Nguồn lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Trước đây, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do vướng cơ chế. Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tháo gỡ nhiều rào cản, mở rộng quyền tự chủ, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong nghiên cứu, phát triển công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Công ty cổ phần Công nghệ cao Hachi ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông sản.
Công ty cổ phần Công nghệ cao Hachi ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông sản.

Doanh nghiệp được mở rộng quyền sử dụng Quỹ

Theo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được hình thành từ phần trích lập theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và từ các khoản đóng góp, hiến tặng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quỹ được sử dụng để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức hoặc thuê nghiên cứu ở nước ngoài; mua, sáp nhập, đầu tư hoặc cùng đầu tư vào dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Doanh nghiệp có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý và sử dụng quỹ. Đối với doanh nghiệp nhà nước, quỹ còn có thể được dùng để triển khai các dự án trọng điểm, công nghệ chiến lược theo cơ chế đặc biệt.

Khi đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, việc sử dụng quỹ phải bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát rủi ro tài chính và tuân thủ các giới hạn đã được phê duyệt. Nếu doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, quy định và công khai, minh bạch nhưng vẫn phát sinh rủi ro, thua lỗ thì được miễn trách nhiệm dân sự và loại trừ trách nhiệm hành chính liên quan.

image-11-3200.jpg
Hoạt động nghiên cứu tại Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh.

Như vậy có thể thấy, nhiệm vụ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp là tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh; đồng thời cũng thể hiện chủ trương của Nhà nước là huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cho khoa học, công nghệ và đặc biệt là đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Đại diện Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã thiết kế hệ thống quỹ đồng bộ ở cả cấp quốc gia, địa phương và tại doanh nghiệp.

Đối với quỹ tại doanh nghiệp, luật không áp dụng yêu cầu bảo toàn vốn cho từng nhiệm vụ cụ thể, tạo điều kiện linh hoạt hơn trong triển khai hoạt động; được quyền tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu, hỗ trợ lãi suất hoặc góp vốn đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo, đồng thời không bị giới hạn bởi niên độ ngân sách.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong phân bổ nguồn lực, tận dụng cơ hội thị trường và thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thực tế thời gian qua, theo quy định cũ, doanh nghiệp được trích lợi nhuận trước thuế để lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ, nhưng tỷ lệ sử dụng quỹ đầu tư cho nghiên cứu và đổi mới công nghệ vẫn thấp.

Nhiều doanh nghiệp đã thành lập quỹ ngay từ những ngày đầu nhưng vẫn chưa hiểu rõ các thủ tục pháp lý, việc trích lập và sử dụng còn nhiều hạn chế, bất cập về thủ tục sử dụng và hiệu quả giải ngân…

Nhiều doanh nghiệp sợ rủi ro bị truy thu thuế hoặc phạt nếu chi quỹ không đúng mục đích cho nên không trích lập hoặc trích rồi để đó.

Thí dụ, Tập đoàn Cao su Việt Nam từng phải hoàn trả tới 84% quỹ đã trích lập do không triển khai được hoạt động nghiên cứu và phát triển nào đáng kể. Khối doanh nghiệp FDI cũng không mặn mà với cơ chế quỹ này vì lợi ích tài chính không tương xứng với rủi ro khi sử dụng.

Kỳ vọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Kỳ vọng vào chính sách mới này, nhiều doanh nghiệp cho rằng, luật mới đã đưa ra các cơ chế phù hợp hơn với thực tế của doanh nghiệp. Đáng chú ý, việc mở rộng phạm vi chi của quỹ, cho phép dùng để thuê, đặt hàng nghiên cứu và phát triển hoặc hỗ trợ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn kỹ thuật… là rất thiết thực.

Với các doanh nghiệp nhỏ, những khoản đầu tư ban đầu cho đổi mới sáng tạo dù không lớn nhưng lại rất quan trọng, có được cơ chế tài trợ hoặc đồng tài trợ phù hợp, doanh nghiệp sẽ có thêm động lực để đầu tư mạnh hơn vào công nghệ, thử nghiệm mô hình mới và tạo ra các sản phẩm thông minh, sát nhu cầu thực tế.

Từ góc độ của một doanh nghiệp khởi nghiệp, ông Đặng Xuân Trường, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ cao Hachi Việt Nam đánh giá cao việc Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo đưa ra các cơ chế phù hợp hơn với thực tế của doanh nghiệp nhỏ, nhất là việc cho phép Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đầu tư vào start-up hoặc cùng đầu tư với các Quỹ mạo hiểm, tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

Đây là những nhu cầu rất cụ thể mà trước đây công ty của ông thường khó tiếp cận vì thiếu cơ chế rõ ràng. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, để phát huy hiệu quả, thời gian tới cơ quan chức năng cần xây dựng một nền tảng tập trung như cổng thông tin điện tử tích hợp, cung cấp đầy đủ thông tin về các quỹ, nhất là quỹ phát triển khoa học, công nghệ của doanh nghiệp; cách nộp hồ sơ, danh sách chuyên gia hỗ trợ, báo cáo các dự án đã được tài trợ,…

Đồng thời, việc tổ chức các chương trình tư vấn trực tiếp sẽ giúp các doanh nghiệp không cảm thấy đơn độc khi muốn đổi mới sáng tạo nhưng lại thiếu nguồn lực. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng cụ thể hóa luật bằng những hướng dẫn rõ ràng, dễ tiếp cận cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp về các tiêu chí xét duyệt, quy trình hồ sơ, mức hỗ trợ.

Các thủ tục nên được thiết kế theo hướng “tinh gọn-minh bạch-có cố vấn đồng hành” thay vì quá nặng về thủ tục hành chính hoặc yêu cầu năng lực tổ chức như các doanh nghiệp lớn.

Theo đại diện Công ty cổ phần Công nghệ cao Hachi Việt Nam, nếu có thể thiết kế các “gói hỗ trợ trọn gói” theo mô hình gọi vốn, thí dụ như tài trợ một phần chi phí thử nghiệm công nghệ mới, đồng thời đầu tư vào sản phẩm nông nghiệp số hoặc hỗ trợ mua thiết bị nghiên cứu nhỏ lẻ…, thì các start-up như Hachi sẽ có điều kiện tận dụng tốt hơn và chủ động xây dựng lộ trình phát triển công nghệ bài bản từ rất sớm.

Tiến sĩ Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhấn mạnh, Nhà nước đã và đang triển khai các quỹ hỗ trợ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo để đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp.

Do đó, doanh nghiệp và start-up cần mạnh dạn tận dụng những nguồn lực hỗ trợ này để cùng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới vừa mang lại lợi ích kinh tế cho mình, vừa giải quyết bài toán phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: MH)

Trao giải Better Choice Awards 2026 vinh danh sản phẩm, giải pháp, thương hiệu đổi mới sáng tạo

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Gala trao giải Better Choice Awards 2026 đã vinh danh 45 hạng mục thuộc 4 trục giải thưởng, từ những giải pháp trí tuệ nhân tạo do người Việt làm chủ, những doanh nghiệp kiến tạo nền tảng quốc gia, tới các sản phẩm công nghệ và mẫu xe thay đổi đời sống người tiêu dùng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Ninh Bình ra mắt Trung tâm IOC, Ứng dụng NinhBinh-S

Ngày 2/10, tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Công dân số Việt Nam (15/10) và ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S, phát động Tháng cao điểm triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện”, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.