Nhiều dư địa cho doanh nghiệp Việt mở rộng thị phần tại thị trường Anh

Những năm gần đây, kim ngạch thương mại nông sản giữa Việt Nam và Vương quốc Anh liên tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Chỉ riêng năm 2024, xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường này đạt gần 883 triệu USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Đây cũng là được xem là thị trường còn nhiều dư địa cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần.
Anh được xem là thị trường còn nhiều dư địa cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần.
Anh được xem là thị trường còn nhiều dư địa cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần.

Tăng tốc hợp tác, mở rộng thị phần

Việt Nam và Anh là hai thị trường có tính bổ sung cao, không trực tiếp cạnh tranh trong xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản. Các mặt hàng chủ lực như thủy sản, gỗ, cà-phê, rau quả, hạt điều, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đều là những nhóm hàng Anh có nhu cầu cao. Trong khi đó, Việt Nam cũng nhập khẩu từ Anh các sản phẩm như thuốc trừ sâu, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản, cao-su...

Trong bối cảnh thương mại nông sản giữa Việt Nam và Vương quốc Anh tiếp tục tăng trưởng tích cực, với kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt gần 883 triệu USD trong năm 2024 (tăng 15,4% so cùng kỳ), việc hai bên chủ động củng cố, mở rộng hợp tác đang được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Thị trường hơn 70 triệu dân, với nhu cầu nhập khẩu nông sản, thực phẩm hằng năm khoảng 67 tỷ USD, mang đến cơ hội lớn cho nông sản Việt nếu đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường.

Các mặt hàng chủ lực như thủy sản, gỗ, cà-phê, rau quả, hạt điều, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đều là những nhóm hàng Anh có nhu cầu cao.

Các mặt hàng chủ lực như thủy sản, gỗ, cà-phê, rau quả, hạt điều, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đều là những nhóm hàng Anh có nhu cầu cao.

Ông Phương Hoàng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Anh (VBUK), cho rằng doanh nghiệp Anh hiện có nhu cầu lớn về các nguồn cung nông sản chất lượng cao, ổn định và đáng tin cậy. Với lợi thế sẵn có, Việt Nam hoàn toàn có thể mở rộng hợp tác nếu đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn xanh.

Ông Paul Rooke, Chủ tịch Hiệp hội Cà-phê Anh, cũng nhận định cà-phê robusta Việt Nam có tiềm năng lớn tại Anh, nhưng doanh nghiệp cần hiểu sâu thị trường, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thương mại công bằng, môi trường và truy xuất nguồn gốc.

Từ kinh nghiệm thực tế hoạt động của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc phát triển sản phẩm của Tập đoàn Longdan, một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất hàng Việt tại Anh, nhấn mạnh vai trò của việc giữ nguyên tên gọi địa phương (như cam Cao Phong, bưởi Năm Roi…) trong xây dựng thương hiệu. Đồng thời, việc kết hợp tiếp thị số và trải nghiệm sản phẩm tại điểm bán hàng giúp người tiêu dùng Anh dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ sản phẩm Việt.

Ông Thái Trần, Giám đốc điều hành Công ty TT Meridian Ltd, đơn vị chuyên nhập khẩu trái cây và thực phẩm Việt Nam, cho biết nhiều sản phẩm như bưởi, dừa, thanh long, chanh leo… đã hiện diện tại các hệ thống siêu thị lớn như Waitrose, M&S, Tesco… tại Anh.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng lợi thế từ Hiệp định UKVFTA có thể không kéo dài lâu khi Anh đang tích cực đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại khác. Do đó, doanh nghiệp Việt cần nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ, kiểm soát chi phí để cạnh tranh bằng chính giá trị cốt lõi.

Ông Thái Trần đề xuất các cơ quan chức năng phối hợp với doanh nghiệp tổ chức những chương trình quảng bá thương hiệu quốc gia như Tuần hàng Việt Nam tại Anh, phủ sóng từ các thành phố lớn tới vùng nông thôn. Đây là giải pháp thiết thực để nâng cao vị thế nông sản Việt Nam tại thị trường giàu tiềm năng này.

Tăng cường liên kết chuỗi, kiểm soát chất lượng để mở rộng thị trường Anh

Đánh giá về động lực để thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai quốc gia, Bộ trưởng Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn Daniel Zeichner khẳng định đây là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy thương mại nông sản song phương.

Ông Daniel Zeichner đề cao vai trò của việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm trong tiến trình mở cửa thị trường cho nông sản Việt. Trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác song phương ký từ năm 2022, hai bên sẽ triển khai kế hoạch hành động tập trung vào kiểm nghiệm, thanh tra điều kiện vệ sinh, đánh giá rủi ro và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chủ lực.

