Nhân dân cả nước thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những ngày này, nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi tìm đọc những bài viết, những thước phim và những chỉ đạo của Tổng Bí thư trên các phương tiện thông tin, càng hiểu sâu sắc hơn về nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng ta - người đã dành trọn vẹn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đến giây phút cuối cùng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri thành phố Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri thành phố Hà Nội.

Hiện thực hóa mong mỏi của Tổng Bí thư về sự nghiệp trồng người

Là những người công tác trong ngành giáo dục, chúng tôi thật sự xúc động khi hiểu được những thông điệp trong bài viết “Một xã hội văn minh là xã hội có nền khoa giáo phát triển lành mạnh” của Tổng Bí thư đăng trên Báo Nhân Dân, ngày 12/3/1999, khi đó ông là Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác Tư tưởng-Văn hóa-Khoa giáo của Đảng. Suy ngẫm những điều Tổng Bí thư đặt ra qua một phần tư thế kỷ và chiêm nghiệm thực tế suốt mấy chục năm qua, càng thấu hiểu những mong mỏi của người lãnh đạo cao nhất về một nền khoa giáo phát triển lành mạnh.

Bày tỏ sự kính trọng, cảm phục con người và sự tận hiến của Tổng Bí thư, mỗi chúng tôi đều nhận thấy trách nhiệm lớn lao đối với sự nghiệp nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà. Mục đích cao nhất là làm sao để xây dựng, bảo vệ, phát huy nguồn lực con người cả về thể chất và tư chất, cả về nhân cách và trí tuệ, cả thế giới quan và nhân sinh quan, như là một mục tiêu và động lực phát triển đất nước.

Mới đây, thầy và trò Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam đã vinh dự đón nhận những cuốn sách quý “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế”; “Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” từ Báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Món quà quý như một lời khích lệ, gợi mở để nhà trường làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ; bồi dưỡng kết nạp Đảng trong học sinh.

Chia sẻ nỗi buồn về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng tôi luôn nhắc nhở nhau về bổn phận, trách nhiệm để góp phần hiện thực hóa mong mỏi của Tổng Bí thư về sự nghiệp “chăm lo ngày càng tốt hơn nhân tố con người, tạo nguồn lực phát triển đất nước”; truyền tải và lan tỏa tới các em học sinh những giá trị tốt đẹp trong học tập và làm theo Bác Hồ một cách thực tiễn, sinh động và rõ ràng nhất từ sự liên hệ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện, noi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nguyễn Thùy Dương, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Trọn cuộc đời đề cao và nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, trọn đời vì nước, vì dân. Người dân khắp mọi miền đất nước tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư, mãi nhớ về người chiến sĩ cộng sản luôn nêu gương, lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Xúc động làm sao khi đọc lại những lời Tổng Bí thư đã phát biểu khi nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng: Tôi xin nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện; cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua nhiều cương vị quan trọng do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Luôn trăn trở và chỉ đạo sát sao nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức, Tổng Bí thư là người tiên phong thực hành đạo đức cách mạng, kiên quyết, bền bỉ, liêm khiết. Những câu chuyện về cuộc sống đời thường của Tổng Bí thư và gia đình khiến nhiều người bất ngờ. Hơn 20 năm, Tổng Bí thư vẫn sử dụng một chiếc xe công vụ. Hình ảnh phòng làm việc của Tổng Bí thư thật sự đơn sơ, giản dị, chỉ có bức ảnh Bác Hồ treo trên tường cùng với sách…

Đảng ta lãnh đạo bằng hành động gương mẫu của đảng viên, coi đó là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Và trong tâm khảm của người dân chúng tôi, người đứng đầu Đảng ta - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo luôn đề cao và nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Nguyễn Văn Tốt (Xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)

Người luôn tâm huyết và trăn trở với quan điểm “Dân là gốc”

Những ngày này, thông tin về cuộc đời thanh bạch và sự tận hiến cho sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được người dân Việt Nam chia sẻ cùng nhau trong niềm tiếc thương vô hạn. 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hình mẫu của người cộng sản luôn giữ gìn, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực.

Qua những câu chuyện, bài viết của các đồng chí, đồng nghiệp có nhiều năm làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ấn tượng sâu sắc với chúng tôi về con người và cuộc sống đời thường của Tổng Bí thư là hình ảnh nhà lãnh đạo liêm khiết, nhân hậu, giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân. Tổng Bí thư luôn coi trọng và dành nhiều tình cảm, sự quan tâm, luôn tranh thủ thời gian để gặp gỡ nhân dân. Hình ảnh Tổng Bí thư tại các cuộc tiếp xúc cử tri, những chuyến đi đến các địa phương với phong thái thân thiện, cởi mở, chân tình và khiêm tốn, không hề có chút rào cản ngăn cách nào giữa người lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhân dân.

