Nhạc sĩ Đoàn Bổng, tác giả “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em”, qua đời ở tuổi 83

Tác giả bài hát được nhiều người yêu thích “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em” - nhạc sĩ Đoàn Bổng đã qua đời ngày 4/1 tại Hà Nội, hưởng thọ 83 tuổi.

Nhà thơ, nhạc sĩ Đoàn Bổng tại Lễ ra mắt tập thơ "Bắt đầu từ đôi mắt".
Nhà thơ, nhạc sĩ Đoàn Bổng tại Lễ ra mắt tập thơ "Bắt đầu từ đôi mắt".

Nhạc sĩ Đoàn Bổng tên thật là Đoàn Chí Bổng, sinh ngày 20/4/1943, quê tại Thường Tín (Hà Nội). Ông là người gắn bó với âm nhạc từ khi còn nhỏ, sau này tên tuổi ông đi liền với những ca khúc ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng là thí sinh duy nhất ở khu vực Hà Nội thi đỗ vào ngành sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp năm 1972, ông vào làm công việc biên tập âm nhạc cho Đài Phát thanh Giải phóng, rồi chuyển tác sang Đài Truyền hình Việt Nam, giữ cương vị Trưởng phòng ca nhạc Ban Văn nghệ của đài trong thời gian dài đến khi nghỉ.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng sáng tác hàng trăm ca khúc với đề tài đa dạng về tình yêu, đất nước, quê hương, về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nổi bật nhất trong số các ca khúc của ông, và cũng được khán giả nhiều thế hệ yêu thích là các bài là “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em,” “Hát về Người,” “Hà Nội những kỷ niệm trong tôi”.

Ngoài âm nhạc, nhạc sĩ Đoàn Bổng còn là tác giả của nhiều tập thơ, trong đó mới đây nhất là tập thơ “Bắt đầu từ đôi mắt” năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt chương trình mới trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Ngày 7/1, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm sẽ không được phát sóng như những năm trước. Thay vào đó, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ giới thiệu chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên dự kiến “Quảng trường mùa xuân”.

"Em xinh" Han Sara với giải thưởng Korea First Brand Award 2026.

Ca sĩ nổi danh ở Việt Nam thắng giải danh giá tại Hàn Quốc

Nối tiếp một năm 2025 nhiều dấu ấn thăng hoa, nữ ca sĩ "Em xinh say hi" Han Sara bước sang năm 2026 bằng chiến thắng đầu tiên tại Korea First Brand Award, đánh dấu lần đầu tiên nữ ca sĩ đoạt giải thưởng danh giá ngay trên quê hương Hàn Quốc, sau hơn 8 năm bền bỉ hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Họa sĩ, nhà giáo Lê Anh Vân chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

"Căn cước" nghệ thuật của Lê Anh Vân

Với họa sĩ Lê Anh Vân, hành trình theo đuổi hội họa là một cuộc mài dũa công phu về khả năng biểu đạt hình khối và sắc độ. Trên muôn nẻo đường nghệ thuật Việt Nam, không khó để người ta nhận ra tranh của ông. Vì chúng hẳn nhiên đã thể hiện một phong cách, một vần điệu riêng, một "căn cước" định danh cho cái tên Lê Anh Vân.

Ra mắt cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử"

Ra mắt cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử"

Chiều 5/1, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử".

Hội trường Ngụy Như Kon Tum - nơi sẽ diễn ra Lễ trao Giải thưởng "Con đường Thiên Lý" (Prix de la route Mandarine).

Giải thưởng "Con đường Thiên Lý" - cơ hội mới cho mỹ thuật trẻ Việt Nam ra thế giới

Ngày 7/1/2026, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ trao Giải thưởng "Con đường Thiên Lý" (Prix de la route Mandarine). Đây là giải thưởng nghệ thuật mang tầm quốc tế lần đầu tiên được thiết lập dành riêng cho sinh viên mỹ thuật Việt Nam, nhằm hỗ trợ và khuyến khích thế hệ nghệ sĩ trẻ hội nhập vào đời sống nghệ thuật toàn cầu.

Trình diễn rối nước tại Nhà hát múa rối Thăng Long.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các danh sách của UNESCO

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Chương trình “Xuân Quê hương - Tết đại đoàn kết Osaka 2026” diễn ra tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản.

Hơn 1000 người tham dự “Xuân Quê hương - Tết đại đoàn kết Osaka 2026”

Sáng 4/1, tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản, chương trình “Xuân Quê hương - Tết đại đoàn kết Osaka 2026” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản và đông đảo bạn bè Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt Nam.