Đoàn học viên lớp Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về báo chí tham quan Nhà Truyền thống Báo Nhân Dân.
Đoàn học viên lớp Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về báo chí tham quan Nhà Truyền thống Báo Nhân Dân.

Nghiên cứu, trao đổi nghiệp vụ báo chí và học tập kinh nghiệm chuyển đổi số tại Báo Nhân Dân

Ngày 10/10, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, đoàn học viên lớp Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về báo chí của Viện Báo chí và Truyền thông (thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã có buổi tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Báo Nhân Dân cũng như học tập kinh nghiệm chuyển đổi số của báo.

Về phía Báo Nhân Dân có: Nhà báo Nguyễn Quang Hưng, Phó Trưởng ban Chuyên đề, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân; nhà báo Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm Phát triển truyền thông; nhà báo Bùi Nam Đông, Phó trưởng Ban Nhân Dân điện tử; nhà báo Lê Phan Anh, Phó trưởng Ban Công nghệ. Đại diện nhà trường có đồng chí Trần Quang Huy, giảng viên chính Viện Báo chí Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn thực tế của lớp Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về báo chí đã đi tham quan Phòng Truyền thống và Tòa soạn hội tụ của Báo Nhân Dân; tìm hiểu về mô hình sản xuất báo chí đa phương tiện, thành tựu chuyển đổi số của Báo Nhân Dân cũng như những hoạt động nổi bật, gây sức hút lớn mà báo đã triển khai trong thời gian qua.

Nhà báo Nguyễn Quang Hưng đã giới thiệu khái quát về các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, các chuyên trang, phụ trương, các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, YouTube, TikTok ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm thu hút độc giả, nhất là độc giả trẻ.

Tiếp tục giới thiệu về các công nghệ mà Báo Nhân Dân ứng dụng trong trong thời gian qua, nhà báo Ngô Việt Anh chia sẻ: Báo Nhân Dân đã triển khai tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; Triển lãm Thành tựu đất nước. Các đợt tuyên truyền đều ứng dụng các công nghệ như 3D mapping, AR và VR.

Nhà báo Ngô Việt Anh cũng đã nhắc đến Chương trình “Tổ quốc trong tim” - concert quốc gia đã đưa Báo Nhân Dân đến gần hơn với bạn đọc cả nước, tạo nên một sức hút khổng lồ.

Nhân dịp này, nhà báo Phan Anh, Phó trưởng Ban Công nghệ đã trao đổi về bảo mật và an toàn thông tin. Theo nhà báo Phan Anh, làm báo trong thời đại số hiện nay phải chú trọng đến bảo mật, các dữ liệu người dùng phải tuyệt đối an toàn.

"Hiện nay rất nhiều phóng viên sử dụng trí tuệ nhân tạo (chat GPT, Canva..) cho mục đích công việc, ứng dụng công nghệ vào sản xuất tin bài là cần thiết, nhưng nếu chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào nó, khả năng mất an toàn thông tin có thể xảy ra" , nhà báo Phan Anh nói.

Đồng quan điểm với phát biểu của nhà báo Phan Anh, anh Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 24H cũng nêu tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ trong báo chí hiện nay.

"Xuất thân cũng là dân công nghệ nên bản thân tôi hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của công nghệ trong bối cảnh hiện nay, nếu rời xa công nghệ, chúng ta khó thành công, nhưng nếu sử dụng sai phương pháp, chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn không kém", anh Sơn chia sẻ.

Nhiều học viên trong lớp bày tỏ sự thích thú cũng như vinh dự khi được tham gia buổi thực tế ngày hôm nay. Nhân dịp này, đoàn thực tế của lớp Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về báo chí của Viện Báo chí và Truyền thông đã có món quà lưu niệm dành tặng cho Báo Nhân Dân.

Một số hình ảnh tại buổi thực tế:

2.jpg
Nhà báo Bùi Nam Đông, Phó trưởng Ban Nhân Dân điện tử giới thiệu Tòa soạn hội tụ Ban Nhân Dân điện tử.
3.jpg
Nhà báo Nguyễn Quang Hưng, Phó Trưởng ban Chuyên đề, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân phát biểu mở đầu.
a4.png
Ông Trần Quang Huy, Giảng viên chính Viện Báo chí Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu.
va.jpg
Nhà báo Ngô Việt Anh, Giám đốc Trung tâm phát triển truyền thông giới thiệu về các ấn phẩm, các thành tựu của Báo Nhân Dân.
pa.jpg
Nhà báo Lê Phan Anh chia sẻ với học viên về kinh nghiệm và công tác bảo mật, an toàn thông tin trong thời đại số.
at.jpg
Đoàn thực tế của lớp Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về báo chí của Viện Báo chí và Truyền thông trao quà lưu niệm dành tặng Báo Nhân Dân.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…