Nỗ lực hoàn thành Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia vào ngày 30/6/2025

Chiều 25/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về tiến độ thi công Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về tiến độ thi công Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. (Ảnh: Trần Hải)

Đi thăm công trường, Thủ tướng chỉ đạo đội ngũ cán bộ công nhân thi công với tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", làm việc "3 ca, 4 kíp", làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ. Thủ tướng vui mừng tiến độ được triển khai nhanh, nêu rõ năm 2025 là năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, cho nên cần phải hoàn thành những công trình biểu tượng để chào mừng sự kiện quan trọng này, trong đó có Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. Ngoài tiến độ, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị, lực lượng cần chú trọng bảo đảm chất lượng, các yêu cầu kỹ mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động...

Sau khi đi thị sát, nghe báo cáo của chủ đầu tư, ý kiến của các bộ, ngành, phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì tiến độ công trình được triển khai nhanh sau 2 tháng khởi công; nêu rõ, qua đây cho thấy, không gì là không thể, vấn đề là chúng ta có hành động quyết liệt, quyết tâm cao, tự tin trên cơ sở khoa học thực tiễn, dám nghĩ, dám làm hay không. Điều này thể hiện tính cách, giá trị văn hóa, cốt cách của con người Việt Nam suốt chiều dài lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, không bao giờ chịu khuất phục trước mọi khó khăn. Thủ tướng nhắc lại kinh nghiệm triển khai công trình Đường dây 500kV Quảng Trạch-Phố Nối được thi công trong thời gian kỷ lục hơn 6 tháng. Chính phủ đã chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp để thi công dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra, thị sát công trường xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra, thị sát công trường xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. (Ảnh: Trần Hải)

Về vấn đề huy động nguồn lực, Thủ tướng nêu rõ, Tập đoàn Vingroup và Hà Nội cần thực hiện đúng luật pháp, cân bằng trên tinh thần hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ; phải tin tưởng giao cho doanh nghiệp các công trình lớn, càng áp lực lớn thì nỗ lực lớn. Thủ tướng nhấn mạnh tính tự lực, tự cường, vươn lên, trước hết là huyện Đông Anh làm tốt công tác giải phóng mặt bằng mà không phải cưỡng chế, không để xảy ra kiện cáo; phát huy tinh thần tự lực, tự cường của doanh nghiệp để lan toả ra các dự án khác.

Từ kinh nghiệm các công trình trọng điểm vừa qua, chúng ta cần phải có những công trình tầm cỡ để chào đón kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng nêu rõ, từ kinh nghiệm các công trình trọng điểm vừa qua, chúng ta cần phải có những công trình tầm cỡ để chào đón kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Quá trình này, chúng ta phải có lòng tự hào dân tộc, niềm tin, phát huy nội lực, kết hợp với ngoại lực trong quá trình phát triển. Thủ tướng nêu rõ, địa điểm dự án cũng hết sức linh thiêng, nơi đây cũng là quê hương của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người luôn trăn trở về sự phát triển của thành phố Hà Nội nói chung, quê hương Đông Hội. Chúng ta hoàn thành công trình cũng là cách tri ân công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nơi đây cũng là vùng đất địa linh, nhân kiệt, gắn với truyền thuyết nỏ thần của An Dương Vương.

Công trường xây dựng Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. (Ảnh: Trần Hải)

Công trường xây dựng Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. (Ảnh: Trần Hải)

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, huyện Đông Anh cùng quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ mọi khó khăn của Tập đoàn Vingroup; với mục tiêu 30/6/2025 hoàn thành công trình; yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chức năng cần phải tính toán thiết kế trưng bày cho Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia.

Thủ tướng cho rằng tiến độ rất áp lực, do đó các bộ, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ; đi đôi với tiến độ phải bảo đảm chất lượng; các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ để ban hành, hướng dẫn các tiêu chuẩn, kỹ thuật, nghiệm thu...; bảo đảm yêu cầu kỹ mỹ thuật.

Đối với chủ đầu tư, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm công trình hiện đại, bản sắc, an toàn, vệ sinh môi trường; phải bảo đảm đời sống nhân dân phải di dời để nhường đất cho dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải khai thác hiệu quả công trình, do đó cần có cơ chế để khai thác, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên, để đất nước phát triển, doanh nghiệp nhanh chóng hoàn vốn đầu tư. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu vì đây là công trình đa năng, vừa có tính kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, quảng bá đất nước…; phấn đấu để nay mai, công trình phải là điểm nhấn để khách du lịch tới Việt Nam, thăm Hà Nội là nhất định tới thăm Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, chỉ đạo về tiến độ thi công công trình. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, chỉ đạo về tiến độ thi công công trình. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan phải khai thác tối đa lợi ích của công trình này. Thủ tướng chỉ đạo Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia phải là công trình biểu tượng quốc gia để chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025 như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Quốc khánh… Do đó, cần có những công trình mang tính biểu tượng lịch sử, và đây cũng là một cách tri ân cha ông chúng ta, đồng thời mang lại lợi ích cho nhân dân, đất nước. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, thành phố Hà Nội phải tích cực vào cuộc, cùng chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc. (Ảnh: Trần Hải)

Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc. (Ảnh: Trần Hải)

