Người Việt tại Lào phấn khởi và tự hào về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Kỷ niệm ngày Đại lễ của dân tộc, sáng 2/9, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức xem Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Các đại biểu Việt Nam và Lào vui mừng khi chứng kiến khối Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Các đại biểu Việt Nam và Lào vui mừng khi chứng kiến khối Quân đội nhân dân Lào tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tới dự, về phía Lào có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và gần 400 đại biểu là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo, cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thủ đô Vientiane, các sinh viên, học sinh tại một số trường học của Lào và các cựu lưu học sinh Lào đã từng học tập tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có toàn thể cán bộ, nhân viên, phu nhân, phu quân thuộc Đại sứ quán, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở Thủ đô Vientiane; các vị lãnh đạo Ban điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào và hơn 400 đại biểu kiều bào, doanh nghiệp và học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào.

ndo_br_5.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào tới tham dự sự kiện.

Các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Lào chia sẻ niềm vui và chúc mừng Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong ngày lễ kỷ niệm sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam; bày tỏ phấn khởi, thông qua chương trình truyền hình trực tiếp như được "đặt chân" tới Thủ đô Hà Nội trong bầu không khí trang trọng của ngày đại lễ của dân tộc Việt Nam, cũng như thấy được những thành tựu trong phát triển đất nước của Việt Nam trong 80 năm qua; chân thành chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục gặt hái được những thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ndo_br_1.jpg
Hơn 400 đại biểu, khách mời Việt Nam và Lào tới xem truyền hình trực tiếp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Nhiều đại biểu Việt Nam bày tỏ hết sức phấn khởi được tham dự xem Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào lần đầu tiên tổ chức với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, thể hiện truyền thống mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam-Lào, luôn kề vai sát cánh bên nhau; coi đây là dịp để cán bộ, đảng viên và cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào, qua đó thấy được trách nhiệm đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cho biết, ông vô cùng phấn khởi và tự hào trước các thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua; nhấn mạnh đất nước ta đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên trường quốc tế bằng khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng, sánh vai cùng bạn bè năm châu, khẳng định sức sống bất diệt và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

ndo_br_4.jpg
Quang cảnh buổi xem truyền hình trực tiếp.

Đánh giá rất cao việc Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức buổi xem truyền hình trực tiếp, ông Bảng cho rằng hoạt động này góp phần lan tỏa nhiều thông điệp sâu sắc đến cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài nói chung. Đó là lịch sử truyền thống 80 năm quật cường của cách mạng Việt Nam, tạo nên con người và dân tộc Việt Nam anh hùng, đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động, mạnh mẽ, tự tin trong hội nhập và phát triển, nhưng vẫn luôn trân trọng và tiếp nối 80 năm lịch sử vẻ vang.

“Đây cũng là dịp để khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh đưa đất nước phát triển, vững bước vào kỷ nguyên mới - vươn tới hùng cường và giàu mạnh”, ông Bảng khẳng định.

Đồng quan điểm, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích ở Thủ đô Vientiane cho biết vô cùng vinh dự và tự hào về những thành tựu của dân tộc Việt Nam trong 80 năm qua; nhấn mạnh sự kiện trọng đại này thể hiện thành quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Nhà nước, đã đưa Việt Nam trở thành một nước ngày càng hùng cường.

ndo_br_6.jpg
Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích ở Thủ đô Vientiane.

Chương trình xem tường thuật trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức thực sự là ngày hội của cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Sau khi kết thúc xem Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Lào; Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Thủ đô Vientiane cùng các đại biểu cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã tham quan triển lãm ảnh về những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 80 năm thành lập nước và Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào do Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức.

ndo_br_8.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào dự triển lãm.

Triển lãm trưng bày hơn 80 bức ảnh, được chia làm 3 phần: Phần 1 tái hiện “Ký ức quan hệ Việt Nam-Lào”; Phần 2 thể hiện “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào”; Phần 3 thể hiện “Thành tựu của Việt Nam trong 80 năm qua”.

ndo_br_7.jpg
Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân hai nước Việt Nam-Lào.

Thông qua triển lãm ảnh, mỗi cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh Việt Nam, bà con kiều bào tại Lào và các bạn Lào anh em có dịp ôn lại và hiểu sâu sắc hơn nữa về chặng đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ nhưng hết sức vinh quang và tự hào của hai dân tộc Việt Nam-Lào, qua đó cùng phấn đấu công tác, học tập tốt hơn nữa để góp phần giữ gìn, bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, đồng thời góp phần vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.