Nguồn vốn ưu đãi tiếp sức cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Thanh Chương

Những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, nhất là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận để phát triển kinh tế, từ đó làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Nhờ vốn vay ưu đãi mà gia đình bà Lê Thị Thanh đã phát triển được trang trại gà 3.000 con/lứa cho thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng/năm.
Nhờ vốn vay ưu đãi mà gia đình bà Lê Thị Thanh đã phát triển được trang trại gà 3.000 con/lứa cho thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng/năm.

Thanh Sơn là xã di dời từ lòng hồ thủy điện Bản Vẽ ở huyện 30a Tương Dương (Nghệ An) về tái định cư tại huyện Thanh Chương từ năm 2006. Xã có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào người Thái, Khơ Mú chiếm phần đông. Trước khi về tái định cư, cơ bản 100% các hộ dân đều là diện nghèo, cận nghèo, cuộc sống bấp bênh với nhiều lực cản để phát triển kinh tế, xã hội.

Anh Moong Văn Tuyền ở bản Thanh Lâm (Thanh Sơn) cũng không phải ngoại lệ. Sau khi lấy vợ, sinh con, năm 2013 anh Tuyền quyết định ra ở riêng. Thời gian đầu, đôi vợ chồng trẻ gặp vô vàn vàn thử thách, cái đói, cái nghèo cứ quẩn quanh.

Giữa khó khăn, anh Tuyền được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Với số tiền được vay 30 triệu đồng, anh Tuyền đã mạnh dạn khai hoang để trồng chè cùng chăn nuôi gà, lợn đen. Từ đó, gia đình bắt đầu có nguồn thu nhập ổn định.

Đến hạn, anh Tuyền đã trả hết số nợ vốn vay cho ngân hàng. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh Tuyền tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 100 triệu đồng. Với số tiền lớn này, anh Tuyền đã mạnh dạn thuê máy móc về đào ao nuôi cá; tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè và keo.

Gia đình anh Moong Văn Tuyền thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương phát triển cây chè, keo và chăn nuôi.
Gia đình anh Moong Văn Tuyền thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương phát triển cây chè, keo và chăn nuôi.

Nhờ siêng năng, chịu khó làm ăn, năm 2021, anh đã trả hết số nợ vốn vay và được Ngân hàng tiếp tục cho vay thêm 100 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Đến nay, ngoài xây dựng nhà cửa khang trang gia đình anh đã gây dựng được 4,7ha keo, 1,5ha chè cùng hàng nghìn m2 ao cá và phát triển chăn nuôi, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Anh Moong Văn Tuyền chia sẻ: Từ hộ gia đình thiếu ăn, nhờ có nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện mà đến nay, gia đình tôi đã thoát nghèo và có thu nhập khá ổn định. Giờ đây mình có thể cho con cái ăn học đàng hoàng, tiếp tục mở rộng sản xuất để phát triển...

Cách đó không xa, gia đình bà Lương Thị Liên sau khi về tái định cư ở Thanh Sơn cũng đã mạnh dạn đăng ký tham gia dự án trồng chè công nghiệp. Năm 2015, bà Liên được tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh 50 triệu đồng của ngân hàng. Từ những vườn chè gia đình bà đã có nguồn thu nhập ổn định. Sau khi trả hết nợ, năm 2020 bà Liên tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng, đầu tư mở rộng chuồng trại để nuôi lợn đen bản địa. Đến nay, gia đình bà Liên đã có 7.000m² chè, thu được 3-4 tấn chè/vụ cùng đàn lợn đen 40 con, trong đó bốn con lợn nái…, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi lợn đen bản địa của gia đình bà Lương Thị Liên cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.
Mô hình nuôi lợn đen bản địa của gia đình bà Lương Thị Liên cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn Lương Văn Vông chia sẻ: Thanh Sơn và Ngọc Lâm là hai xã với phần đa là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ về Thanh Chương tái định cư. Do điều kiện phát triển kinh tế khó khăn nên hầu như các hộ dân đều thuộc diện nghèo, cận nghèo. Về vùng đất mới, được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện Thanh Chương cùng nguồn vốn chính sách ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giúp đỡ rất nhiều cho đồng bào có điều kiện để phát triển kinh tế; đồng bào đã dần thay đổi hẳn nhận thức, từ trông chờ ỉ lại đến nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở hai xã tái định cư này chỉ còn hơn 30%. Tính đến 30/9/2024, hai xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm có tổng dư nợ gần 148,7 tỷ đồng với hơn 1.900 khách hàng, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Không chỉ có đồng bào từ vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ về tái định cư được ưu tiên vay vốn chính sách ưu đãi mà các hộ nghèo, cận nghèo trong huyện, nhất là vùng sâu, vùng xa cũng được tiếp cận nguồn vốn này để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến thăm mô hình chăn nuôi gà của gia đình bà Lê Thị Thanh, ở thôn Yên Xuân, xã Thanh Ngọc mới thấy được hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Bà Thanh tâm sự: Năm 2018, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi cùng với vốn tự có, gia đình đã tự tin đầu tư vào chuồng trại và mạnh dạn nuôi 1.000 con gà thịt/lứa. Nhờ đó mà gia đình ổn định kinh tế và khấm khá dần. Đến năm 2021, gia đình trả hết nợ và tiếp tục vay 50 triệu đồng để mở rộng trang trại. Hiện gia đình nuôi mỗi năm ba lứa gà, mỗi lứa 3.000 con, cho lãi ổn định hàng trăm triệu đồng/năm.

Hay gia đình chị Nguyễn Thị Lưu ở xóm 5, xã Thanh Hương với mô hình chăn nuôi trâu bò sinh sản và chăn nuôi lợn, gà theo hướng gia trại. Sau gần ba năm phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách ưu đãi, gia đình chị Lưu đã trở thành hộ khá trong vùng...

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương Dương Lê Long chia sẻ: Ngân hàng chính sách xã hội huyện tập trung triển khai quyết liệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn huyện. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh số cho vay của ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt hơn 211 tỷ đồng, cho 3.550 lượt khách hàng.

Với tổng dư nợ đến 30 tháng 9 năm 2024 đạt hơn 912,8 tỷ đồng với 14.251 khách hàng dư nợ, tăng hơn 31,6 tỷ đồng so với đầu năm, hiện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương có dư nợ đứng thứ ba toàn tỉnh. Từ các chương trình vay vốn ưu đãi, hàng nghìn hộ dân ở huyện Thanh Chương đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Có được kết quả này là do các xã của huyện Thanh Chương luôn làm tốt công tác rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn, nắm bắt và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ dân tộc thiếu số và các đối tượng chính sách. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn chú trọng thực hiện tốt phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, đồng thời thiết lập mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương Trình Văn Nhã cho biết: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Chương đã tập trung triển khai quyết liệt, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần không nhỏ làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo.

Từ việc thụ động trong lề lối canh tác ruộng vườn, chăn nuôi, nay, bà con đã biết cách lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp với tiềm năng lợi thế của từng địa phương, nhất là kinh tế vườn đồi, gia trại, trang trại với các cây trồng chủ lực, như: chè, keo, cam…và gắn với phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỉ lệ hộ nghèo trong huyện Thanh Chương xuống còn 3,4%...

"Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục đồng hành với định hướng, mục tiêu và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đảm bảo đáp ứng 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được tiếp cận nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội", Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách huyện Thanh Chương cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động trong 11 tháng qua, tăng 16% so với cùng kỳ 2024. (Ảnh: HNV)

Cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 11 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 11 tháng năm 2025, cả nước có gần 178 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.753,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.050,8 nghìn lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so cùng kỳ năm 2024.

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần, mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.