Đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp quốc lộ 7

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Quản lý Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7, đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi-Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An đã, đang chỉ đạo, đốc thúc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực và thiết bị, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm đúng kế hoạch đề ra.
Tại gói thầu K16+600, đoạn huyện Yên Thành (Nghệ An), phương tiện xe máy, cùng công nhân đang hối hả thi công.
Tại gói thầu K16+600, đoạn huyện Yên Thành (Nghệ An), phương tiện xe máy, cùng công nhân đang hối hả thi công.

Đến nay, các nhà thầu thi công mới nhận bàn giao được khoảng 50% khối lượng mặt bằng. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ, đại diện các đơn vị thi công rất mong được sự hỗ trợ của các địa phương liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng “sạch” để nhà thầu kịp thời triển khai thi công theo đúng kế hoạch phê duyệt, nhất là đoạn từ Km0 đến nút giao Diễn Cát (Diễn Châu) với đường cao tốc bắc-nam, đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu đoạn này phải hoàn thành trước tháng 7 năm 2023. Với tiến độ giải phóng mặt bằng như hiện tại sẽ rất khó để hoàn thành theo kế hoạch đề ra!

Vượt nắng, thắng mưa

Tại gói thầu xây dựng số 2- cầu vượt đường sắt tại xã Diễn Phúc, công nhân và phương tiện máy móc của Công ty Đầu tư xây dựng cầu đường-CTCP đang tập trung đưa lồng sắt vào vị trí móc để chuẩn bị công đoạn đổ bê-tông phần mố cầu vượt đường sắt. Chỉ huy trưởng công trường Lê Thế Chất phấn khởi cho biết: Tuy mới khởi công từ giữa tháng 10 nhưng đến nay đã hoàn thành việc khoan toàn bộ cọc nhồi với chiều dài gần 50m/cọc từ trụ A0 đến P4 ở đơn nguyên bên trái tuyến; đã đúc được 1/4 số dầm Super T... Hiện nhà thầu đang khẩn trương thi công xong các trụ P1, P2; thi công sáu cột trụ và mố cầu vượt.

Cũng theo đại diện công ty, hằng ngày trên công trường, có khoảng 40 công nhân cùng máy khoan cọc nhồi, máy đào hối hả làm việc ba ca để đẩy nhanh tiến độ. Do thi công ở ngay sát quốc lộ 7, nơi có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, cho nên đơn vị vừa phải làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng giao thông, đồng thời bảo đảm đường găng tiến độ như đã cam kết. “Điều lo lắng nhất ở gói thầu này là vướng mặt bằng của 16 hộ dân ở phía tây đường sắt, trong đó, nhiều hộ chưa tiến hành kiểm đếm để làm công tác di dời tới khu tái định cư”, Chỉ huy trưởng Lê Thế Chất cho hay.

Cùng lãnh đạo Ban Quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) đi thực tế kiểm tra đoạn qua thị trấn Vân Tụ, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, đường được nâng cấp, mở rộng từ 12m lên 28m, chúng tôi nhận thấy tại gói thầu K16+600, nhiều phương tiện xe máy thi công cùng công nhân vẫn đang hối hả làm việc. Dọc hai bên tuyến đường, lớp phong hóa được bốc sâu xuống khoảng 0,5m. Những chiếc xe ben chở đất từ từ đổ xuống, được xe ủi san gạt và xe lu nối đuôi nhau lu, lèn; trong chốc lát, từng lớp đất móng, nền đã trở nên bằng phẳng.

Anh Dương Xuân Kỷ, phụ trách kỹ thuật của Công ty Biển Đông cho biết: Hằng ngày trên công trường có gần 20 ô-tô, máy xúc, máy lu hoạt động nên tiến độ thi công bảo đảm. Sau hơn hai tháng thi công, đến nay, đơn vị đã hoàn thành hơn 1.000m rãnh dọc U60 và đang thi công phần móng cấp phối, nền ở đoạn đường đôi thị trấn Vân Tụ; hoàn thành 90% việc đúc cấu kiện-làm rãnh thoát nước...