“Hai bên cần xem xét mở cửa thị trường mạnh mẽ hơn đối với các mặt hàng nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm sẽ là yếu tố then chốt”, ông Daniel Zeichner nhấn mạnh.

Tăng cường liên kết xúc tiến tiêu thụ nông sản sang thị trường Anh.

Tăng cường liên kết xúc tiến tiêu thụ nông sản sang thị trường Anh.

Bộ trưởng Daniel Zeichner cũng đề nghị Tham tán Nông nghiệp của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò trong việc hỗ trợ, kết nối thị trường và thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương.

Đồng quan điểm trên, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trần Thanh Nam cũng đề nghị đề nghị các hiệp hội của Vương quốc Anh định kỳ hằng năm tổ chức hoạt động kết nối với các doanh nghiệp, hiệp hội Việt Nam để xúc tiến và quảng bá, phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm Anh.

Đồng thời, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam cần hợp tác với phía Anh để tổ chức đưa đoàn doanh nghiệp tham gia tại các sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam thông qua các hội chợ, triển lãm thương mại, khảo sát thị trường, nghiên cứu nhu cầu thị hiếu... tại thị trường Anh.

"Tôi đề nghị các hiệp hội, ngành hàng nông sản hai nước thiết lập kênh liên kết thông qua hiệp hội với hiệp hội, tạo các nhóm doanh nghiệp liên kết theo chuỗi cung ứng (kho lạnh, bảo quản, vận chuyển, kho ngoại quan, kết nối kênh phân phối, siêu thị…) nhằm tuân thủ đúng các quy định theo chuỗi giá trị sản phẩm, giúp giảm chi phí logistics. Từ đó, bảo đảm chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất cho đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng", Thứ trưởng Trần Thanh Nam chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Nam cũng cho rằng, các doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường hợp tác, liên doanh với doanh nghiệp Anh trong khâu sản xuất và chế biến, nhằm đáp ứng quy định và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng tại Vương quốc Anh. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm thâm nhập sâu vào các kênh phân phối, siêu thị và cộng đồng doanh nghiệp Việt kiều tại Vương quốc Anh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể

Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuẩn hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp thích ứng với mô hình thông quan tập trung. (Ảnh: Cục Hải quan)

Chuẩn hóa dữ liệu để thích ứng với thông quan tập trung

Thông quan tập trung đặt doanh nghiệp vào vị trí chủ động hơn trong khai báo và chịu trách nhiệm về dữ liệu gửi cơ quan hải quan. Để thích ứng với phương thức mới, doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Quang cảnh chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Tăng cường hợp tác nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng sầu riêng xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, không chỉ là hoạt động kết nối tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc mà còn mở ra hướng hợp tác lâu dài nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng xuyên biên giới.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế qua Hội chợ biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) 2026

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, đại biểu cho rằng bảo vệ người mua không nên chỉ dừng ở việc giữ lại 5% giá trị hợp đồng đến khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, mà quan trọng hơn là phải kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án, bảo đảm khả năng truy vết và chỉ được giải ngân theo tiến độ.

Tây Ninh đặt mục tiêu đến trước ngày 10/9/2026 xác định rõ tình trạng và biện pháp quản lý đối với toàn bộ 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động.

Không để tàu cá chưa đủ điều kiện ra khơi

Tây Ninh đang tập trung rà soát, quản lý chặt đội tàu cá, nhất là 82 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động. Không chỉ làm rõ hồ sơ, tỉnh yêu cầu xác định cụ thể tình trạng từng tàu, từng chủ tàu, kiểm soát nơi neo đậu và kiên quyết không để phương tiện chưa đủ điều kiện tiếp tục khai thác.

Quang cảnh tại sự kiện. (Ảnh: Yến Trinh)

Ninh Bình tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp

Ngày 19/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình kết nối “Chính quyền đồng hành-doanh nghiệp phát triển” với chủ đề “tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển khu, cụm công nghiệp”, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng hạ tầng và sức hấp dẫn của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền. (Ảnh: THANH TÂN)

Khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” chào mừng Quốc khánh 2/9

Ngày 19/8, tại Đại siêu thị GO! Thăng Long (Hà Nội), Tập đoàn Central Retail Việt Nam khai mạc lễ hội “Tự hào đặc sản Việt” 2026 chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá đặc sản các vùng miền, đem đến cho người tiêu dùng cơ hội mua sắm hơn 200 đặc sản từ khắp các vùng miền trên cả nước.