Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả danh “khám bệnh miễn phí” để bán thực phẩm chức năng

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền (sinh năm 1988), trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội về tội "Lừa dối khách hàng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường phát hiện một nhóm người mặc áo blouse trắng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc lợi dụng danh nghĩa “khám, tư vấn sức khỏe miễn phí” để bán thực phẩm chức năng giá cao cho người dân nghèo ở các địa phương miền núi thuộc tỉnh Nghệ An.

Qua điều tra, làm rõ cho thấy, Phùng Thị Thu Hiền là đối tượng cầm đầu. Từ tháng 1/2025, Hiền nảy sinh ý định tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại xã miền núi ở Nghệ An nhằm bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kiếm lời.

z7122620092855-98cb30989a5449704e094f12ad832787.jpg
Hai trong số thực phẩm chức năng mà nhóm của Hiền thổi phồng công dụng thành “thuốc đặc trị” bán với giá cao cho người dân vùng miền núi Nghệ An.

Để hợp thức hóa hoạt động, Hiền soạn thảo “Kế hoạch tổ chức tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí, phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm”; trong đó nêu nội dung khám, tư vấn miễn phí, giới thiệu sản phẩm... và đề nghị Ủy ban nhân dân các xã xác nhận vào kế hoạch. Từ đó, Hiền cùng đồng bọn giả danh đoàn công tác y tế của Trung ương và tỉnh đến các xã, thôn bản để thực hiện việc khám, tư vấn và bán sản phẩm trái quy định.

Để tạo vỏ bọc hoàn hảo cho hành vi của mình, Hiền mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê nhóm người không có chứng chỉ hành nghề y, dược nhưng giả danh bác sĩ, kỹ thuật viên.

Tại các buổi tổ chức, chúng thuyết trình bằng máy chiếu về các bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp..., sau đó tiến hành đo chiều cao, cân nặng, siêu âm, lập phiếu khám và “chẩn đoán” hàng loạt người dân “mắc bệnh”. Để người dân tin tưởng hơn nữa, khi khám bệnh nhóm đối tượng mặc áo blouse trắng.

Tiếp đó, Hiền và đồng bọn giới thiệu “thuốc đặc trị”, thực chất chỉ là thực phẩm chức năng với lời quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như có thể chữa khỏi các bệnh xương khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp... Để lôi kéo người dân mua sản phẩm, nhóm này tung ra chiêu “chương trình khuyến mãi giảm 50%”, song thực chất, giá giảm 50% này vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập.

Khi bị dư luận phản ánh, Phùng Thị Thu Hiền đã vội dừng hoạt động và chỉ đạo các đối tượng rút khỏi địa bàn. Tuy nhiên, trên đường từ huyện Kỳ Sơn cũ trở về, Hiền và các đối tượng đã bị tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an Nghệ An) mời về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng mà Hiền đã rao bán cho người dân. Đáng chú ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ gần 1.000 bị hại tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An bị Hiền và nhóm đối tượng lừa gạt.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý những đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, những ai là bị hại của nhóm đối tượng do Phùng Thị Thu Hiền cầm đầu, đề nghị liên hệ với đồng chí Trung tá Trần Thanh Tuấn (điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường; Số điện thoại: 0915.562.288 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Vụ việc trên thêm một lần nữa cho thấy sự tinh vi của các đối tượng lợi dụng lòng tin của người dân vùng sâu, vùng xa, mượn danh nghĩa “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để thực hiện hành vi trục lợi trái phép. Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các đoàn “khám bệnh miễn phí” không rõ nguồn gốc, không sử dụng các sản phẩm được quảng cáo là “thuốc đặc trị” khi chưa có chỉ định của bác sĩ hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn tương tự, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lừa đảo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.