Kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Phú Yên

Ngày 7/1, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Phú Yên về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Phú Yên hiện có  4.104 tàu cá với gần 20.520 lao động tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Năm 2021, sản lượng khai thác thủy sản biển toàn tỉnh đạt 63.641 tấn, tiếp tục đóng góp quan trọng vào giá trị sản xuất toàn ngành. 

Thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhằm khắc phục “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong năm 2021, tỉnh Phú Yên không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài…

Trên lĩnh vực chăn nuôi, tỉnh cũng đã xác định 3 nhóm vật nuôi chủ lực là bò, lợn, gia cầm. Hiện tổng đàn trâu là 6.000 con, bò: 186.300 con, đàn lợn: 137 nghìn con và gia cầm 4 triệu 700 nghìn con. Toàn tỉnh có 173 trang trại chăn nuôi. Để phát triển chăn nuôi hiệu quả, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Phú Yên -0
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Phú Yên đã có nhiều giải pháp, huy động sự vào cuộc của toàn xã hội trong công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh vẫn luôn dành sự quan tâm, đầu tư phát triển nông nghiệp và kinh tế biển, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân. Tuy nhiên, hiện tỉnh vẫn đang gặp khó khăn trong công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong tình hình khó khăn bởi đại dịch Covid-19, thiên tai nhưng ngành nông nghiệp Phú Yên vẫn tăng trưởng ở mức dương. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Phú Yên cần tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải đi theo nhu cầu thị trường; cần cân đối trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi để bảo đảm nhu cầu thị trường; cập nhật tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi; có chiến lược chăn nuôi dài hạn hơn; tập trung phát triển ngành kinh tế biển… 

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đề nghị, trong những năm tiếp theo, tỉnh Phú Yên cần đầu tư phát triển những cây trồng, vật nuôi có lợi thế; chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản, kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa.

Tổng sản lượng thị trường ngành hàng không đạt 1,68 triệu khách dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 (từ ngày 25 đến 27/4 và 30/4 đến 3/5), tổng sản lượng vận chuyển của toàn thị trường hàng không đạt 1,68 triệu khách và 27,45 nghìn tấn hàng hóa, tương ứng tăng 2,2% về sản lượng hành khách và tăng 7,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp bốn tháng đầu năm 2026 so cùng kỳ năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cung cấp, bốn tháng đầu năm 2026, cả nước có 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bốn tháng năm 2026 lên hơn 119,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.