Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 10

Bão số 10 đổ bộ vào tỉnh Nghệ An trong đêm 28/9 rạng sáng 29/9 đã gây thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi bão qua, công tác khắc phục hậu quả đang được tỉnh Nghệ An khẩn trương thực hiện để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Lực lượng chức năng di dời tài sản của người dân ra khỏi vùng ngập nước.
Lực lượng chức năng di dời tài sản của người dân ra khỏi vùng ngập nước.

Thiệt hại nặng nề

Bão số 10 đổ bộ trên đất liền tỉnh Nghệ An với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 đã làm tốc mái nhiều nhà cửa, công trình công cộng, cơ sở giáo dục; cây xanh và cột điện bị đổ; mất điện diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại phường Thành Vinh, từ 1 giờ sáng 29/9, mưa lớn đổ xuống kèm gió to. Cây cối trong khu vực bị gãy đổ hàng loạt, tiếng mái tôn bay kêu ken két liên tục vang lên. Bão quần thảo nhiều giờ khiến nhiều gia đình phải thức trắng đêm.

z7060940109062-370f573bbca794520955954ad6b18b91.jpg
Hàng loạt cây xanh bị bật gốc trên địa bàn các phường thuộc địa bàn thành phố Vinh (cũ).

Sáng 29/9, trên các tuyến phố như Quang Trung, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Lê Mao, Nguyễn Văn Cừ, Phong Định Cảng… thuộc các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú... cảnh tượng dễ thấy nhất là cây xanh gãy đổ la liệt. Người dân di chuyển khó khăn, nhiều tuyến phố không thể lưu thông hoặc lưu thông chỉ 1 chiều. Theo thống kê sơ bộ của Công ty cổ phần Công viên cây xanh Vinh, có khoảng 6.000 cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ sau bão.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên tuyến Quốc lộ 48 đã xảy ra hàng loạt điểm ngập sâu và sạt lở núi, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Theo báo cáo từ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An - đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường này, tính đến 14 giờ chiều 29/9, toàn tuyến đã ghi nhận 8 điểm ngập nước và 9 điểm sạt lở đất, đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

bna-van-truong-31.jpg
Một đoạn đường trên Quốc lộ 48 bị mưa lũ làm xói lở.

Ông Phạm Hồng Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An cho biết: Ngay sau khi xuất hiện các điểm ngập sâu và sạt lở núi trên tuyến Quốc lộ 48, đơn vị đã chỉ đạo các hạt quản lý nhanh chóng triển khai rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các vị trí nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát chặt chẽ, không cho người dân và phương tiện lưu thông qua các khu vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Mưa lớn cũng đã gây thiệt hại lớn trên địa bàn các xã miền tây Nghệ An như Con Cuông, Mường Xén, Quỳ Hợp, Quế Phong,... Hiện nay, nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều tuyến quốc lộ, liên xã bị sạt lở, chia cắt. Chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời tài sản, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân. Một số địa phương nước lũ đang dâng cao, lực lượng chức năng đã bố trí người túc trực 24/24 giờ, tuyệt đối không cho người dân qua lại; các địa phương cũng nghiêm cấm người vớt củi, đánh cá khi nước sông đang lên cao, chảy xiết,...

z7063049124460-97bf17b940f00b7eb6e20306f9653b80.jpg
Đồn Biên phòng Tri Lễ tổ chức lực lượng thường trực, phối hợp các lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, biến cấm qua lại tại các khu vực nguy hiểm trên địa bàn.

Bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An cũng đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân, đồng thời làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện. Thống kê sơ bộ cho thấy, lưới điện trung áp do Công ty Điện lực Nghệ An quản lý bị ảnh hưởng với 258 cột điện hư hại, trong đó có 157 cột bị gãy đổ, 101 cột bị nghiêng hoặc rạn nứt; ngoài ra, khoảng 5.100m dây điện cũng bị đứt và hư hỏng.

