80 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành với dân tộc

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 6/1, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm “Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc”.

Không gian trưng bày tại triển lãm “Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc”.
Không gian trưng bày tại triển lãm “Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc”.

Ngày 6/1/1946, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo hay thành phần xã hội đã nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ phát triển mới của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

img-4687-9752.jpg
Tư liệu trưng bày tại Triển lãm “Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc”.

Trong 80 năm qua, Quốc hội Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng hành với dân tộc qua các giai đoạn cách mạng. Trải qua từng thời kỳ lịch sử, Quốc hội không ngừng được củng cố và đổi mới về tổ chức, phương thức hoạt động; phát huy vai trò là cơ quan lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, qua đó đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

img-4686.jpg
Hình ảnh, tư liệu trưng bày tại Triển lãm “Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc”.

Triển lãm tái hiện sinh động chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam thông qua hệ thống hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu được sắp xếp theo tiến trình lịch sử, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam đến Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội là một dấu mốc quan trọng, gắn liền với những đạo luật nền tảng và các quyết sách lịch sử của đất nước, từ thời kỳ kháng chiến với tinh thần “dân tộc trên hết” đến giai đoạn hòa bình, thống nhất, đổi mới và hội nhập quốc tế. Qua đó, triển lãm làm nổi bật quá trình trưởng thành và phát triển toàn diện của Quốc hội Việt Nam theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong hệ thống chính trị, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

img-4684-8077.jpg
Một số hình ảnh tại Triển lãm “Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc”.

Thông qua Triển lãm, Ban tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào con đường phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền sâu rộng tới cử tri và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sứ mệnh của Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

img-4685-1723.jpg
Không gian trưng bày tại Triển lãm “Quốc hội Việt Nam-80 năm đồng hành cùng dân tộc”.

Triển lãm là dịp nhìn lại chặng đường vẻ vang, trân trọng những giá trị lịch sử được hun đúc qua các thời kỳ và hướng tới tương lai, góp phần xây dựng Quốc hội Việt Nam ngày càng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Nguyễn Duy Minh (Đoàn TP Đà Nẵng) tham gia ý kiến thảo luận ở hội trường chiều 21/4. (Ảnh: DUY LINH)

Kiên quyết loại bỏ khỏi danh mục các dự án chưa thực sự cần thiết hoặc chưa đủ điều kiện

Để nâng cao hiệu quả đầu tư công, đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi danh mục đối với các dự án mang tính chất "giữ chỗ", kéo dài nhiều năm nhưng chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, các dự án chưa thực sự cần thiết hoặc chưa đủ điều kiện, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Quốc hội thảo luận tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng trưởng hai con số phải đến từ thực chất

Theo các đại biểu Quốc hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số phải dựa trên nền tảng thực chất. Do đó, cần đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế, đặc biệt là phân cấp, phân quyền hiệu quả cho địa phương; đồng thời giải phóng các nguồn lực, nhất là đất đai và đầu tư tư nhân, tái cấu trúc cơ chế dẫn vốn...

Đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) phát biểu tại hội trường, (Ảnh: DUY LINH)

Đại biểu Quốc hội cảnh báo lãng phí từ các dự án kém hiệu quả

Chỉ ra nghịch lý trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư thì nguy cơ lãng phí càng lớn, đại biểu Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) lưu ý, nếu tiết kiệm chi thường xuyên nhưng lại dồn nguồn lực vào các dự án kém hiệu quả, chậm triển khai, hoặc không phát huy được công năng sau đầu tư, thì đó là sự lãng phí lớn hơn.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ

Theo các đại biểu, với mỗi cơ chế vượt trội, có tăng cường phân quyền cho chính quyền Thủ đô cần phải kèm với nâng cấp thiết chế thực hiện quyền lực và cơ chế kiểm soát tương xứng để tránh những rủi ro tiềm ẩn, từ đó tạo không gian phát triển mới để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (đạt 100%), Quốc hội thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam tại Kỳ họp thứ nhất

Nhằm triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền; đồng thời giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, Quốc hội đồng ý bổ sung bốn dự thảo Nghị quyết vào Chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Đoàn Thị Lê An (Đoàn Cao Bằng) phát biểu tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nghiên cứu mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Theo các đại biểu Quốc hội, mặc dù phạm vi đối tượng trợ giúp pháp lý đã được quy định khá rộng nhưng trên thực tế vẫn còn một bộ phận người dân gặp khó khăn trong tiếp cận pháp luật mà chưa thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Đại biểu Bế Trung Anh (Đoàn Đắk Lắk). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đại biểu Quốc hội đề xuất gỡ “rào” tỷ lệ khen thưởng, tôn vinh giá trị thực

Đại biểu Bế Trung Anh (Đoàn Đắk Lắk) đề xuất đổi mới tư duy trong xét tặng danh hiệu khen thưởng, từ phân bổ theo chỉ tiêu sang công nhận dựa trên giá trị thực. Theo đó, cá nhân, tổ chức đạt chuẩn giá trị đều cần được xem xét, ghi nhận, không bị ràng buộc, giới hạn bởi một tỷ lệ hành chính nhất định.

Quang cảnh thảo luận tại tổ sáng 10/4. (Ảnh: Duy Linh)

Đại biểu Quốc hội: Xây dựng kho dự trữ xăng dầu là mua bảo hiểm cho nền kinh tế

Nhấn mạnh xây dựng kho dự trữ xăng dầu là mua bảo hiểm cho nền kinh tế, đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt bố trí nguồn lực ngân sách, áp dụng cơ chế đặc thù để khởi công hệ thống kho dự trữ quốc gia độc lập, tách bạch hoàn toàn kho dự trữ chiến lược với kho thương mại.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Công bố Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI

Ngày 9/4, Văn phòng Quốc hội có công văn gửi các cơ quan báo, đài về việc đăng tải các Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn các nghị quyết:

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất

Chiều 9/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. (Ảnh: DUY LINH)

Làm rõ phạm vi bắt buộc công chứng, tránh chồng chéo và tùy nghi áp dụng

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ phạm vi công chứng bắt buộc, bảo đảm thống nhất và khả thi. Đồng thời, đề xuất hoàn thiện tiêu chí, tránh chồng chéo pháp luật và hạn chế tình trạng áp dụng tùy nghi trong thực tiễn.

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng. (Ảnh: DUY LINH)

Đẩy mạnh phân quyền, giảm thủ tục công chứng cho người dân

Việc xây dựng, ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt

Nhân dịp đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các nước, chính đảng đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ cho ý kiến về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ trở thành bệ phóng để Hà Nội bứt phá

Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt chẽ và bảo đảm tính minh bạch, Luật Thủ đô sẽ trở thành động lực quan trọng giúp Hà Nội giải quyết các vấn đề cấp bách, đồng thời tạo đột phá phát triển kinh tế trong thời gian tới.