Nhiều cơ hội tuyển dụng qua sàn giao dịch việc làm

Trong dịp đầu năm, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố phía bắc đã có gần 55,8 nghìn chỉ tiêu tuyển dụng cho người lao động.
Phỏng vấn ứng viên tại phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: Ngân Anh)
Phỏng vấn ứng viên tại phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. (Ảnh: Ngân Anh)

Kết nối nhiều địa phương về việc làm

Ngày 9/2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp trung tâm dịch vụ việc làm của các địa phương Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bắc Kạn, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố phía bắc.

Phỏng vấn trực tuyến người lao động từ sàn giao dịch việc làm Hà Nội. (Ảnh: Ngân Anh)

Phỏng vấn trực tuyến người lao động từ sàn giao dịch việc làm Hà Nội. (Ảnh: Ngân Anh)

Hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có nhu cầu tuyển dụng lao động phù hợp. Đây cũng là dịp cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động, học viên, sinh viên rộng rãi tới các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Thông tin tổng hợp từ phiên giao dịch việc làm trực tuyến cho thấy, có 158 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 55.759 chỉ tiêu. Trong đó, các địa bàn có nhu cầu tuyển dụng cao nhất là: Bắc Giang (44.789 lao động), Bắc Ninh (2.540 lao động) Quảng Ninh (2.415 lao động), Ninh Bình (2.473 lao động), thành phố Hà Nội (1.139 lao động)…

Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố phía bắc có 158 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 55.759 chỉ tiêu.
Các địa bàn có nhu cầu tuyển dụng cao nhất là: Bắc Giang (44.789 lao động), Bắc Ninh (2.540 lao động) Quảng Ninh (2.415 lao động), Ninh Bình (2.473 lao động), thành phố Hà Nội (1.139 lao động)…

Các nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn là sản xuất điện tử (vị trí công nhân), may mặc, công nhân sản xuất nhựa, công nhân xây dựng, cơ khí-hàn, bán hàng-thu ngân…

Xét theo trình độ, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông chiếm tỷ lệ lớn nhất với 54.100 chỉ tiêu. Số còn lại là trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật (759 người), và cao đẳng, đại học trở lên (900 người).

Các vị trí có mức lương từ 10-15 triệu đồng chiếm tỷ lệ tuyển dụng cao nhất với 27.561 việc làm. Đây là mức thu nhập của những chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao vào các vị trí kinh doanh, quản lý, giám sát, trưởng-phó phòng dành cho người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao. Tiếp theo là mức thu nhập hơn 15 triệu đồng trở lên với 10.586 vị trí.

Mức lương từ 7-10 triệu đồng có 8.957 vị trí. Đây là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như: kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, nhân viên kỹ thuật có tay nghề.

Mức lương từ 5-7 triệu đồng có 6.135 việc làm. Đây là mức thu nhập dành cho lao động chưa có tay nghề, sinh viên mới ra trường hoặc các công việc thời vụ, bán thời gian...

Cơ hội việc làm tại phiên giao dịch việc làm tập trung chủ yếu vào nhóm người lao động từ 18-25 tuổi. Đây là cơ hội cho người lao động trẻ nhiệt huyết với công việc. Qua đó, họ dễ dàng đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Tại đầu cầu Hà Nội, ông Phạm Hoàng Long, Trưởng phòng Hành chính-Nhân sự (Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Long Hưng) cho hay, với tính chất công ty sản xuất, nhu cầu tuyển dụng nhân lực của doanh nghiệp thường xuyên. Việc tham gia sàn giao dịch việc làm theo hình thức trực tuyến cũng như trực tiếp rất có ý nghĩa. Thông qua đó, doanh nghiệp dễ dàng tuyển được nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu.

Còn ông Phan Hoàng Anh, chuyên viên tuyển dụng của Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam, cho biết, hiện tại, doanh nghiệp này nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.000 nhân sự trên toàn hệ thống. Các yếu tố được người lao động quan tâm nhất khi tuyển dụng là thu nhập và văn hóa của doanh nghiệp. Bên cạnh yếu tố quan trọng là thu nhập, người lao động cũng tìm hiểu, mong muốn được làm trong môi trường phù hợp, có thể gắn bó lâu dài và có cơ hội phát triển trong sự nghiệp.

Trên địa bàn Hà Nội, có 38 doanh nghiệp tham gia, với 1.139 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, 18 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, chiếm tỷ lệ cao nhất (47,3%), còn lại, 52,7% thuộc các lĩnh vực khác, như thương mại-dịch vụ, xây dựng, giáo dục….

Bám sát thông tin thị trường lao động

Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành nhận xét, phiên giao dịch việc làm kết nối 10 tỉnh, thành phố phía bắc của ngày hôm nay cho thấy, chỉ tiêu tuyển dụng của các doanh nghiệp tương đối lớn. Có thể thấy, tình hình thị trường lao động-việc làm sau Tết Nguyên đán 2023 sôi nổi, nhu cầu về lao động tăng hơn so với thời điểm cuối năm 2022.

Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành. (Ảnh: Ngân Anh)

Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành. (Ảnh: Ngân Anh)

Theo dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong quý 1 năm 2023 là khoảng từ 100 đến 120 nghìn vị trí. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở một số lĩnh vực ngành, nghề như: logistics, dịch vụ lưu trú-ăn uống (du lịch). Đây là những lĩnh vực tiếp tục gia tăng nhu cầu về nhân lực trong thời gian. Tiếp đến là nhóm ngành/nghề về bất động sản, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin. Tiếp đến, các doanh nghiệp thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, có nhu cầu tuyển dụng cao trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Quang Thành, trong quý đầu tiên của năm nay, dự kiến, 55 phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức trên địa bàn Thủ đô. Trong đó, tập trung gần 40 phiên giao dịch việc làm việc làm hằng ngày.

Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội trong quý 1 năm 2023 là khoảng từ 100 đến 120 nghìn vị trí.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động. Cụ thể, trong tháng 3 tới, sẽ diễn ra các phiên giao dịch việc làm lưu động tại địa bàn quận Hoàn Kiếm và huyện Thanh Oai.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng dự định tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề. Từ công tác nhận định, nắm bắt biến động của thị trường lao động, đơn vị và các cơ quan liên quan sẽ hướng tổ chức các lĩnh vực, ngành/nghề phù hợp với cung-cầu của thị trường lao động. Từ đó, tổ chức các chương trình gắn kết tốt nhất, hỗ trợ phù hợp cả cung cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng và người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm phù hợp.

Với sự phối hợp chuẩn bị tốt của các đơn vị tham gia, bám sát thông tin thị trường lao động năm 2023, phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 10 tỉnh, thành phố đầu tiên diễn ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được kỳ vọng mang lại kết quả tốt, nâng cao hiệu quả kết nối cung-cầu tại sàn giao dịch việc làm. Mục tiêu cao nhất của chương trình là tạo cơ hội việc làm cho đông đảo người lao động trên địa bàn Thủ đô cũng như các tỉnh lân cận.

Số liệu từ Cục Thống kê Hà Nội cho thấy, tính chung cả năm 2022, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 203 nghìn lao động, đạt 126,9% kế hoạch giao trong năm.

Cũng trong năm, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận, xét duyệt và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 70,2 nghìn người với kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là 1.873 tỷ đồng. Quỹ này cũng chi trả số tiền hỗ trợ học nghề cho 1.600 người với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.