Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 24/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Gặp mặt tri ân các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đóng góp công sức trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Các đại biểu tham dự buổi Gặp mặt dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
Các đại biểu tham dự buổi Gặp mặt dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng đã có hơn 100 đại biểu đại diện chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của tỉnh Nghệ An tham gia Chiến dịch về tham dự.

Ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ chi viện tối đa nhân lực, vật lực, phục vụ trận quyết chiến chiến lược này.

Để tiếp tế từ hậu phương liên khu IV ra chiến trường Điện Biên Phủ phải trải qua chặng đường dài đầy khó khăn. Với phương châm “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng!”, tỉnh Nghệ An đã huy động 6.600 dân công, thực hiện sửa chữa và mở các tuyến đường mới với chiều dài 320km, bắc hàng chục cây cầu lớn, nhỏ qua các địa bàn trọng yếu dẫn ra tiền tuyến.

Xác định tầm quan trọng của cuộc quyết chiến chiến lược này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tập trung cao nhất mọi nguồn lực phục vụ cho chiến dịch. Đúng mồng một Tết Nguyên đán 1954, 32.000 dân công, trong đó có hơn 2.000 dân công xe đạp thồ cùng hàng nghìn tân binh, thanh niên xung phong, công nhân kỹ thuật quân giới nô nức lên đường ra tiền tuyến.

Từ tháng 2/1954, thực hiện lệnh tổng động viên phục vụ Chiến dịch, có 5.438 thanh niên Nghệ An hăng hái tham gia nhập ngũ, tham gia các đơn vị bộ đội chủ lực, vượt chỉ tiêu quy định. Riêng bộ đội địa phương cũng đã huy động được 1.924 thanh niên. Tất cả nhân lực này đã bổ sung kịp thời cho các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, chiến đấu và phục vụ chiến đấu dưới mưa bom bão đạn của quân thù, đã xuất hiện biết bao tấm gương dũng cảm, mưu trí. Trong số cán bộ, chiến sĩ Điện Biên được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tỉnh Nghệ An vinh dự có 3 người.

Có hơn 100 đại biểu đại diện chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của tỉnh Nghệ An tham gia Chiến dịch Điện Biên phủ đã về tham dự.

Có hơn 100 đại biểu đại diện chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của tỉnh Nghệ An tham gia Chiến dịch Điện Biên phủ đã về tham dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tại buổi Gặp mặt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tại buổi Gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu chia sẻ: Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.

Tại cuộc gặp mặt hôm nay, chúng ta bồi hồi, xúc động được gặp lại các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến có mặt tại đây - đại diện cho những người con ưu tú của quê hương Nghệ An đã cống hiến sức lực, máu thịt của mình, góp phần để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - một trong những đỉnh cao chói lọi, kỳ tích vẻ vang và "cột mốc vàng" trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.

Hầu hết các ông, các bà, các bác đã hơn 80 tuổi, sức khỏe giảm sút, nhưng với khí thế hào hùng của Điện Biên năm xưa đã hội tụ về đây để cùng nhau ôn lại những tháng ngày gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng; tưởng nhớ những đồng đội, đồng chí thân yêu của mình đã hy sinh trong những năm tháng kháng chiến, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại buổi Gặp mặt:

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến vẫn cố gắng để đến tham dự buổi Gặp mặt.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến vẫn cố gắng để đến tham dự buổi Gặp mặt.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ trong buổi Gặp mặt.

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ trong buổi Gặp mặt.

Tiết mục văn nghệ tái hiện cảnh kéo pháo của bộ đội ta vào trận địa.

Tiết mục văn nghệ tái hiện cảnh kéo pháo của bộ đội ta vào trận địa.

Cụ bà Phạm Thị Căn (sinh năm 1936, ở xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu) tham gia đoàn gánh gạo ra chiến trường, phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cụ bà Phạm Thị Căn (sinh năm 1936, ở xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu) tham gia đoàn gánh gạo ra chiến trường, phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đây là dịp để các cụ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những năm tháng gian khổ, hào hùng.

Đây là dịp để các cụ gặp gỡ, cùng nhau ôn lại những năm tháng gian khổ, hào hùng.

Buổi Gặp mặt diễn ra trong không khí hào hùng, xúc động.

Buổi Gặp mặt diễn ra trong không khí hào hùng, xúc động.

Các cựu chiến sĩ và cựu thanh niên xung phong Chiến dịch Điện Biên Phủ tham gia giao lưu, kể lại những câu chuyện đầy hào hùng, xúc động của những ngày đêm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non.

Các cựu chiến sĩ và cựu thanh niên xung phong Chiến dịch Điện Biên Phủ tham gia giao lưu, kể lại những câu chuyện đầy hào hùng, xúc động của những ngày đêm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa đại diện, tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng hoa đại diện, tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.