Hiện cả ba gói thầu xây lắp đang triển khai đồng loạt từ giữa tháng 10/2022. Các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực cùng các phương tiện xe máy thi công hiện đại với phương châm “vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh tiến độ thi công ở những đoạn được bàn giao mặt bằng. Đến nay đã giải ngân được 226 tỷ đồng trong tổng số 302 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2022. Số vốn còn lại phải giải ngân là khoảng 76 tỷ đồng (trong đó giải phóng mặt bằng 10,81 tỷ đồng), nhưng hiện nay giá trị xây lắp thực hiện của các nhà thầu đến nay là 81,317 tỷ đồng, vượt số vốn còn lại.

Ông Hoàng Văn Châu, Giám đốc Điều hành Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0-Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi-Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An cho biết: Dự án này do Ban Quản lý dự án 4 làm đại diện chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng hơn 861 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng hơn 259 tỷ đồng... Theo đúng kế hoạch, đến hết năm 2024 sẽ hoàn thành dự án, riêng đoạn Km0-Km5 Bộ Giao thông vận tải yêu cầu phải đưa vào sử dụng trước tháng 7 năm 2023, để bảo đảm cho phương tiện lưu thông đi cao tốc từ Hà Nội đến Diễn Châu sẽ đi xuống nút giao với quốc lộ 7 để vào quốc lộ 1 ở thị trấn Diễn Châu và ngược lại, góp phần rút ngắn thời gian lưu thông giữa các tuyến cao tốc và quốc lộ...

Áp lực chờ... mặt bằng

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 4 Trần Đình Sơn, do thời gian thi công không dài nên áp lực tiến độ là khá lớn. Nếu địa phương sớm bàn giao mặt bằng, các nhà thầu sẽ bảo đảm tiến độ đề ra, thậm chí có thể về đích sớm hơn. Tuy nhiên, tính đến nay mặt bằng trên toàn tuyến mới bàn giao được 30,7km trong tổng số 58,4km, đạt 53,7%, trong đó, nhiều đoạn đang vướng mặt bằng đi qua các khu đông dân cư, đất rừng phòng hộ...

Ngay giữa tháng 12/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức, chủ trì họp với Ban Quản lý dự án 4, các sở, ngành liên quan cùng ba huyện Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và ngày 28/12/2022 đã có Thông báo Kết luận số 932/TB-UBND. Trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý dự án 4 đã cử các cán bộ chuyên trách thường xuyên làm việc với UBND các huyện, xã trong công tác giải phóng mặt bằng để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Do chưa giải phóng được mặt bằng nên nguồn vốn dành cho công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 7 vẫn chưa được giải ngân theo đúng kế hoạch. Đơn cử như huyện Diễn Châu, kế hoạch vốn cấp năm 2022 là 40 tỷ đồng và đã chuyển về kho bạc huyện. Tuy nhiên, đến hết tháng 12/2022 Diễn Châu cam kết giải ngân năm 2022 được 0,313 tỷ đồng. Trong khi huyện Yên Thành cũng rơi vào tình trạng tương tự. Kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng năm 2022 cấp 15 tỷ đồng và đã chuyển về kho bạc huyện. Đến hết năm 2022, Yên Thành mới giải ngân được gần 0,4968 tỷ đồng...

Theo báo cáo sơ bộ, đến nay huyện Diễn Châu mới ký hồ sơ được 598 trong số 846 thửa đất. Nguyên nhân do một số hộ đo không đúng diện tích so với thực tế, một số người làm ăn xa chưa về, chưa lấy được sổ đỏ để cùng rà soát, đối chứng. Một số thửa đang đo, bao gồm nhiều nhà vào một thửa do hiện trạng sử dụng không có ranh giới cụ thể, một số thửa đất khác lại có hiện trạng không khớp so với giấy chứng nhận.

