Nhiều nhà dân bị ngập, giao thông chia cắt do mưa lớn tại Thừa Thiên Huế

Trong hai ngày 2 và 3/12, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn cộng thêm nước từ thượng nguồn Vườn Quốc gia Bạch Mã đổ về nhanh gây ngập nặng và ách tắc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế).
Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua đoạn đường bị ngập.
Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông qua đoạn đường bị ngập.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế ách tắc vì ngập sâu

Chiều tối 2/12, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày 2/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng tại huyện Phú Lộc có mưa to đến rất to, đặc biệt khu vực núi Bạch Mã mưa như trút nước với lưu lượng đo được từ 13 giờ đến 15 giờ là 80mm.

Mưa lớn cộng thêm nước từ thượng nguồn Vườn Quốc gia Bạch Mã đổ về nhanh gây ngập lụt, giao thông bị chia cắt trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc). Đặc biệt, tại Km867 Quốc lộ 1A qua thôn Cao Đôi, xã Lộc Trì bị ngập sâu khoảng 50cm, kéo dài gần 200m, nên lực lượng Cảnh sát giao thông phải túc trực tại các vị trí ngập nước phân luồng, cảnh giới và hướng dẫn giao thông. Nếu mưa lớn kéo dài thì đoạn đường này sẽ tiếp tục ngập sâu, Quốc lộ 1A có thể phải tạm thời dừng lưu thông đoạn qua xã Lộc Trì.

Mưa lớn khiến tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) ngập sâu.

Mưa lớn khiến tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) ngập sâu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì Cái Trọng Như cho biết, từ trưa tới chiều tối 2/12, nước lũ dâng cao khiến hơn 1.000 hộ dân ở địa phương bị ngập. Ở các tuyến đường trong xã, nước ngập khoảng 60-70cm, nhiều nhà dân nước đã tràn vào nhà khoảng 20cm và có xu hướng tiếp tục dâng lên. "Mưa lớn tại vùng núi Bạch Mã khiến nước đổ về địa phương gây ngập lụt, đồng thời hiện nay trên địa bàn mưa đang rất to, nguy cơ lũ sẽ tiếp tục lên trong đêm. Nếu mưa lớn tiếp diễn, nước lũ dâng cao sẽ tiến hành di dời dân tại chỗ, những nhà thấp đến những nhà cao hơn ở lân cận để trú ngụ", ông Cái Trọng Như thông tin.

Trước diễn biến phức tạp tình hình thời tiết, gây ngập lụt cục bộ trên nhiều tuyến đường, làm ách tắc giao thông, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp Công an huyện Phú Lộc nhanh chóng triển khai lực lượng điều hoà, hướng dẫn giao thông; đồng thời về vùng xung yếu giúp đỡ người dân.

Nhiều nhà dân tại Phú Lộc nước ngập tràn vào nhà từ 30-40cm.

Nhiều nhà dân tại Phú Lộc nước ngập tràn vào nhà từ 30-40cm.

Tại Km867, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì do mưa lớn, nước đã ngập sâu, có đoạn ngập 1,5m, lực lượng cảnh sát giao thông triển khai lượng điều hòa, hướng dẫn, kiên quyết không cho các phương tiện lưu thông qua đoạn ngập sâu. Hiện tại, lực lượng chức năng đã yêu cầu các phương tiện như ô-tô dưới 7 chỗ ngồi và xe máy ngừng lưu thông qua đoạn đường bị ngập. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng 24/24 giờ hướng dẫn các phương tiện đi từ phía bắc vào lưu thông theo hướng cao tốc La Sơn-Túy Loan.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng kiểm tra, chốt chặn các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, nước ngập bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại. Lực lượng công an các đơn vị liên tục tuyên truyền cho các lái xe hạn chế lưu thông, nên dừng nghỉ lại các quán cơm trên đường tránh Huế; phối hợp Công an Đà Nẵng hướng dẫn các phương tiện đi lại trên tuyến cao tốc để bảo đảm an toàn.

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện đi theo hướng La Sơn-Túy Loan để tránh đoạn Quốc lộ 1A bị ngập sâu.

Lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện đi theo hướng La Sơn-Túy Loan để tránh đoạn Quốc lộ 1A bị ngập sâu.

Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, lũ ống, trượt lở đất đá vùng đồi núi, lũ cường suất cao trên địa bàn do mưa lớn trong 2 ngày 2 và 3/12.

Ban Chỉ huy PCTT& TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, lũ ống, trượt lở đất đá vùng đồi núi, lũ cường suất cao trên địa bàn do mưa lớn trong 2 ngày 2 và 3/12.

Theo Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đặng Văn Hòa, do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều tuyến đường và một số khu dân cư thấp, trũng tại địa bàn huyện Phú Lộc bị ngập cục bộ, có nguy cơ xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông suối.

Khẩn trương ứng phó thời tiết xấu

Chiều 2/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã phát thông báo khẩn cảnh báo thiên tai gửi các địa phương, đơn vị liên quan và chủ hồ đập về việc cảnh báo, ứng phó với không khí lạnh, gió mạnh trên biển, mưa lớn diện rộng.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong hai ngày 2 và 3/12, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc sét và gió giật mạnh.

Dự báo diễn biến trong 24 và 48 giờ tới, từ chiều tối 2/12 đến ngày 3/12, trên địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Hiện trạng độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) đã đạt trạng thái bão hòa và gần bão hòa, từ 85%-95%. Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra lũ quét ở miền núi, sạt lở đất ở các sườn dốc, ven sông, suối và nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.

Để ứng phó với thời tiết xấu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương, chủ hồ đập theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến cộng đồng biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, có kế hoạch bảo vệ sản xuất.

Trong đó, chú ý diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh. Chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại bảo đảm an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ. Các biện pháp an toàn cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao.

Kiểm tra, rà soát phương án sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đô thị, để chủ động sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Chủ đầu tư các công trình đang thi công, đặc biệt là công trình ven biển, ven sông có phương án bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư thi công.

Đáng chú ý, đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến Bắc bộ và địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với nhiệt độ dự báo thấp nhất ở huyện vùng núi A Lưới từ 14-16 độ C, gây nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và hoạt động chăn nuôi đối với địa bàn biên giới này.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới, toàn địa bàn hiện có tổng đàn trâu bò gần 1.000 con. Hiện, các địa phương tại A Lưới đã dự trữ gần 600 cuộn rơm cho gia súc trong mùa giá rét, bảo đảm quá trình nuôi nhốt, tránh thiệt hại cho trâu, bò mỗi đợt rét đậm rét hại.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tiết phương tiện đi theo hướng La Sơn-Túy Loan để tránh mưa lũ trên QL1A qua huyện Phú Lộc.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Không gian mua sắm tại Saigon Co.op rộn ràng sắc màu Quốc khánh, lan tỏa tinh thần tự hào hàng Việt. (Ảnh: Saigon Coop)

Nối dài hành trình 30 năm Co.opmart “Tự hào siêu thị Việt”

Ngày 20/8, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chính thức khởi động Chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt”, mở màn tháng mua sắm hàng Việt quy mô lớn với 21 ngày ưu đãi và trải nghiệm tại hơn 800 điểm bán trên toàn hệ thống. Chương trình “30 năm Tự hào siêu thị Việt” sẽ kéo dài đến 9/9.