Nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng

Ngành công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội chợ khuyến mãi "Shopping Season" năm 2023 tại Nhà thi đấu thể dục-thể thao Phú Thọ (Quận 11). Hội chợ có 360 gian hàng trưng bày và bán sản phẩm với mức khuyến mãi, giảm giá hàng hóa từ 30% đến 70%.
Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm giảm giá tại Hội chợ khuyến mãi "Shopping Season" năm 2023. (Ảnh CTV)
Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm giảm giá tại Hội chợ khuyến mãi "Shopping Season" năm 2023. (Ảnh CTV)

Hội chợ diễn ra đến ngày 25/6, thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất ở thành phố và các địa phương khác trên cả nước, với nhiều thương hiệu lớn, uy tín. Ðây là hoạt động xúc tiến thương mại trong khuôn khổ Chương trình khuyến mãi tập trung - Mùa mua sắm "Shopping Season" trên địa bàn thành phố năm 2023 với chủ đề "Thỏa sức mua, đua sức sắm". Ðiểm mới của hội chợ năm nay là các gian hàng được tổ chức theo chủ đề, bao gồm: chủ đề "Ðặc sắc Thành phố Hồ Chí Minh" trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp đạt danh hiệu "Thương hiệu Vàng thành phố"; nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và công nghiệp tiềm năng của thành phố; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố.

Còn chủ đề "Sản phẩm du lịch của thành phố" giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch vào thời điểm thành phố khuyến mãi tập trung. Chủ đề "Mua nhiều thưởng nhiều" diễn ra tại gian hàng của các doanh nghiệp, tập trung vào khung giờ vàng với các ưu đãi, khuyến mãi cao nhất dành cho người tiêu dùng. Ngoài ra, còn có các khu gian hàng trưng bày dụng cụ, thiết bị học tập, phục vụ học sinh mua sắm hè kết hợp tổ chức chương trình đổi sách lấy cây xanh; khu gian hàng ẩm thực Việt trưng bày, quảng bá đặc sản của các vùng, miền, địa phương... Hội chợ còn có dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp kỹ năng "quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tăng doanh số" thông qua phương thức livestream quảng bá sản phẩm khung giờ vàng tại gian hàng của doanh nghiệp…

Trước đó vài ngày, hưởng ứng Chương trình khuyến mãi tập trung - Mùa mua sắm "Shopping Season" trên địa bàn thành phố năm 2023, nhiều hệ thống bán lẻ đã triển khai hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá đối với hàng nghìn mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Chẳng hạn, từ ngày 15/6 đến 15/9, hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra tại thành phố triển khai chương trình "Shopping Season".

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc chuỗi vận hành hoạt động Co.opmart kiêm Giám đốc Marketing của Saigon Co.op cho biết: Thông qua chương trình, Saigon Co.op (đơn vị sở hữu hai hệ thống siêu thị nói trên) mong muốn thể hiện vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất với người tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế. Trong thời gian ba tháng, chương trình sẽ sắp xếp các mặt hàng giảm giá một cách khoa học, phù hợp với tình hình thời tiết và nhu cầu mua sắm của thị trường. Càng về cuối chương trình, mức giảm càng sâu, ưu đãi càng hấp dẫn.

Hệ thống siêu thị MM Mega Market Việt Nam khuyến mãi lớn cho hơn 2.000 mặt hàng, như: Mua hai tính tiền một, giờ vàng giá sốc, khuyến mãi đồng giá 40.000 đồng, giảm giá lên đến 90%... Còn hệ thống bán lẻ thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) cũng khuyến mãi, giảm giá từ 10% đến mức cao nhất là mua một sản phẩm sẽ được tặng một sản phẩm cùng loại. Các chợ truyền thống cũng giảm giá từ 5% đến 10%, thậm chí 50%, đối với nhiều mặt hàng rau, củ, quả, quần áo, giày, dép, thực phẩm… Theo Sở Công thương thành phố, trong Chương trình khuyến mãi tập trung năm 2023, đợt này có khoảng 3.000 doanh nghiệp tham gia với 7.000 chương trình khuyến mãi diễn ra liên tục trong ba tháng (từ ngày 15/6 đến 15/9).

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Nguyễn Nguyên Phương, thành phố đang tập trung các hoạt động khuyến mãi, thúc đẩy sản xuất và thương mại; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới thành lập tăng cường tiếp cận, tương tác và nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, tăng doanh thu cũng như giao lưu, kết nối và học hỏi từ các doanh nghiệp bạn hoặc đối tác, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ... Qua đó, người tiêu dùng có cơ hội mua sắm hàng loạt sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, giá cả ưu đãi từ các doanh nghiệp sản xuất và thương mại; góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm mua sắm hiện đại, hấp dẫn; từng bước tạo nên mùa mua sắm thường niên, đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng, du khách và cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Còn theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp cần tăng cường hơn nữa hoạt động khuyến mãi, giảm giá, cải thiện chất lượng dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng chu đáo hơn… để trân trọng người tiêu dùng nhiều hơn, từ đó người tiêu dùng sẽ dễ dàng "mạnh tay" mua sắm hơn. Về chính sách, cần chú trọng các giải pháp như giảm thuế, đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về thanh toán trực tuyến, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh để tăng năng suất và giảm giá thành sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.