Nhiều dư địa phát triển công nghiệp và du lịch ở Dung Quất

Là một trong 5 khu kinh tế ven biển của đất nước, Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) có nhiều lợi thế, tiềm năng được Chính phủ ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng và có chính sách ưu đãi cao nhất Việt Nam. Đặc biệt, với định hướng lấy phát triển công nghiệp làm nền tảng trụ cột chính, du lịch dịch vụ làm động lực tăng trưởng, Khu kinh tế Dung Quất còn rất nhiều dư địa để phát triển những lĩnh vực này.
Đến thời điểm này, Khu kinh tế Dung Quất đã thu hút 350 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 396,8 nghìn tỷ đồng.
Đến thời điểm này, Khu kinh tế Dung Quất đã thu hút 350 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 396,8 nghìn tỷ đồng.

Sau hơn 27 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế Dung Quất có bước phát triển vượt bậc, được đánh giá là một trong những khu kinh tế tiên phong và thành công của cả nước; là trung tâm sản xuất công nghiệp và là động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi và vùng kinh tế điểm miền trung.

“Đất lành” thu hút đầu tư

Giờ đây, những ai có dịp đến Khu kinh tế Dung Quất không khỏi choáng ngợp trước quy mô và sự hiện đại của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1, công suất 6 triệu tấn/năm đã đi vào hoạt động; đang triển khai xây dựng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 công suất thiết 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng chất lượng cao/năm, tổng mức đầu tư 85 nghìn tỷ đồng.

Cùng với sự đóng góp nguồn thu ngân sách cho tỉnh Quảng Ngãi, giải quyết việc làm cho 18 nghìn lao động, trong đó người Quảng Ngãi chiếm đa số của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất do Tập đoàn Hòa Phát đầu tư, không thể không nhắc đến tầm quan trọng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất, "thỏi nam châm" thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất, "thỏi nam châm" thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất.

Kể từ khi chính thức vận hành vào năm 2009 đến nay, Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất tạo sự khác biệt lớn trong tăng trưởng kinh tế, đưa Quảng Ngãi từ một tỉnh nghèo, thuần nông, kinh tế xuất phát điểm thấp, ngân sách phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Trung ương, đến nay, trở thành một tỉnh có nguồn thu lớn của cả nước.

Chính “thỏi nam châm” Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đưa nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Khu kinh tế Dung Quất ngày càng nhiều. Theo Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi Nguyễn Hải Trường, đến thời điểm này, Khu kinh tế Dung Quất đã thu hút 350 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 396,8 nghìn tỷ đồng, trong đó có 66 dự án FDI; vốn thực hiện đến nay khoảng hơn 12 tỷ USD.

“Với 212 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, giải quyết việc làm cho gần 74.000 lao động. Đây là lực lượng sản xuất tại chỗ quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi ổn định, bền vững trong thời gian qua, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư, tăng tốc phát triển trong thời gian đến”, Nguyễn Hải Trường nhấn mạnh.

Những lợi thế cực lớn Dung Quất dành cho nhà đầu tư.

Nói về thế mạnh và tiềm năng của Khu kinh tế Dung Quất, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, hệ thống giao thông trục chính trong Khu kinh tế Dung Quất được đầu tư tương đối đồng bộ, có thể kết nối đa phương thức cả về đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, liên kết chặt chẽ với Khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) để phát huy khai thác hiệu quả thế mạnh về biển.

Thuận lợi mang tính khác biệt của Khu kinh tế Dung Quất là có cảng biển nước sâu, với hệ thống bến cảng chuyên dụng, cảng tổng hợp được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có thể tiếp nhận tàu có trọng tải lên đến 200.000 DWT, đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận.

Ngoài ra, Dung Quất có các bãi biển đẹp, cùng với nhiều danh lam thắng cảnh, gắn kết thuận lợi với huyện đảo Lý Sơn đang được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm để phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch.

Cảng biển nước sâu, lợi thế khác biệt của Khu kinh tế Dung Quất.

Cảng biển nước sâu, lợi thế khác biệt của Khu kinh tế Dung Quất.

