Phủ xanh những cánh rừng phòng hộ ven biển

Nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển phía nam Quảng Trị đang trong tình trạng cây thưa, sinh trưởng kém, già cỗi, xen lẫn những khoảng đất trống và cát trắng. Chất lượng rừng suy giảm kéo theo chức năng phòng hộ hạn chế, đòi hỏi những giải pháp phù hợp để phục hồi và phủ xanh vùng cát.

Nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển ở phía nam Quảng Trị lác đác cây keo tràm, trong khi lớp cỏ và cây bụi bên dưới phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.
Nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển ở phía nam Quảng Trị lác đác cây keo tràm, trong khi lớp cỏ và cây bụi bên dưới phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Khoảng trống tại những cánh rừng phòng hộ

Trong hai tháng 6 và 7/2026, tại xã Triệu Cơ và Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, liên tục xảy ra các vụ cháy rừng phòng hộ. Tại Tiểu khu 794, xã Triệu Cơ, khu vực xảy ra cháy hơn 90 ha, nhưng qua kiểm đếm, chỉ khoảng 40% diện tích có cây rừng; 60% còn lại là đất trống với cỏ dại, cây bụi và lớp thực bì dày.

Cách đó không xa, tại rừng phòng hộ trên cát ở thôn Linh Chiểu, xã Triệu Cơ, nhiều khu vực cũng chỉ lác đác cây tràm được trồng từ hơn 20 năm trước. Một số cây đường kính thân chỉ khoảng hơn 25 cm, chiều cao thấp, tán nhỏ; xen giữa là những khoảng cát trắng phủ cỏ dại. Ở những vùng thấp trũng thường xuyên ngập úng, gần như không có bóng dáng cây rừng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Triệu Cơ Đoàn Quang Diện cho biết, nhiều diện tích rừng phòng hộ trên cát ở địa phương có tình trạng cây thưa thớt, còi cọc, do đó, chức năng chắn gió, chắn cát chưa phát huy được như kỳ vọng. Toàn xã có khoảng 678 ha rừng phòng hộ, nhưng cây bản địa chỉ chiếm 49,77 ha, phần lớn diện tích còn lại là tràm hoa vàng và keo lai.

Tại khu vực Hạt Kiểm lâm Triệu Phong quản lý, gồm xã Triệu Cơ và Nam Cửa Việt, diện tích đáp ứng tiêu chí thành rừng chỉ đạt khoảng 50-60%, trong khi vẫn còn khoảng 520 ha đất trống quy hoạch lâm nghiệp.

Phần lớn rừng phòng hộ ven biển nam Quảng Trị được hình thành từ các chương trình PAM, 327 và 661 cách đây 20-30 năm. Qua thời gian, nhiều diện tích tràm hoa vàng đã già cỗi, cây mục thân hoặc chết dần do nắng hạn, bão, cát bay và ngập úng. Trong khi đó, vùng cát nghèo dinh dưỡng, nhiễm mặn, thường xuyên chịu gió mạnh cho nên điều kiện phục hồi rừng khó khăn hơn nhiều so với vùng đất đồi.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Triệu Phong Nguyễn Khánh Chưởng cho rằng, các chương trình trồng rừng trước đây đã góp phần phủ xanh vùng cát, nhưng điều kiện khắc nghiệt khiến nhiều cây chết do hạn, ngập úng; số còn lại già cỗi, suy giảm sinh trưởng. Vì vậy, nhiều khu vực hiện đan xen cây rừng, đất trống và cát trắng, khiến chức năng phòng hộ suy giảm.

Gỡ vướng để phục hồi rừng

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ cháy rừng. Qua rà soát tại các vị trí xảy ra cháy, cây trồng có mật độ thấp, phân bố không đều, sinh trưởng kém hoặc già cỗi; diện tích đáp ứng tiêu chí thành rừng chỉ đạt khoảng 50-60% tùy địa bàn.

Trước thực trạng đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là phòng cháy, chữa cháy, mà còn phải nâng chất lượng và khả năng chống chịu của rừng.

Theo ông Nguyễn Khánh Chưởng, cần thay đổi cách tổ chức rừng phòng hộ trên cát, trong đó chú trọng trồng rừng hỗn loài, tăng tỷ lệ cây bản địa phù hợp với điều kiện lập địa. Rừng có nhiều tầng, nhiều loài cây sẽ phát huy chức năng phòng hộ tốt hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ cháy lan so với việc phụ thuộc vào một số loài keo, tràm.

Tuy nhiên, để phục hồi những diện tích rừng nghèo, thưa cây, khó khăn lớn hiện nay không chỉ nằm ở điều kiện tự nhiên. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị Phan Văn Phước, một trong những vướng mắc đáng chú ý là cơ chế xử lý những diện tích rừng phòng hộ đã thoái hóa, già cỗi.

Nghị định 42/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng. Tuy nhiên, rừng trồng phòng hộ có mật độ thưa, già cỗi hoặc thoái hóa không thuộc các trường hợp được thanh lý. Vì vậy, dù hiệu quả phòng hộ đã suy giảm, các chủ rừng chưa thể thanh lý toàn bộ để trồng lại bằng cơ cấu cây phù hợp hơn, mà chủ yếu phải trồng bổ sung nhằm bảo đảm mật độ thành rừng.

Khó khăn chủ yếu hiện nay không nằm ở nguồn kinh phí mà là ở cơ sở pháp lý. Việc chưa có quy định cho phép thanh lý rừng trồng phòng hộ bị thoái hóa, quá tuổi đã hạn chế khả năng chuyển hóa rừng sang các loài cây bản địa phù hợp.

Ông Phan Văn Phước cho biết.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, nếu không được trồng bổ sung, phục hồi hoặc chuyển hóa phù hợp, những diện tích rừng được hình thành từ 20-30 năm trước sẽ tiếp tục suy giảm mật độ do tác động của nắng hạn, bão, gió mạnh, cát bay và ngập úng.

Trước mắt, ngành Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chủ rừng thực hiện trồng bổ sung theo quy định về biện pháp lâm sinh, nhằm bảo đảm mật độ cây trồng chính hoặc mật độ thành rừng. Việc trồng mới, trồng bổ sung rừng phòng hộ có thể được triển khai thông qua hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai sáu nhóm giải pháp, trong đó ưu tiên lựa chọn cây trồng phù hợp điều kiện lập địa, sử dụng giống chất lượng cao, cải tạo đất, giữ ẩm.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư. 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Gắn trách nhiệm với tiến độ công việc để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.