Nhà dân nứt gãy do thi công dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan

Trong căn nhà cấp 4 của ông Nguyễn Lê, trú thôn Hòa Khương Đông, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng chi chít vết nứt lớn nhỏ. Ông Lê cho hay, vì sợ nhà sập nên người trong nhà ông phải đi ở tạm nơi khác. Nhiều tháng nay ông ở lại trong căn nhà này và lo sợ không biết nhà sẽ sập bất cứ lúc nào.

Vợ chồng ông Nguyễn Lê thất thần trước ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Vợ chồng ông Nguyễn Lê thất thần trước ngôi nhà có thể sập bất cứ lúc nào. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, do ảnh hưởng trong quá trình lu rung, đầm nền đường dự án án cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan nhà của hàng chục hộ dân ở thôn Hòa Khương Đông, thôn Hòa Khương Tây (xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng) bị nứt nhà nghiêm trọng, người dân ngày đêm nơm nớp lo sợ.

Ông Nguyễn Lê dẫn chúng tôi đi khắp căn nhà với chi chít vết nứt lớn nhỏ. Nhiều mảng tường đã rơi xuống, thêm nhiều vết nứt dài chạy dọc tường nhà. Ông Lê cho biết: Từ khi họ làm dự án không chỉ nhà tôi, mà nhiều nhà xung quanh đây đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Nặng nhất là trong quá trình thi công dự án, nhiều ngôi nhà ở đây bị bẻ ngang, nứt toác, người dân có nhà mà không dám ở, gió thổi mạnh tí cũng sợ sập nhà.

9a55245f65ced3908adf.jpg
Từ vết nứt xuất hiện đầu tiên này, đến nay cả ngôi nhà kiên cố của ông Nguyễn Lê chằng chịt vết nứt lớn nhỏ.

Chung nỗi khổ, ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Kỷ (trú thôn Hòa Khương Đông) cũng lâm cảnh nứt toàn bộ. Sợ nhà sập, các con của bà Kỷ phải di dời tìm nơi khác thuê ở tạm suốt thời gian qua.

Trước việc nhà nứt do thi công cao tốc Túy Loan-Hòa Liên, các hộ dân thôn Hòa Khương Đông, Hòa Khương Tây đã nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên chính quyền địa phương để xem xét, bảo đảm quyền lợi cho người dân nhưng qua nhiều lần đối thoại, hiện vẫn chưa đi đến thống nhất. Chính vì vậy, các hộ dân này đã cản trở đơn vị thi công lu rung tại dự án.

"Nhà nguy cơ đổ sập mà bên thi công trả giá kiểm tra và trả giá đền bù từng đồng, khi thì vài chục triệu khi thì lên được thêm vài đồng, với việc nhà nứt hết như thế nào mà bồi thường như vậy thì không đủ để sửa, chứ đừng nói là xây mới để ở", ông Lê ngậm ngùi.

Theo Ủy ban nhân dân xã Bà Nà, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc người dân cản trở thi công tại dự án đường cao tốc Hòa Liên-Túy Loan đoạn qua xã Bà Nà, địa phương đã phối hợp Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan để xử lý vướng mắc của các hộ dân.

5ef91faf5d3eeb60b22f.jpg
Nhiều nhà dân trong thôn Hòa Khương Đông bị ảnh hưởng nặng do thi công lu rung, đầm nền đường dự án cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan.

Trên cơ sở ý kiến các bên liên quan tại các cuộc họp, Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) có văn bản cam kết tiến độ thực hiện việc kiểm định thiệt hại, áp giá và chi tiền đền bù cho nhân dân, đánh giá ảnh hưởng của lu rung phần ngoài vệt 100m để có cơ sở vận động người dân.

Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và các đơn vị liên quan trực tiếp đến kiểm tra, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng cho triển khai thi công, các thủ tục kiểm định, đền bù sẽ thực hiện sau. Tuy nhiên, các hộ dân không thống nhất vì chưa nhận được thông báo giá trị thiệt hại.

Các hộ dân ý kiến không chống đối hay cố tình cản trở việc triển khai dự án mà đa số không đồng ý với kết quả giám định và mức bồi thường quá thấp so với giá trị thiệt hại, không đủ kinh phí để người dân sửa chữa lại nhà so với vật giá, nhân công hiện tại.

Các hộ dân đề nghị chủ đầu tư và bảo hiểm tiếp tục kiểm tra, xác minh lại và bồi thường thỏa đáng. Người dân bị ảnh hưởng tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên chính quyền xã.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bảo đảm tiến độ thi công hoàn thành dự án và quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng, thời gian tới Ủy ban nhân dân xã Bà Nà sẽ phối hợp Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vận động, giải quyết chi trả cho các hộ dân đã có kết quả hồ sơ tính toán giá trị bồi thường (đến nay đã thực hiện chi trả được 19 hồ sơ).

Đối với các hộ dân chưa thống nhất kết quả giám định và số tiền chi trả bồi thường, đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thuê đơn vị tư vấn độc lập để thực hiện giám định và thông báo kết quả giải quyết cho người dân.

Liên quan đến việc thi công công trình gây sụt lún nhà dân, ngày 17/7, tại buổi kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án cao tốc Hòa Liên-Túy Loan, thành phố Đà Nẵng, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 1 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng, xác định khối lượng ảnh hưởng, áp giá bồi thường cho dân.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng đề nghị lãnh đạo chính quyền phải mời dân đến làm việc và yêu cầu người dân không lên đường cản trở đơn vị thi công, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tính mạng. Thứ trưởng yêu cầu Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công chuẩn bị kinh phí và phải cam kết đền bù cho dân.

Tối ngày 17/7, trao đổi với phóng viên sau khi được mời tham dự cuộc họp với các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Lê cho biết, theo kế hoạch trong ngày hôm nay (18/7), các đơn vị liên quan sẽ tổ chức kiểm định nhà của gia đình ông để từ đó đề xuất phương án đền bù phù hợp.

Theo ông Lê, gia đình kiến nghị phải kiểm định toàn bộ căn nhà gồm nhà dưới hiện đang nứt gãy nghiêm trọng và căn nhà phía trên hiện đã xuất hiện hàng vết nứt dài. “Gia đình chỉ mong sao sớm được giải quyết thấu đáo, để gia đình có điều kiện làm lại nhà để ở, chứ giờ nhà có thể sập bất cứ lúc nào, không ai có thể bảo đảm được an toàn trong ngôi nhà từng rất kiên cố của gia đình tôi trước khi công trình này đi qua”.

Có thể bạn quan tâm

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.