Nhiều loại tội phạm vẫn hoạt động tinh vi, phức tạp

Theo Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sáu tháng đầu năm, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 1.127 vụ) và tiếp tục diễn biến phức tạp. Nổi lên là tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không. Các đối tượng ngụy trang hàng cấm trong các kiện hàng được che giấu dưới các sản phẩm, hàng hóa là quà biếu chuyển phát nhanh, hàng xách tay.
Công an thành phố ra quân, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.
Công an thành phố ra quân, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Đơn cử, ngày 16/3 vừa qua, qua kiểm tra kiện hàng chứa hộp kem đánh răng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, các cơ quan chức năng đã phát hiện một lượng lớn ma túy được cất giấu tinh vi. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can về các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Tương tự, mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Tân Bình và Công an quận Tân Phú bắt giữ và khởi tố chín đối tượng ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành đường dây vận chuyển, mua bán 56,5 kg ma túy và 39 bánh heroin từ Campuchia về Việt Nam do đối tượng Trần Kim Loan (sinh năm 1972), thường trú Quận 5 và các đối tượng liên quan thực hiện. Tiếp tục đấu tranh, lực lượng công an phát hiện các đối tượng cất giấu khoảng 95 kg ma túy các loại và nhiều tang vật khác.

Tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen gắn mác tổ chức tín dụng, công ty luật cũng là vấn đề nổi cộm khiến dư luận bất an vì hành vi đòi nợ theo kiểu khủng bố tinh thần đối với các con nợ. Theo Công an thành phố, các ổ nhóm tội phạm thường hoạt động khép kín, lưu động trên địa bàn rộng hoặc “núp bóng doanh nghiệp” để che giấu hành vi phạm tội. Chúng tiếp cận người vay bằng nhiều hình thức (phát tờ rơi, quảng cáo trên mạng xã hội, cho vay qua ứng dụng trực tuyến…); sau đó, đòi nợ bằng nhiều hình thức trái pháp luật, gây bức xúc cho người dân.

Vừa qua các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số lỗi cơ bản vi phạm hành chính tại 79 địa điểm kinh doanh trên địa bàn. Đến nay, các đơn vị đã khởi tố mười bị can là trưởng nhóm, nhân viên của F88 về tội “Cưỡng đoạt tài sản” có liên quan tới công ty này. Đây cũng là vụ việc được Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Thống kê của Công an thành phố cũng cho thấy, trong sáu tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội tăng 566 vụ; tội phạm về sở hữu, kinh tế, môi trường tăng 148 vụ; tội phạm về ma túy tăng 386 vụ; tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 27 vụ;… Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu cũng tiếp tục chiếm tỷ lệ cao (gần 50%) trong tổng số tội phạm mới xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh những nỗ lực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, thời gian còn lại của năm, Ban Giám đốc Công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với các nhiệm vụ công tác. Trong đó, tập trung tổng hợp, phân tích, dự báo; nắm chắc, nắm sâu tình hình trên từng lĩnh vực, địa bàn để chủ động tham mưu các giải pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự.

Với mục tiêu là “kéo giảm tội phạm bền vững", các đơn vị thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, răn đe, triệt phá các loại tội phạm; tiếp tục triển khai quyết liệt các kế hoạch, chuyên án phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá tội phạm về ma túy. Đối với nạn tín dụng đen, Công an thành phố chủ động tham mưu kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia gỡ, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định. Hơn một tháng qua, với sự ra quân của tuổi trẻ Công an thành phố và các đoàn thể, hàng chục nghìn bảng quảng cáo, tờ rơi dán ở nơi công cộng quảng cáo về tín dụng đen đã được bóc gỡ. Qua công tác này, nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, dán quảng cáo sai quy định đã bị xử lý.

Sáu tháng đầu năm 2023, Công an thành phố đã phát hiện 2.812 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đã điều tra, khám phá 1.645 vụ, bắt 2.511 đối tượng; đấu tranh làm tan rã 34 băng nhóm tội phạm, bắt 134 đối tượng; triệt phá 1.084 vụ, 2.290 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 544,37 kg ma túy các loại, 88,8 kg tiền chất ma túy. Cơ quan chức năng cũng đã khởi tố 920 vụ việc với 1.393 bị can; xử lý hành chính 152 vụ, 865 đối tượng;…

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.