Nhiều cơ hội xúc tiến tiêu thụ nông sản Việt tại thị trường Trung Quốc

Nhiều nông sản Việt bày bán tại Hội chợ xuất nhập khẩu Quảng Châu (Trung Quốc) như sầu riêng tươi và đông lạnh; nước dừa tươi và sản phẩm từ dừa; trái cây sấy, nước trái cây đóng hộp; cà-phê, hạt mắc-ca, hạt điều, quế hồi và các loại gia vị của Việt Nam... được khách hàng quốc tế đặc biệt quan tâm.
Gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản Việt Nam tại Hội chợ Canton Fair được người tiêu dùng quốc tế quan tâm.
Gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản Việt Nam tại Hội chợ Canton Fair được người tiêu dùng quốc tế quan tâm.

Đây là những thông tin được ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) chia sẻ với báo chí về Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc (Canton Fair).

Khu gian hàng Việt Nam đã tạo nên điểm nhấn lớn tại hội chợ

Theo ông Tiến, Hội chợ Canton Fair được tổ chức thường niên và là Hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất ở Trung Quốc do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức một năm 2 kỳ vào tháng 4 và tháng 10 tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Hội chợ Canton Fair lần thứ hai năm nay diễn ra từ ngày 31/10 đến hết ngày 4/11/2024.

Với lịch sử phát triển liên tục suốt 67 năm từ năm 1957, Hội chợ Canton Fair là sự kiện thương mại quốc tế lớn nhất thế giới với quy mô 1,5 triệu m2, trưng bày hơn 150.000 sản phẩm thuộc 16 ngành công nông nghiệp khác nhau, hơn 74.000 gian hàng trong nước và quốc tế cùng 28.000 nhà sản xuất hàng đầu đến từ hơn 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hội chợ Canton Fair được tổ chức thường niên và là Hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất ở Trung Quốc do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức một năm 2 kỳ vào tháng 4 và tháng 10 tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc).

Hội chợ Canton Fair được tổ chức thường niên và là Hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất ở Trung Quốc do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức một năm 2 kỳ vào tháng 4 và tháng 10 tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc).

“Hội chợ Canton Fair là cầu nối thương mại, mở ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và có tiềm năng xuất khẩu. Chính vì quy mô toàn diện, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm đầy đủ các nguồn sản phẩm, hàng hóa, máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, thực phẩm,... đã tạo ra nhiều cơ hội thương mại vô cùng hiệu quả cho các doanh nghiệp”, ông Tiến chia sẻ.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cũng cho biết, khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Canton Fair năm nay quy tụ 10 doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất các sản phẩm thế mạnh, có tiềm năng xuất khẩu, năng lực cạnh tranh như: Công ty cổ phần sữa Việt Nam; Công ty cổ phần Cánh Diều; Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Tomcare; Công ty Cổ phần nông nghiệp Việt Phi; Công ty trách nhiệm hữu hạn MCGOODS Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn Datafa; Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Trường Giang; Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Avata Holding; Công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Nương. Với đa dạng các loại sản phẩm thế mạnh, gồm: sữa và các sản phẩm từ sữa, cà-phê các loại, sầu riêng tươi và cấp đông, hồ tiêu, hạt điều, gia vị và đồ uống.

Khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Canton Fair năm nay quy tụ 10 doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất các sản phẩm thế mạnh, có tiềm năng xuất khẩu, năng lực cạnh tranh.

Khu gian hàng Việt Nam tại Hội chợ Canton Fair năm nay quy tụ 10 doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất các sản phẩm thế mạnh, có tiềm năng xuất khẩu, năng lực cạnh tranh.

“Với 90m2, khu gian hàng Việt Nam được thiết kế đặc biệt, với chủ đề: Những nhà chế biến thực phẩm hàng đầu từ Việt Nam – “FOODS OF VIỆT NAM” mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Thêm vào đó, với lối bố trí bắt mắt cùng việc trưng bày các sản phẩm chất lượng. Đặc biệt là gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP mang đậm đặc trưng sản phẩm nông đặc sản của Việt Nam, cùng hoạt động giới thiệu nếm thử sản phẩm, khu gian hàng Việt Nam đã tạo nên điểm nhấn lớn tại hội chợ”, ông Tiến nhấn mạnh.

Nhiều sản phẩm nông sản Việt thu hút khách hàng quốc tế

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, trong hai ngày đầu khai mạc, khu gian hàng Việt Nam với nhiều mặt hàng nông sản thu hút được lượng lớn khách quan tâm như: sầu riêng tươi và đông lạnh, nước dừa tươi và sản phẩm từ dừa, trái cây sấy, nước trái cây đóng hộp, cà-phê, hạt mắc-ca, hạt điều, quế hồi và các loại gia vị. Các sản phẩm của Việt Nam được đánh giá cao về mẫu mã, chất lượng được các đối tác tìm hiểu sâu hợp tác.

Khu gian hàng Việt Nam đã tạo nên điểm nhấn lớn tại hội chợ.

Khu gian hàng Việt Nam đã tạo nên điểm nhấn lớn tại hội chợ.

Cũng trong khuôn khổ hội chợ, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp dẫn đoàn doanh nghiệp giao thương và tham dự nhiều sự kiện bên lề như: Tham dự “Hội nghị kết nối cung cầu Trung-Việt”; làm việc với Công ty OPB - Đơn vị chuyên hỗ trợ kinh doanh khai thác thị trường nội địa Trung Quốc cho hàng thực phẩm nhập khẩu và thương mại điện tử; đi khảo sát một số cơ sở livestream, chợ đầu mối rau quả Giang Nam Quảng Châu, chợ đầu mối thực phẩm DongWang Quảng Châu và cơ sở kinh doanh thực phẩm tại Quảng Châu (Trung Quốc). Thông qua các hoạt động tại hội chợ, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đoàn cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội chợ Canton Fair 2024.

Đoàn cán bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội chợ Canton Fair 2024.

“Tham gia trưng bày, giao dịch tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Canton Fair) lần thứ 136 là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kênh bán, tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị hàng thực phẩm, nông sản, quảng bá thương hiệu và sản phẩm một cách hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tại Trung Quốc”, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).