Lưới điện hạ áp hư hỏng 578 cột, trong đó, gãy đổ 468 cột; nghiêng sạt lở rạn nứt 110 cột; dây đứt, hư hỏng 14.931m; hư hỏng 1.000 công tơ. Thiệt hại do bão số 10 gây ra đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu khách hàng dùng điện.

z7063046363692-53463878f7b18c74def65d5f4b63f060.jpg
Bão số 10 làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện.

Trước thiệt hại nặng nề của cơn bão số 10, đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 10.

Kiểm tra trực tiếp tại xã Lam Thành, Vạn An, Đại Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng cơ sở, nhân dân trong công tác ứng phó bão số 10.

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, sát sao và việc triển khai đồng bộ các biện pháp theo phương châm “4 tại chỗ”, thiệt hại đã được giảm thiểu ở mức thấp nhất, đặc biệt là không có thiệt hại về người.

bna-vts-8241.jpg
Nghệ An thiệt hại nặng nề sau bão số 10.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đến chiều ngày 29/9, bão số 10 làm 1 người chết, hơn 19.000 ngôi nhà tốc mái, hơn 2.200 nhà bị ngập nước, 10 ngôi nhà sập hoàn toàn; 4.359 hộ/10.729 khẩu đã di dời đến nơi an toàn. Cùng với đó 43 điểm trường bị ảnh hưởng, 18 cơ sở y tế bị hư hỏng; nhiều công trình giao thông, điện, viễn thông, hàng nghìn hecta hoa, màu,... bị hư hỏng.

Sớm ổn định cuộc sống cho người dân

Tại xã Hải Lộc, sóng biển đã đánh vỡ vụn hàng trăm mét bờ kè biển và tường của các nhà dân ven biển, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của các trận bão và triều cường. Sau khi bão tan, lực lượng Công an địa phương này đang tích cực giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả đồng thời thống kê thiệt hại ban đầu.

Chị Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: Mặc dù đã chuẩn bị ứng phó với bão số 10 từ sớm, tuy nhiên sóng biển lớn quá, cuốn trôi tường và nhiều tài sản của gia đình. Rất may từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã đến hỗ trợ nên gia đình cũng bớt vất vả, khắc phục hậu quả mưa bão, để sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Nghi Lộc, gia đình bà Nguyễn Thị Vịnh ở xóm Phượng Sơn, vẫn chưa hết bàng hoàng trước hậu quả nặng nề mà cơn bão số 10 gây ra. Bà Vịnh cho biết: Bão số 10 đã thổi bay toàn bộ phần mái nhà khiến đồ đạc trong nhà đều hư hỏng, không thể sử dụng được. Rất may là từ chiều qua chính quyền địa phương đã đưa gia đình đi sơ tán nên bảo đảm an toàn tính mạng. Cảm ơn chính quyền địa phương trong sáng nay đã đến hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, nếu không thì gia đình cũng không biết xoay sở thế nào.

z7063046329728-f8d4a9bbae52606fa2f76f54828559f6.jpg
Chính quyền địa phương xã Nghi Lộc hỗ trợ người dân di dời tài sản lên cao.

Đến chiều 29/9, xóm Phượng Sơn vẫn còn nhiều hộ dân bị cô lập do ngập sâu trong nước. Tuy nhiên nhờ sự chủ động ứng phó với cơn bão số 10, từ chiều 28/9, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời khi nước dâng cao đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân lên cao nên không có nhiều thiệt hại nặng về người và tài sản.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Lộc: Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, địa phương đã lên các phương án để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Cùng với đó đối với những khu vực nước rút, xã huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương chặt cây cối bảo đảm giao thông, dọn dẹp hậu quả mưa bão để người dân sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra đối với một số tuyến đường nước ngập sâu hiện nay xã đã lập chốt chặn, cử người túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

z7063046356911-9ffb7031523e76517e7436492db47ff4.jpg
Lực lượng chức năng làm việc liên tục để sớm khắc phục hậu quả mưa bão.

