Nhận bóng bay từ người lạ trước cổng trường, 31 học sinh bị ngộ độc

Sáng 23/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan chức năng của huyện đang vào cuộc xác minh làm rõ việc 31 học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Trấp bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ.
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Trấp, nơi xảy ra sự việc.
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Trấp, nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thị trấn Buôn Trấp đã có báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana cho biết, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/3, có 4 người lạ mặt gồm 3 nữ và 1 nam đứng trước cổng trường và phát bóng bay cho học sinh. Khoảng một lúc sau, khi bảo vệ phát hiện, nhóm người này lập tức rời đi.

Đến hơn 14 giờ, nhiều học sinh tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn…

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đưa các em về nghỉ tại phòng y tế của nhà trường và báo chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn Buôn Trấp hỗ trợ cứu chữa cho các em, đồng thời tiến hành xác minh truy tìm các đối tượng lạ mặt.

Hiện tại, nhà trường ghi nhận 31 học sinh bị ngộ độc, trong đó có 17 em nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và 14 em đang theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tình trạng người lạ mặt đến các cổng trường tiểu học cho bánh kẹo, phát bóng bay… cho học sinh với ý đồ xấu xảy ra tại nhiều trường học trên cả nước nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng thời gian gần đây, gây lo lắng cho phụ huynh học sinh. Vì vậy, các trường học cần tăng cường công tác quản lý học sinh, không cho các em ngoài trường trong giờ ra chơi. Đồng thời, các trường học cần tuyên truyền, giáo dục các em không tiếp xúc và nhận quà, bánh kẹo hay bóng bay của người lạ.

Các cơ quan chức năng ở địa phương cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là kiểm tra những người lạ mặt đến địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để các trường hợp tương tự xảy ra gây nguy hiểm đến sức khỏe học sinh và tâm lý lo lắng cho phụ huynh học sinh…

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.