Theo ông Nguyễn Hải Trường, để cụ thể hóa Quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045, đến nay, đã có 4/11 đồ án quy hoạch phân khu đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; dự kiến đến quý 1/2025 sẽ phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu còn lại. Như vậy, sau khi hoàn thành quy hoạch tất cả các phân khu, Khu kinh tế Dung Quất sẽ có quỹ đất phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ tương đối lớn, mở ra cơ hội kêu gọi thu hút đầu tư.

Phát triển công nghiệp là trụ cột chính

Từ định hướng chung của quốc gia, vùng và tỉnh Quảng Ngãi, với tiềm năng và thế mạnh hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi tập trung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất thành khu kinh tế chuyên biệt, xanh, thông minh và phát triển bền vững. Trong đó, xác định phát triển công nghiệp làm nền tảng trụ cột chính, du lịch dịch vụ làm động lực tăng trưởng, phát triển đô thị sẽ là cầu nối gắn kết các trụ cột kinh tế cộng sinh hữu cơ.

Để thực hiện hiệu quả chiến lược trọng tâm này, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông như: xây dựng các trục kết nối trực tiếp với cảng biển, sân bay, ven biển; hình thành trung tâm du lịch trọng điểm; liên kết giao thông đường bộ nội khu với giao thông quốc gia (cao tốc bắc-nam, quốc lộ 1).

Đồng thời, hình thành các đô thị dịch vụ, đô thị du lịch theo mô hình đô thị thông minh, đô thị sinh thái; gắn phát triển đô thị với phát triển nhà ở cho người lao động, tái định cư và an sinh xã hội cho nhân dân trong vùng dự án; bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái trong khu vực.

Phát triển công nghiệp làm nền tảng trụ cột chính của Khu kinh tế Dung Quất.

Phát triển công nghiệp làm nền tảng trụ cột chính của Khu kinh tế Dung Quất.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có ở Dung Quất, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đã đưa ra giải pháp trọng tâm. Cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy hoạch được duyệt: Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045; các đồ án quy hoạch phân khu; các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng; các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành quốc gia, vùng.

Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng dùng chung mang tính kết nối vùng và liên vùng. Phối hợp, gắn kết với các địa phương trong vùng xúc tiến đầu tư, huy động và phân bổ nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Hình thành các cụm liên kết ngành ở phạm vi liên kết tỉnh, liên kết vùng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đề xuất phát triển hệ thống thông tin, dữ liệu, trao đổi thông tin kinh tế, xã hội giữa các địa phương trong vùng; các chương trình triển khai chuyển đổi số tại vùng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang khảo sát cơ sở hạ tầng cảng chuyên dụng của Doosan Vina tại Khu kinh tế Dung Quất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang khảo sát cơ sở hạ tầng cảng chuyên dụng của Doosan Vina tại Khu kinh tế Dung Quất.

Đầu tư, phát triển Khu kinh tế Dung Quất trở thành một trong những trung tâm công nghiệp ven biển trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; hình thành tuyến container tại cảng Dung Quất; tập trung giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Tiếp tục ưu tiên nguồn lực và thu hút doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Huy động các nguồn lực phát triển hệ thống giao thông theo quy hoạch, ưu tiên các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa. Thực hiện đồng bộ hóa giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông

Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp-đô thị và dịch vụ VSIP 2 Quảng Ngãi, dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép Hòa Phát Dung Quất và đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp trọng điểm, quy mô lớn

“Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất sẵn sàng mở cửa chào đón nguồn lực các doanh nghiệp đầu tư vào Dung Quất, với quan điểm nhất quán là cùng đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ để các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh”, ông Nguyễn Hải Trường cam kết.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp phát thuốc miễn phí cho người dân miền núi Đà Nẵng.

Khám và phát thuốc miễn phí cho người dân tại miền núi Đà Nẵng

Trong hai ngày 4 và 5/12, Đoàn công tác Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức chương trình quân-dân y kết hợp tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Đoàn đã thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt lũ quét, sạt lở.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Một góc ở trung tâm hành chính xã Chiên Đàn nhìn từ trên cao.

Xã Chiên Đàn xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân

Sau khi chính thức đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, đưa Chiên Đàn ngày càng phát triển, cùng với thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/12, Công an Thanh Hóa cho biết: Dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động, đồng loạt đấu tranh triệt phá đường dây sử dụng máy tính, phương tiện điện tử, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.