Nhân rộng mô hình sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 5

Ông Nguyễn Ngọc Tuỵ chuẩn bị lên
đường đi sơ cứu người bị tai nạn giao thông.
Ông Nguyễn Ngọc Tuỵ chuẩn bị lên đường đi sơ cứu người bị tai nạn giao thông.

Người dân khu vực ga Phạm Xá, xã Tuấn Hưng (Kim Thành, Hải Dương) đã quen với những việc làm rất có ý nghĩa của ông Nguyễn Ngọc Tuy, 60 tuổi. Hơn 20 năm qua, dù đêm khuya hay sáng sớm, khi nhận được tin báo có người bị TNGT, ông Tuy lại xách cặp cứu thương có mặt kịp thời tại hiện trường để sơ cứu người bị nạn. Ông kể: "Nhà tôi ở gần ngã ba ga Phạm Xá, cho nên thường xuyên chứng kiến TNGT. Có một thực tế không hay chút nào, khi xảy ra TNGT, nhiều người thường xúm lại, phần vì tò mò, nhưng có người muốn "hôi" của. Tôi thì lại suy nghĩ khác, người ta không may bị nạn, cần được sơ cứu và đưa đi cấp cứu kịp thời. Từ suy nghĩ đó, tôi quyết định mình phải hành động để góp phần nhỏ bé, chia sẻ với người bị TNGT. Từ năm 1989 đến nay, tôi không nhớ nổi mình đã giúp được bao nhiêu người, nhưng mỗi năm giúp được 20-30 người bị TNGT được sơ cứu, cấp cứu kịp thời". Việc làm của ông Tuy cũng như gần 60 tình nguyện viên trên quốc lộ 5 trong những năm qua đã giúp người bị TNGT giảm đến mức thấp nhất mức độ thiệt hại. Họ là những người chạy xe ôm, bán nước ven quốc lộ 5, nhưng đều có chung mục đích giúp người bị nạn được sơ cứu, cấp cứu kịp thời.

Tỉnh Hải Dương có 45 km quốc lộ 5 chạy qua, với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh. Vì thế, số vụ TNGT trên quốc lộ này ngày càng tăng. Theo số liệu thống kê của Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hải Dương), từ năm 2007 đến năm 2009, trên địa bàn tỉnh xảy ra 845 vụ TNGT đường bộ, làm chết 664 người, bị thương 675 người; trong đó, trên quốc lộ 5, xảy ra 152 vụ, làm chết 131 người, bị thương 95 người. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương Ðoàn Mạnh Tiến, từ năm 2006 đến nay, mỗi năm trên địa bàn tỉnh có từ 14 nghìn đến 18 nghìn lượt người bị tai nạn thương tích; trong đó, có gần 50% số người bị tai nạn thương tích do TNGT. Mỗi năm có hàng trăm người chết tại các bệnh viện do TNGT. Nguyên nhân do người bị nạn có thương tích quá nặng, không được sơ, cấp cứu kịp thời.

Từ thực trạng trên, từ năm 2006, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai dự án "Nâng cao năng lực hệ thống sơ, cấp cứu TNGT trên quốc lộ 5", tại tỉnh Hải Dương, với sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế quốc tế Hoa Kỳ. Mục tiêu của dự án nhằm thiết lập đội ngũ tình nguyện viên sơ cứu, cấp cứu được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết; các nạn nhân bị TNGT được tiếp cận, hỗ trợ sơ, cấp cứu nhanh nhất, hiệu quả nhất; thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, báo cáo giám sát TNGT; nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư sinh sống ven quốc lộ 5 về Luật Giao thông đường bộ và các biện pháp phòng, chống TNGT. Tại các chốt, điểm này đều được trang bị tủ thuốc, các trang, thiết bị y tế tối thiểu phục vụ công việc sơ cứu, cấp cứu người bị TNGT...

Dự án đã giúp tỉnh Hải Dương thành lập bảy chốt, năm điểm sơ cứu, cấp cứu người bị TNGT trên quốc lộ 5, với 58 tình nguyện viên; tập huấn các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho hơn 200 lượt người. Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Hải Dương Phan Ðình Ðiều, trong số các tình nguyện viện có cả những người làm nghề lái xe ôm, lái xe ta-xi, công nhân trong các doanh nghiệp gần quốc lộ 5. Họ là hạt nhân phổ biến, tuyên truyền kiến thức sơ cứu, cấp cứu, Luật Giao thông đường bộ trên quốc lộ 5. Tại các chốt, điểm sơ cứu, cấp cứu này đều mở sổ theo dõi tên, địa chỉ, tài sản, tình trạng sức khỏe của người bệnh, nguyên nhân gây tai nạn, nơi đưa bệnh nhân đến cấp cứu... Trung bình mỗi tháng, các điểm, chốt đã sơ cứu, cấp cứu 70 đến 80 người bị TNGT; trong đó, có hơn 80% số nạn nhân được sơ cứu, cấp cứu đúng cách. Trong ba năm (2007-2009), các chốt, điểm này đã sơ cứu, cấp cứu được gần 2.000 người bị TNGT.

 Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hải Dương) Hà Tiến Dũng cho rằng: "Hầu hết các vụ TNGT trên quốc lộ 5 đều được nhân dân tiếp cận, biết cách xử lý thương tích ban đầu và nhanh chóng chuyển đến các trung tâm y tế. Lực lượng đáng ghi nhận ở đây là nhân dân sống ven quốc lộ 5, đội ngũ những người làm nghề xe ôm, lái xe ta-xi. Mô hình này rất cần được các ngành, các cấp của tỉnh nhân rộng trên các tuyến đường khác".

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.