Nhiều đoàn khách quốc tế dự chương trình kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển

Hàng loạt hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Trong đó, tại các sự kiện diễn ra cuối tháng 12/2023, có ít nhất 12 đoàn khách quốc tế tham dự.
Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đã được tổ chức chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.
Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đã được tổ chức chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Chiều 12/12, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023), thành phố tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật rải đều trong năm 2023. Theo đó, có 9 chương trình chính và 17 chương trình hưởng ứng được tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú cho biết, qua các chương trình nhằm ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, sự đóng góp của các thế hệ nhân dân Đà Lạt.

Đồng thời, tạo động lực để người dân tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường; huy động mọi nguồn lực và trí tuệ nhằm xây dựng, phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách” và tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đặng Quang Tú thông tin hoạt động kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển với báo chí.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đặng Quang Tú thông tin hoạt động kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển với báo chí.

Sự kiện chính, điểm nhấn trong chuỗi chương trình là Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển; đồng thời, đón nhận công bố công nhận Đà Lạt là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, diễn ra tối 30/12, tại Quảng trường Lâm Viên-Đà Lạt.

Cùng các sự kiện diễn ra trong tháng 12 này, gồm trình diễn nghệ thuật và thời trang tơ lụa, tại Trường Cao đẳng Đà Lạt ngày 16/12, sẽ kể câu chuyện về Đà Lạt xưa và nay, với nghệ thuật kiến ​​trúc, rau, hoa, rừng thông trong sương qua bộ sưu tập áo dài và thời trang trên nền tơ lụa do nhà thiết kế Minh Hạnh và cộng sự thực hiện. Đêm giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tối 28/12, tại Quảng trường Lâm Viên; Lễ tuyên dương 130 gương điển hình có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất, dẫn đầu trên nhiều lĩnh vực công tác, ngày 26/12, tại nhà hát Opera Đà Lạt

Phố núi Đà Lạt trong sương.

Phố núi Đà Lạt trong sương.

Các không gian hoa cũng được tổ chức từ ngày 20/12 đến ngày 3/1/2024, tại các công viên, khu vực công cộng ở trung tâm thành phố phục vụ người dân địa phương và du khách thưởng lãm.

Các chương trình hưởng ứng tiếp tục với các sự kiện diễn ra trong tháng 12, như thi trực tuyến “Tìm hiểu về Đà Lạt qua 130 năm hình thành và phát triển, chương trình nghệ thuật “Đà Lạt, tình yêu còn mãi”, hội thi “Duyên dáng Đà Lạt”, hội thi hoa lan và hội thi “tiểu cảnh hoa, cây cảnh” và chương trình đếm ngược thời gian chào đón năm mới 2024.

Trình diễn nghệ thuật và thời trang tơ lụa trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

Trình diễn nghệ thuật và thời trang tơ lụa trên hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã tổ chức 18 hoạt động văn hóa nghệ thuật, như lễ hội âm nhạc quốc tế; trại sáng tác ca khúc về Đà Lạt, triển lãm “Đà Lạt xưa” và thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; các hội thảo về phát triển du lịch, định hướng phát triển thành phố; chương trình về nguồn tưởng nhớ 160 năm ngày sinh bác sĩ Alexandre Yersin “Người khám phá ra Đà Lạt”…

Đà Lạt, mùa hoa mai anh đào.

Đà Lạt, mùa hoa mai anh đào.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú cho biết, qua các sự kiện, thành phố dự kiến đón hơn 400 nghìn lượt du khách từ nay đến cuối năm.

“Hiện đã có 12 đoàn khách quốc tế đăng ký tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Một số thành phố, đoàn khách quốc tế khác có mong muốn tham gia, chúng tôi đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có lời mời”, ông Tú thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.