Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI

Sáng 21/11, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức. Đây là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội của “Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Phát triển”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An khóa XVI ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An khóa XVI ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại hội lựa chọn chủ đề: “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia”, với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Phát triển”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa XV; chỉ ra những kết quả nổi bật, những hạn chế còn tồn tại; rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025-2030.

z7247522643247-f9f52028681289d96985bef420267d10.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XVI.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên phát triển mới” chuyên nghiệp, gần dân, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, luôn đi cùng và bắt kịp sự chuyển động của thời đại.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xác định, chuyển đổi số là giải pháp “đột phá” để tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Mặt trận theo hướng hiệu quả, thiết thực.

Đổi mới phương thức tập hợp, vận động nhân dân trong không gian số, phát triển mô hình “bản đồ số an sinh cộng đồng”, đẩy mạnh tương tác trên nền tảng “Mặt trận số”; tăng cường đối thoại xã hội và giám sát dân sinh, thực hiện mô hình “Tổ giám sát cộng đồng ở khu dân cư”; xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với Tổ công nghệ số cộng đồng do chính quyền xây dựng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

z7247522653091-ae9f99eaf164f0e9c5d8682f71f8d3d5.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần phấn đấu đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, cực tăng trưởng quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đại hội xác định 15 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2025-2030 với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện, qua đó góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

z7247554748056-949f56233e9d5cb7221337e1ea1c6028.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại phiên thứ nhất diễn ra chiều 20/11, Đại hội đã hiệp thương cử 119 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XVI (khuyết 1 vị); đồng thời bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ủy viên đã hiệp thương thống nhất cử đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị cũng hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.