Trang trọng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

Tối 22/8, tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Các đại biểu cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ 80 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Các đại biểu cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ 80 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Tham dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Pany Yathotou, Phó Chủ tịch nước Lào; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quốc phòng-An ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ; Sinlavong Khoutphaythoune, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Kikeo Khaykhamphithoun, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Lào; đại diện nhiều cơ quan ngoại giao các nước và tổ chức quốc tế tại Lào, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Lào.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam với mốc son chói lọi ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điểm lại những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được, Đại sứ nhấn mạnh, năm 2025 không chỉ đơn thuần là một mốc thời gian, mà còn là dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam. Đây là năm cả nước hân hoan kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), 50 năm thống nhất đất nước, 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Đây cũng là năm Việt Nam hoàn thành tinh gọn bộ máy cấp Trung ương, địa phương, sáp nhập các tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời là năm kỷ niệm 80 năm ngày ra đời của nền ngoại giao hiện đại, với vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên, trực tiếp lãnh đạo.

Theo Đại sứ, năm 2025, Việt Nam tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn của các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư quốc tế, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới, đạt khoảng 40 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 7,52% - là mức cao nhất trong 15 năm qua, kim ngạch xuất khẩu tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 219 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 17,9% đạt 212 tỷ USD, xuất siêu 7.63 tỷ USD, vốn FDI tăng 32,6% cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam.

2-7912.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trình bày diễn văn tại buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là một số dự án trọng điểm được hai nước phối hợp hoàn thành, Đại sứ bày tỏ vui mừng và tự hào nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực và to lớn cho cả hai nước.

Quan hệ chính trị ngày càng gắn bó, tin cậy giữ vai trò nòng cốt định hướng trong tổng thể quan hệ hai nước; hợp tác trên các mặt đều được củng cố, tăng cường. Hợp tác kinh tế có bước đột phá, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước có đầu tư, thương mại lớn nhất tại Lào với tổng vốn đầu tư hơn 5,8 tỷ USD. Việc kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông đang được đẩy mạnh.

Nhấn mạnh Việt Nam và Lào đều đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, đan xen với đó là những thách thức không nhỏ từ cả chủ quan và khách quan, Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, dù khó khăn mà hai nước phải đối mặt lớn thế nào thì hai nước Việt Nam, Lào sẽ đoàn kết, tay trong tay, kề vai sát cánh bên nhau, tận dụng tốt các cơ hội, vượt qua thách thức để tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, cùng nhau vững bước đi lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội;

Tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào “sâu hơn nước Hồng Hà-Cửu Long, vững bền hơn núi hơn sông, sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất” như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong hằng mong ước.

3-4166.jpg
Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Nhân dịp trọng đại này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam; cảm ơn các nước, bạn bè quốc tế đã luôn chia sẻ, giúp đỡ và ủng hộ Việt Nam cũng như ủng hộ cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Lào; bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế tiếp tục dành sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa để Việt Nam cũng như mối quan hệ Việt Nam-Lào phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong bầu không khí ấm áp, trang trọng, các đại biểu, khách mời đã cùng nhau nâng ly chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúc cho đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, chúc mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa, kết trái.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.