Về yêu cầu sớm triển khai Dự án cầu Tứ Liên qua sông Hồng, Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội cần công khai, minh bạch trong công tác lựa chọn nhà thầu đủ khả năng triển khai đầu tư thi công công trình, bảo đảm nỗ lực đồng bộ khai thác với Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, phát huy hiệu quả các công trình một cách nhanh chóng; bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, chủ đầu tư về tiến độ dự án. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, chủ đầu tư về tiến độ dự án. (Ảnh: Trần Hải)

* Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia do Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Tập đoàn Vingroup nắm 80% cổ phần), làm chủ đầu tư; nằm ở xã Đông Hội, Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia sở hữu vị trí siêu kết nối, thuận tiện đi muôn nơi.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia là điểm đến cho các sự kiện thương mại, triển lãm tầm cỡ khu vực và thế giới, kết nối bạn bè năm châu, phát triển nền kinh tế "Expo” (theo mô hình đô thị Dubai Expo, Frankfurt-Đức, Fiera Milano-Italia, ...), tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện giao lưu, quảng bá và xúc tiến thương mại, là cơ sở thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kích thích tăng trưởng kinh tế cho Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công trên công trường.(Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị tham gia thi công trên công trường.(Ảnh: Trần Hải)

Quy mô dự án: 90ha - thuộc Top 10 thế giới về tổng diện tích cũng như diện tích triển lãm. Thời gian hoàn thành xây dựng: dự kiến vào tháng 7/2025 chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Tổ hợp bao gồm công trình triển lãm trong nhà mang hình ảnh Thần Kim Quy với 9 phân khu tổng diện tích sàn xây dựng hơn 130.000m2, 4 khu công viên triển lãm ngoài trời với tổng quy mô lên đến 20,6ha, 2 nhà triển lãm trong nhà quy mô nhỏ, trung tâm hội nghị - tiệc cưới, tòa tháp văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao dự kiến được quản lý bởi Marriott, cùng các công trình phụ trợ đa dạng...

Công trình nhà triển lãm trong nhà có tổng diện tích sàn xây dựng 130.000m2, lấy cảm hứng kiến trúc từ hình tượng là Thần Kim Quy trong truyền thuyết xây thành Cổ Loa. Trong đó, mái sảnh chính tượng trưng cho đầu của Thần Kim Quy và 8 mái sảnh phụ. Mái vòm có chiều cao khoảng 56,26m tạo hình cho mai Thần Kim Quy. Công trình sẽ trở thành điểm nhấn độc đáo mới lạ về mặt kiến trúc, đồng thời mang trong mình biểu trưng văn hóa của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trường, động viên cán bộ, kỹ sư đang thi công. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trường, động viên cán bộ, kỹ sư đang thi công. (Ảnh: Trần Hải)

Nhà triển lãm có hình tròn với 1 gian sảnh chính, 8 gian triển lãm điển hình phía ngoài và 1 gian triển lãm trung tâm. Đường kính ngoài của tòa nhà triển lãm khoảng 360m, đường kính của gian triển lãm trung tâm khoảng 120m. Các gian triển lãm điển hình có hình rẻ quạt, diện tích triển lãm khoảng 9.000m2 bố trí khoảng 400-450 gian hàng tiêu chuẩn 3x3m. Gian triển lãm trung tâm có diện tích triển lãm khoảng 10.500m2. Các gian triển lãm có thể kết nối không giới hạn với nhau tạo thành 1 đại triển lãm có diện tích sàn lên tới hàng chục nghìn m2, đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện mang tầm quốc tế.

Bốn khu công viên triển lãm ngoài trời: mỗi khu có diện tích hơn 5ha bao xung quanh nhà triển lãm chính, phù hợp với các hoạt động sự kiện, triển lãm, lễ hội, văn hoá du lịch ngoài trời quy mô lớn hoặc nhiều hoạt động cùng một lúc. Với tổng diện tích không gian triển lãm ngoài trời lên tới 20,6ha, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia đứng thứ 2 thế giới và số 1 châu Á về diện tích triển lãm ngoài trời. Khu vực đỗ xe ngoài trời diện tích lên tới gần 18ha.

Trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A và B) có tổng diện tích sàn xây dựng 259.500m2. Đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện triển lãm diễn ra thường xuyên, quy mô nhỏ hơn và có thêm công năng tổng kho logistics của khu vực. Trung tâm hội nghị và tiệc cưới có tổng diện tích sàn xây dựng 16.800m2 với thiết kế sang trọng, cảnh quan ấn tượng sẽ là tâm điểm của những sự kiện, hội nghị, hội thảo, lễ tiệc có tổng sức chứa đồng thời lên đến 4.500 người. Khu công trình thương mại dịch vụ, khách sạn, văn phòng cao tầng phức hợp được bố trí tại phía đông nam của khu Hội chợ Triển lãm và làm điểm nhấn chiều cao cho khu trung tâm và toàn khu quy hoạch... Trong đó, công trình khách sạn dự kiến được quản lý bởi Marriott.

Khi hoàn thành, với công năng vượt trội và khả năng siêu kết nối, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia sẽ trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, điểm đến và điểm nhấn về kiến trúc, mỹ thuật, đủ năng lực tổ chức những sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa quốc tế và tầm khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.