Đọc lại những bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, càng trân trọng hơn tấm lòng, tâm huyết và trăn trở của người đứng đầu Đảng ta với quan điểm “Dân là gốc”. Tổng Bí thư luôn yêu cầu: Chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng và trình độ của nhân dân. Ngay cả trường hợp chính sách đúng rồi mà dân chưa hiểu, chưa đồng tình thì phải ra sức tuyên truyền, giải thích cho dân, biết chờ đợi dân; kịp thời điều chỉnh chính sách cho phù hợp thực tế cuộc sống.

Quan điểm “Dân là gốc” không chỉ thể hiện trong các lập luận sắc bén, lý lẽ thuyết phục mà trong các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, đó là lối văn phong dễ hiểu, thiết thực, gần gũi với ngôn ngữ của nhân dân. Khi nói về công tác cán bộ, chúng tôi nhớ ngay những từ ngữ giàu hình ảnh mà Tổng Bí thư vẫn thường dùng như: “đừng nhìn gà hóa cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”, “cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong”...

Tổng Bí thư đã vận dụng thành thạo, nhuần nhuyễn tục ngữ, thành ngữ, ca dao và kế thừa, sáng tạo từ những câu danh ngôn, những áng thơ văn hay của các danh nhân, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài để truyền tải những thông điệp chính trị, bồi đắp tình cảm và nâng cao nhận thức chính trị của nhân dân. Và từ niềm tin yêu sẽ tạo dựng đồng thuận xã hội, nhân dân sẽ có những hành động thiết thực, đồng lòng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mai Xuân Long, Bí thư Đảng ủy xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Nhớ mãi phong cách gần gũi, chân thành mà sâu sắc của Tổng Bí thư

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, tôi bồi hồi, xúc động nhớ về tình cảm của người đứng đầu Đảng ta đối với các văn nghệ sĩ, thật dung dị, chân thành nhưng cũng rất sâu sắc. Tình cảm của đồng chí Tổng Bí thư thể hiện qua ánh mắt, nụ cười vô cùng gần gũi, thân thiết khi gặp gỡ các văn nghệ sĩ, trí thức. Và ở những bài viết, bài phát biểu mang tính chỉ đạo, định hướng thì phong cách gần gũi, thân tình cũng được thể hiện một cách tinh tế, sâu sắc.

Đúng một năm trước, ngày 25/7/2023, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm thành lập, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự gặp mặt, trò chuyện với các văn nghệ sĩ và có bài phát biểu chỉ đạo.

Bài phát biểu là những định hướng lớn về công tác văn học, nghệ thuật của nước nhà nhưng không hề mang phong cách chính luận mà như lời chia sẻ, động viên chân thành sâu sắc. Sau khi đánh giá công tâm kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, Tổng Bí thư đề nghị: Các bác, các anh, các chị, các đồng chí cùng nhau trao đổi, thảo luận thẳng thắn, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, “tự soi, tự sửa”. Mọi người đều cảm nhận đây là lời góp ý của một đồng nghiệp với đồng nghiệp chứ không chỉ là ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta.

Và để góp ý cho các văn nghệ sĩ có mục đích sáng tạo đúng đắn, Tổng Bí thư phát biểu ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu: “Mục đích cuối cùng của người nghệ sĩ là tác phẩm hay, tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Nó phản ánh tâm hồn và tính cách dân tộc, những điều lớn lao, mạnh mẽ của con người và dự báo cho cả tương lai!”. Đặc biệt với thế hệ trẻ, Tổng Bí thư tâm sự, chia sẻ những kinh nghiệm của một người anh đi trước: Nhiều người thường bảo, văn nghệ phải chiếu sáng cuộc sống, chứ không chỉ là nơi cuộc sống hiện hình; văn nghệ bồi dưỡng, nâng cao con người chứ không phải chỉ là nơi giãi bày tâm trạng cá nhân, hạ thấp con người. Tổng Bí thư mong muốn văn nghệ sĩ trẻ cần thường xuyên học hỏi, đúc rút những bài học tốt từ các thế hệ đi trước để tiếp tục dấn thân, đi xa hơn, vững vàng hơn.

Lời nói, văn phong giản dị, chân thành, bài phát biểu của Tổng Bí thư giúp các văn nghệ sĩ hiểu thấu đáo, sâu sắc hơn những chủ trương, đường lối của Đảng đối với nền văn học nghệ thuật nước nhà và tích cực hơn trong sáng tạo, sáng tác.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.