Lào tổ chức mít-tinh cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 30/8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Vientiane, Lào, Đảng, Nhà nước Lào trọng thể tổ chức Lễ mít-tinh cấp quốc gia nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Biểu diễn văn nghệ ca ngợi mối quan hệ Lào-Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Biểu diễn văn nghệ ca ngợi mối quan hệ Lào-Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan đoàn thể của Lào; Đại sứ quán cùng đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào.

Sau khi cử hành quốc thiều của hai nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany trình bày diễn văn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong diễn văn, Phó Chủ tịch nước Lào nêu rõ ý nghĩa của nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng: sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương, thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám dẫn đến việc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) vào ngày 2/9/1945, Chiến thắng ngày 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam…

ndo_br_6.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Phó Chủ tịch nước Lào khẳng định, thắng lợi của cách mạng Việt Nam năm 1945 đã tạo thời cơ thuận lợi cho nhân dân Lào vùng lên giành độc lập vào ngày 12/10/1945, và chiến thắng của Việt Nam ngày 30/4/1975 là cơ hội ngàn năm có một để nhân dân Lào giành chính quyền, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào một cách vẻ vang vào ngày 2/12/1975.

Bày tỏ vui mừng trước những thắng lợi và thành tựu của Việt Nam đạt được sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany nhấn mạnh năng lực, trí tuệ, sự đúng đắn và sáng tạo trong việc lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước theo đường lối xã hội chủ nghĩa.

ndo_br_4.jpg
Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany trình bày diễn văn tại buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, ông Bounthong Chitmany bày tỏ vô cùng tự hào và gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến những thắng lợi và thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua.

“Chúng tôi luôn coi những thắng lợi và thành tựu này là nguồn động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào”, Phó Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh.

Nhân dịp trọng đại này, Phó Chủ tịch nước Lào cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và hiệu quả đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của nhân dân Lào hiện nay.

ndo_br_3.jpg
Các em học sinh Lào tham dự buổi lễ.( Ảnh: HẢI TIẾN)

Kết thúc bài diễn văn, Phó Chủ tịch nước Lào gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, tiếp tục xây dựng Việt Nam vững mạnh thành một nước công nghiệp hiện đại, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cũng điểm lại những thành tựu của Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới vĩ đại do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Đại sứ nhấn mạnh, với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam đã khẳng định vai trò, uy tín trên các diễn đàn đa phương…, góp phần quan trọng vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

ndo_br_5.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại buổi lễ.( Ảnh: HẢI TIẾN)

Theo Đại sứ, trong mỗi thắng lợi và thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được trong suốt 80 năm qua đều có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là tình đoàn kết và sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

“Không có thắng lợi, không có thành tựu nào của Việt Nam và Lào mà không có sự đoàn kết, hy sinh, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau của nhân dân hai nước chúng ta”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định.

ndo_br_2.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Nhân dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quang vinh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Lào anh em nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, tiếp tục xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, vị thế, uy tín của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.

Tại buổi lễ, trong không khí trang trọng, gần gũi, thắm tình hữu nghị anh em, các đại biểu, khách mời cùng xem những thước phim tư liệu, các tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.