Tại các phường thuộc địa bàn thành phố Vinh cũ, trước tình trạng ách tắc giao thông sau bão, ủy ban nhân dân các phường cũng đã triển khai ngay các phương án khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trường Vinh nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định việc thu dọn cây gãy đổ là nhiệm vụ cấp bách. Lực lượng tại chỗ gồm Công an, dân quân, đoàn viên, thanh niên được huy động tối đa, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công viên cây xanh Vinh. Ưu tiên hàng đầu là giải tỏa các tuyến đường trục chính để người dân đi lại thuận lợi và an toàn”.

Tại phường Cửa Lò, cơn bão số 10 đi qua đã gây thiệt hại nặng nề. Theo đồng chí Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò chia sẻ: Trong sáng nay, phường đã huy động các lực lượng để khắc phục hậu quả mưa bão trong đó tập trung dọn dẹp cây xanh gãy đổ, bảng biển hư hỏng. Sửa chữa nhà dân tốc mái, đồng thời vệ sinh môi trường để người dân sớm ổn định cuộc sống.

z7063073024313-d1342b1241e9eb0b0a59614fcc399155.jpg
Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng cắt tỉa cây bị đổ.

Với sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang, công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An khẩn trương thực hiện. Trong sáng 29/9, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Công an tỉnh đã huy động 100% quân số, ứng trực 24/24 giờ, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch ứng phó với bão số 10; “xuyên đêm” phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ 8 người gặp nạn.

Khi bão đi qua, lực lượng Công an đã kịp thời có mặt tại các tuyến đường trọng điểm, phối hợp các đơn vị chức năng cắt tỉa, di dời cây xanh gãy đổ, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ nhân dân lưu thông an toàn, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, cũng đã huy động hơn 1.750 lượt người, dân quân tự vệ hơn 4.000 lượt người; đồng thời huy động 92 lượt ô-tô, 34 lượt xuồng cứu hộ cứu nạn để hỗ trợ ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 gây ra.

bna-img-1062.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh kiểm tra thực tế một số địa phương sau bão số 10.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian tới, Nghệ An tập trung chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục bão số 10 và ứng phó mưa lũ sau bão như: Hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn; chỉ đạo huy động lực lượng "4 tại chỗ" khắc phục hệ thống giao thông, điện, liên lạc, trường, trạm, tài sản của nhân dân. Trong đó, tỉnh ưu tiên sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão để bảo đảm học sinh được trở lại trường và bảo đảm việc khám, chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục chỉ đạo tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, không chủ quan, lơ là. Tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân nếu tình huống xấu xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Công viên sinh thái tre luồng Tam Thanh.

Lãnh đạo Thanh Hóa kiểm tra thực địa và làm việc về một số dự án trọng điểm tại xã Lam Sơn và Sao Vàng

Ngày 19/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành cấp tỉnh đi kiểm tra, làm việc với các địa phương về một số dự án trọng điểm.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với các chức danh của đơn vị mới theo quy định.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thành lập Trung đội phương tiện không người lái

Ngày 19/6, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại Tổ UAV thành Trung đội phương tiện không người lái. Đây là việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 

Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý đang được nhà thầu tích cực thi công.

Nghệ An dự kiến khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2 vào tháng 7/2026

Ngày 19/6, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang nỗ lực hoàn thành 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới giai đoạn thí điểm và sắp khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2.

Hàng chục người dân liên tục tìm đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi), người đứng ra tổ chức nhiều dây phường hụi, để đòi tiền đã góp. (Ảnh: CTV)

Nghệ An đẩy mạnh đấu tranh chống các hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức phường hụi

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ vỡ phường, hụi dưới hình thức vay mượn, huy động vốn trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây nhất, tại địa bàn xã Tân Kỳ tiếp tục xuất hiện các đối tượng lập dây hụi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thành phố Huế ưu tiên tháo gỡ thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Huế tập trung xử lý vướng mắc, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Dù duy trì tăng trưởng tích cực với GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 9,62%, Huế vẫn đối mặt nhiều thách thức trong giải ngân đầu tư công, triển khai dự án trọng điểm và thu ngân sách. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quảng Trị không né tránh thách thức, biến áp lực thành hành động

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.