Nhiều giải pháp gỡ cảnh báo “thẻ vàng” tại Phú Yên

Từ năm 2019 đến nay, Phú Yên không có tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài. Kết quả này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh Phú Yên và ý thức của ngư dân đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả triển khai các nội dung chỉ đạo về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
Tàu kiểm ngư tuần tra trên biển nhằm góp phần chống khai thác IUU.
Tàu kiểm ngư tuần tra trên biển nhằm góp phần chống khai thác IUU.

Cùng các tỉnh ven biển trong cả nước, nhiều năm qua, Phú Yên triển khai quyết liệt công tác chống khai thác IUU. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn… nên từ năm 2019 đến nay, Phú Yên không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý. Tỉnh Phú Yên đang tiếp tục nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn để duy trì kết quả này.

Nhiều giải pháp đồng bộ

Ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cho biết: Xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống khai thác IUU; đồng thời quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Phú Yên) với 13 thành viên do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo đều tổ chức họp 1-2 lần để đánh giá tình hình thực hiện; đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng cường năng lực thực hiện công tác chống khai thác IUU hiệu quả.

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân tỉnh Phú Yên, trọng tâm là các quy định về chống khai thác IUU.

Đồng thời, ký hợp đồng với Đài duyên hải Phú Yên phát các bản tin trên hệ thống đài về chống khai thác IUU và biên giới biển liên tục; ký hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, từ đầu năm 2021 đến nay đã phát nhiều các chuyên mục trên sóng của Đài.

Bên cạnh đó, thông qua công tác kiểm tra tàu cá xuất, cập cảng cũng như công tác thanh tra chuyên ngành trên biển để tuyên truyền, nhắc nhở các chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân thực hiện đúng các quy định về chống khai thác IUU.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, thành phố Tuy Hòa, cho biết: từ năm 2018 đến nay, các thành viên trong tổ đội tàu thuyền của nghiệp đoàn thường xuyên được tuyên truyền vận động, hướng dẫn việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về các quy định khai thác thủy sản trên biển, chống khai thác IUU. Những năm gần đây, ngư dân ra khơi theo từng nhóm, tổ đội với 5-7 tàu cá, thường xuyên nhắc nhở nhau không xâm phạm vùng biển nước ngoài; tham gia bảo vệ ngư trường, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.

Phú Yên hiện có hơn 4.105 tàu cá với khoảng 20.520 ngư dân tham gia khai thác thủy sản; trong đó có hơn 660 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên khai thác thủy sản vùng khơi.

“Nhờ vậy, bà con trong nghiệp đoàn ai cũng nắm bắt được, ai cũng tự giác chấp hành và không có trường hợp nào vi phạm”, ông Phan Thuẫn nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, hiện tỉnh có hơn 4.105 tàu cá với khoảng 20.520 ngư dân tham gia khai thác thủy sản; trong đó có hơn 660 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên khai thác thủy sản vùng khơi.

Đến nay, Phú Yên đã lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình (VMS) cho 636 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên (đạt khoảng 96%); cập nhật 100% số liệu tàu cá đã được đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia Vnfishbase để thống nhất vận hành, phục vụ đối chiếu, kiểm tra, quản lý.

Ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Phú Yên đang triển khai số hóa công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác thay vì kê khai thủ công như trước đây mất nhiều thời gian, nhân lực mà số liệu không chuẩn xác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cũng triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, ngư dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản về thao tác, ghi nhật ký điện tử, sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Phần mềm này đã được chạy thử, sắp tới sẽ áp dụng ghi nhật ký điện tử đối với các tàu câu cá ngừ đại dương…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên đang phối hợp các địa phương ven biển khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS, theo dõi, quản lý chặt chẽ, bảo đảm tàu cá duy trì hoạt động của thiết bị VMS khi tham gia khai thác thủy sản trên biển, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương tiếp tục theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển thông qua hệ thống VMS, kịp thời cảnh báo, lưu hành trình các tàu cá gần ranh giới, vượt ranh giới vùng biển Việt Nam để làm việc, xử lý nếu phát hiện cố tình vi phạm…

Bộ đội biên phòng tuyên truyền và tổ chức ký cam kết với ngư dân không khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
Bộ đội biên phòng tuyên truyền và tổ chức ký cam kết với ngư dân không khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhấn mạnh: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, nhất là cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân; khẩn trương triển khai các biện pháp trọng tâm chống khai thác IUU.

Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra tàu cá cập cảng bốc dỡ hải sản và rời cảng đi khai thác; xử lý nghiêm các tàu cá không lắp đặt VMS, không ghi nộp nhật ký khai thác thủy sản và các quy định tàu cập, rời cảng. Xử lý nghiêm các chủ tàu, thuyền trưởng đưa tàu hoạt động vượt ranh giới vùng biển Việt Nam nhưng không phải lý do bất khả kháng. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp kiên quyết từ chối thu mua, chế biến, xuất khẩu các sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác IUU, tàu không cập cảng cá chỉ định…

Nhiều chuyển biến tích cực

Nhờ quyết liệt triển khai công tác chống khai thác IUU, nên từ năm 2019 đến nay, Phú Yên không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Phú Yên ( Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên) cho biết: Sau khi triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, đến nay nhận thức của bà con ngư dân có nhiều chuyển biến tích cực. Ngư dân đã chủ động liên hệ với các cảng cá và cơ quan chức năng để nhận sổ và ghi nhật ký khai thác, nắm bắt các quy định về hoạt động khai thác thủy hải sản, về chống khai thác IUU.

Sau khi triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU, đến nay nhận thức của bà con ngư dân có nhiều chuyển biến tích cực. Ngư dân đã chủ động liên hệ với các cảng cá và cơ quan chức năng để nhận sổ và ghi nhật ký khai thác, nắm bắt các quy định về hoạt động khai thác thủy hải sản, về chống khai thác IUU.

(Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Phú Yên Hà Viên)

Thời gian tới, tỉnh Phú Yên tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn tàu cá Phú Yên không vi phạm vùng biển nước ngoài như đã triển khai từ năm 2019 đến nay.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đang phối hợp các đơn vị chức năng và địa phương tăng cường quản lý hoạt động nghề cá; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại, khai thác bất hợp pháp nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá, ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Sở tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Thủy sản, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, theo dõi chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm khai thác IUU. Phú Yên cũng đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện để tỉnh sớm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá ở địa phương…

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.