, tháng 6, dịch bệnh TCM bước vào chu kỳ tăng của năm, tình hình dịch bệnh này sẽ có những diễn biến phức tạp hơn”, bác sĩ Dũng cảnh báo.

TCM là loại bệnh lây qua tiếp xúc trực tiếp và lây qua đường tiêu hóa; bệnh chưa có vắc-xin ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Thời tiết nắng nóng, bệnh rất dễ phát tán trên diện rộng khiến việc kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện phải báo cáo liên tục tình hình dịch bệnh mỗi tuần để sở giám sát dịch bệnh, có phương án xử lý kịp thời khi dịch bệnh đang bước vào chu kỳ tăng của năm. Sở Y tế thành phố cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, các cơ sở nuôi dạy, chăm sóc trẻ cần thực hiện triệt để việc vệ sinh hằng ngày, khử khuẩn hằng tuần đối với đồ chơi của trẻ, sàn nhà bằng dung dịch sát khuẩn. Không chỉ rửa tay cho trẻ mà người chăm sóc trẻ phải rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn và vệ sinh cá nhân thường xuyên. Bên cạnh đó, cần cho trẻ ăn chín, uống sôi, không được dùng chung dụng cụ cá nhân như: chén, đũa, muỗng...

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu mắc bệnh TCM cần cách ly, đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời, tránh nguy cơ lây nhiễm cho trẻ khác.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…