Đặc biệt nhất là khu đô thị Hoàng Sơn nằm ở trái tuyến quốc lộ 7 đang có phần vỉa hè lát đá tự nhiên nằm trong phạm vi hành lang đường bộ, đến nay vẫn... chưa có kế hoạch tháo dỡ, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Chánh Văn phòng UBND huyện Diễn Châu Trần Văn Hiến cho biết: Do đất ở hai bên quốc lộ 7 đoạn qua huyện Diễn Châu được cấp từ khá lâu nên còn một số vấn đề tồn tại, do đó Ban giải phóng mặt bằng phải làm thận trọng, theo đúng quy định, thời gian phải kéo dài...

Điều mà Ban Quản lý dự án 4 lo lắng nhất hiện nay là tuy các huyện đã có văn bản về kế hoạch thực hiện, nhưng do các vướng mắc nêu trên nên rất khó hoàn thành theo tiến độ đề ra. Đặc biệt, công tác ký hồ sơ của các hộ dân vào bản đồ trích đo tại huyện Diễn Châu, đến nay còn 248 thửa chưa ký biên bản. Một vướng mắc nữa là các đoạn đã được bàn giao không liên tục, nên việc triển khai thi công chỉ được một số đoạn và gặp nhiều khó khăn.

Đoạn Km0-Km5, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải phải hoàn thành trong quý III/2023, nhưng đến nay mới bàn giao được 3,725km trong tổng số 10km (tính cả hai bên). “Trong đoạn này có 18 hộ phải tái định cư, đến nay chưa kiểm đếm. Đoạn Km0+200-Km0+800 phía trái tuyến, qua khu đô thị Hoàng Sơn hiện tại có vỉa hè và hệ thống điện chiếu sáng nằm ngoài quy hoạch được duyệt.

Tháng 10/2022, Ban Quản lý dự án 4 đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ban, ngành sớm giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công”, ông Trần Đình Sơn nhấn mạnh. Với tiến độ giải phóng mặt bằng nêu trên, các đơn vị thi công khó hoàn thành theo tiến độ đề ra, do vậy đề nghị tỉnh Nghệ An chỉ đạo các huyện và ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho Ban Quản lý dự án 4 nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Triển khai hỗ trợ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ từ 1/9

[Video] Triển khai hỗ trợ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ từ 1/9

Từ ngày 1/9, Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ sẽ triển khai hỗ trợ nạn nhân bị thương, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế, các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Tin nổi bật ngày 13/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Tin nổi bật ngày 13/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro;... là một số tin tức nổi bật trong ngày 13/8/2026.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Toàn bộ đoạn tuyến dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb dài gần 6km đi qua địa bàn 2 xã Mỏ Cày và Lân Phong sẽ hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Quảng Ngãi: Nỗ lực hoàn thành dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb

Mặc dù giá nguyên vật liệu neo ở mức cao, nhưng với trách nhiệm cao nhất cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, tiến độ thi công dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh giai đoạn IIb diễn ra rất khẩn trương, quyết tâm hoàn thành vào cuối tháng 8 này.

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn: Không chấp nhận "nghi thức Đội" theo lề lối kỳ quặc, phản cảm

Tại Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Đội Trung ương khóa X, diễn ra chiều 13/8 tại Hà Nội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã gợi mở một số hướng đi nhằm phát triển đúng đắn những giá trị cốt lõi của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Đông đảo người dân tham gia chương trình Cùng Việt Nam tiến bước 2025 tại điểm cầu hồ Hoàn Kiếm.

Cùng Việt Nam tiến bước 2026 chính thức trở lại

Tiếp nối thành công của hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025, chương trình năm 2026 chính thức trở lại với thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, hướng tới lan tỏa thói quen rèn luyện sức khỏe, lối sống xanh và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.