Nghệ An bảo vệ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7

Ngày 18/6, Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) đã chủ trì tổ chức bảo vệ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi-Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An (dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7), đoạn qua xã Lưu Sơn.
Cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ thi công bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 18/6.
Cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ thi công bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 18/6.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 333/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2022, có tổng mức đầu tư 1.300,27 tỷ đồng, với tổng chiều dài 27,5km, đi qua địa bàn 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành và Đô Lương (tỉnh Nghệ An). Dự án được chia làm ba gói thầu xây dựng, tổng giá trị 778,724 tỷ đồng (bao gồm chi phí dự phòng).

Sau khi hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, quốc lộ 7 sẽ kết nối với đường cao tốc bắc-nam, nâng cao năng lực khai thác trên hành lang vận tải từ Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An (thông thương với Lào) tới các tỉnh ven biển miền trung, tạo động lực lớn trong phát triển kinh tế-xã hội,…

Chính vì vậy, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 là dự án quan trọng, mang tính cấp bách.

Được khởi công từ tháng 9/2022, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2023, thế nhưng đến nay, dự án này còn dang dở do “tắc” ở khâu giải phóng mặt bằng. Đoạn qua địa bàn xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương có tất cả 34 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng, cần thực hiện giải phóng mặt bằng. Đến nay, còn 9 hộ chưa chấp hành chủ trương, chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Tiến độ thi công quốc lộ 7, đoạn qua xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn bị đình trệ nghiêm trọng do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Tiến độ thi công quốc lộ 7, đoạn qua xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn bị đình trệ nghiêm trọng do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, diện tích chưa được bàn giao mặt bằng cơ bản là phần diện tích đất hành lang bảo vệ đường bộ. Phần diện tích này, năm 1996, Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương không giao đất cho các hộ gia đình sử dụng, mà thuộc quỹ đất được quy hoạch vào mục đích mở rộng đường giao thông được quy định tại Điều 61 và Điều 62, Luật Đất đai năm 2013, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vì vậy khi Nhà nước thu hồi diện tích đất này sẽ không bồi thường, hỗ trợ về đất. Do đó, kiến nghị của các hộ dân không có cơ sở xem xét, giải quyết.

Quốc lộ 7, đoạn qua xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn đang trở thành nút thắt cổ chai, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Quốc lộ 7, đoạn qua xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn đang trở thành nút thắt cổ chai, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Đối với các công trình nhà cửa, vật kiến trúc xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường về đất (phần diện tích đất trừ hành lang đường giao thông, Nhà nước không giao cho các hộ gia đình) nếu xây dựng trước ngày 1/7/2004, khi tiến hành xây dựng không bị cơ quan có thẩm quyền thông báo đình chỉ thì được hỗ trợ bằng 50% giá trị bồi thường; còn những công trình, vật kiến trúc xây dựng sau ngày 1/7/2004 sẽ không được bồi thường, hỗ trợ.

Qua nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại, giải thích, vận động, thuyết phục, nhưng các hộ dân vẫn không hợp tác và đòi hỏi mức bồi thường, hỗ trợ ngoài quy định của Nhà nước.

Do vậy, để có mặt bằng bàn giao thực hiện dự án, các cơ quan chức năng ở địa phương buộc phải áp dụng biện pháp bảo vệ thi công dự án trên phần diện tích hành lang quốc lộ 7 mà các hộ gia đình, cá nhân đã lấn đất để sử dụng.

Cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, kiểm kê các tài sản được tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, kiểm kê các tài sản được tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lưu Sơn thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng, lắp đặt công trình trái phép trong phạm vi hành lang quốc lộ 7, tháo dỡ, di chuyển công trình vật, kiến trúc đã xây dựng, lắp đặt trái phép, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án trước 7 giờ ngày 18/6/2024. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không tự nguyện tháo dỡ, Ban thực hiện bảo vệ thi công sẽ tiến hành bảo vệ thi công để thực hiện dự án theo thời gian nêu trên.

Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương yêu cầu các đơn vị tham gia bảo vệ thi công thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; đồng thời, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho hộ dân và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trong quá trình bảo vệ thi công.

Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương yêu cầu các đơn vị tham gia bảo vệ thi công thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; đồng thời, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho hộ dân và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trong quá trình bảo vệ thi công.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút giờ ngày 18/6, công tác bảo vệ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Sơn đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Ông Trần Văn Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, Trưởng Ban thực hiện bảo vệ thi công cho biết, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành đo đạc, cắm mốc lần cuối, sau đó tổ chức bàn giao ngay cho chủ đầu tư dự án để các nhà thầu tiến hành thi công.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.