Nhiều kênh xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tuy kinh tế thành phố phục hồi mạnh mẽ nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời kêu gọi đầu tư, thành phố mở ra nhiều kênh xúc tiến thương mại, đầu tư hiệu quả.
Các doanh nghiệp tham quan phòng trưng bày thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố.
Các doanh nghiệp tham quan phòng trưng bày thuộc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố.

Mới đây, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố (ITPC) phối hợp Thương vụ Việt Nam tại Singapore, Liên đoàn công nghiệp và thương mại Hoa Sing (SCCCI) tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, kinh doanh và kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam-Singapore.

Sự kiện thu hút khoảng 70 doanh nghiệp thành phố hoạt động trong các ngành nghề sản xuất công nghiệp, điện tử, công nghệ thông tin, nông sản thực phẩm, dệt may, ngân hàng, tài chính, bất động sản, logistics, dược phẩm… đến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.

Singapore là quốc gia đứng thứ hai trong số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 72 tỷ USD. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Singapore cũng đang là một trong những quốc gia có tổng vốn đầu tư FDI lớn nhất trong số 117 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 1.677 dự án đã triển khai, tổng vốn đầu tư lên đến hơn 14 tỷ USD.

Kêu gọi các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào thành phố, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố cho biết, đầu tư tại thành phố, các doanh nghiệp không chỉ có cơ hội tiếp cận lượng khách hàng, là 10 triệu dân đang sinh sống tại thành phố mà còn bao gồm cả bảy tỉnh lân cận. Thành phố cũng là đầu cầu tiếp cận cộng đồng ASEAN 500 triệu dân, địa phương này cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư và kinh doanh với môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Cao Thị Phi Vân nhấn mạnh: Thành phố luôn nỗ lực duy trì đà tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững, toàn diện và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những thuận lợi lớn nhất của thành phố là nguồn nhân lực có chuyên môn, chất lượng cao với hơn 4,6 triệu lao động. Đây là điều kiện đủ để hỗ trợ thành phố trở thành trung tâm sản xuất và dịch vụ công nghệ của Việt Nam.

Đánh giá cao môi trường đầu tư ở thành phố, theo Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Hoa Sing Kho Choon Keng: Những năm qua, Việt Nam đã nhanh chóng nổi lên như một thị trường hấp dẫn được các công ty Singapore quan tâm. Nhiều công ty Singapore đặt văn phòng đại diện hoặc đang tích cực tìm kiếm các cơ hội trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất, vận tải, hậu cần, giáo dục, du lịch, tài chính và nông nghiệp.

Để làm cầu nối mở rộng vào thị trường khu vực Mỹ Latin, vừa qua, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố cùng Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam tổ chức chương trình hợp tác thương mại Việt Nam-Mexico. Nhận định các nhà kinh tế cho rằng, quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và Mexico không ngừng được mở rộng và phát triển, nhất là từ khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết và có hiệu lực kể từ đầu năm 2019, hiện Mexico là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mexico tại khu vực châu Á.

Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Mexico đạt hơn 364 triệu USD. Trong đó, thành phố xuất khẩu sang Mexico hơn 300 triệu USD, tăng 6% so với năm 2021.

Từ năm 1988 đến năm 2022, Mexico chỉ có hai dự án đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số vốn hơn 63 nghìn USD, đứng 94/117 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào thành phố. Tuy còn khá khiêm tốn, nhưng tiềm năng hợp tác còn nhiều. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh hợp tác, kết nối cung-cầu, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrin Munoz cho biết: Mexico là thị trường chính cho hàng hóa của Việt Nam, đồng thời cũng là nước mua hàng hóa của Việt Nam nhiều nhất tại khu vực Mỹ Latin. Tuy thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Mexico đã tăng trưởng nhiều trong thời gian qua, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên, do đó, tiềm năng hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp hai bên còn rất lớn.

Các chuyên gia cho rằng, ngoài việc đầu tư trực tiếp tại Mexico, các doanh nghiệp thành phố nên "thay đổi tư duy theo hướng dây chuyền cung ứng toàn cầu". Thay vì dồn nhiều nguồn lực đầu tư trực tiếp, các doanh nghiệp có thể tìm đối tác là các doanh nghiệp Mexico để thực hiện liên doanh, tận dụng thế mạnh của nhau nhằm sản xuất hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho các thị trường khó tính.

Với lợi thế đều là thành viên Hiệp định CPTPP, Mexico đã cam kết xóa bỏ 77% số dòng thuế từ khi CPTPP có hiệu lực, và sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 98% số dòng thuế kể từ năm thứ 10. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp thành phố đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng thủy sản, cà-phê, cao-su, điện thoại và linh kiện, phụ tùng ô-tô vào thị trường Mexico.

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao Giải nhất cho các em học sinh, sinh viên.

Thắp sáng hành trình lập nghiệp cho giới trẻ

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổng kết, trao các giải thưởng Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” thành phố lần thứ 16, năm 2026. Hội thi đã giúp các trường đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

Cụm khu phố 1-6 trên địa bàn phường An Phú Đông tham gia họp trực tuyến.

Huy động tốt nguồn lực xã hội hóa trong chuyển đổi số cộng đồng

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ tại địa phương, thời gian qua, nhiều phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đưa ứng dụng số về tận các khu phố thông qua nguồn lực xã hội hóa 100%.