Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương; tổ chức thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, củng cố niềm tin và phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, đúng dịp kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã giới thiệu đến cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương những dấu mốc nổi bật trong chặng đường 28 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng. Qua đó, giúp đồng bào hiểu hơn về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát biển bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa tình, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân.
Cùng với công tác tuyên truyền, nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai thiết thực. Đoàn công tác tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 150 lượt người; trao 13 suất quà tặng người có uy tín trong cộng đồng; trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cùng chăn ấm và ảnh Bác Hồ tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 10 xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó.
Những món quà cùng sự thăm hỏi, sẻ chia chân tình của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhất là những gia đình còn nhiều khó khăn; qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.
Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” tại xã Đăk Pơ là một trong những hoạt động thiết thực của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hướng tới cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời có ý nghĩa sâu sắc khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Từ những việc làm cụ thể, nghĩa tình, chương trình góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, đưa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng gần gũi, thân thiết với đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.