Ngày hội việc làm sinh viên HUBT năm 2024 thu hút gần 5.000 cơ hội việc làm

Ngày 30/11, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm sinh viên HUBT năm 2024”, thu hút sự tham gia của 100 doanh nghiệp, đem đến gần 5.000 cơ hội việc làm cho sinh viên.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội việc làm sinh viên HUBT 2024.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội việc làm sinh viên HUBT 2024.

Tham dự ngày hội có đại diện lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, trung tâm việc làm và cán bộ phụ trách tuyển dụng của 100 doanh nghiệp; lãnh đạo Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng đông đảo sinh viên của nhà trường và một số trường lân cận.

Với mong muốn giúp cho sinh viên nhà trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, cũng như tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong sinh viên ngoài thời gian học tập trên lớp, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên.

Năm nay là năm thứ tư nhà trường phối hợp tổ chức Ngày hội việc làm sinh viên HUBT, thu hút sự tham gia của 100 doanh nghiệp tại 93 gian hàng. Ngày hội mang đến gần 5.000 cơ hội việc làm cho sinh viên, cựu sinh viên các khóa của Nhà trường, sinh viên các trường đại học, cao đẳng khác ở các khu vực lân cận với Trường và người lao động tự do có thể tham gia nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên.

GS,TS Nguyễn Công Nghiệp, Phó Hiệu trưởng Thường trực, trưởng ban tổ chức, bày tỏ cảm ơn các doanh nghiệp đã tham gia ngày hội; hy vọng qua ngày hội, các sinh viên sẽ có cơ hội được tham gia các hoạt động tuyển dụng, trao đổi kiến thức, kỹ năng với các công ty và đơn vị tuyển dụng, cũng như chuẩn bị tâm lý tốt hơn để sẵn sàng tham gia thị trường lao động.

Tại sự kiện, các sinh viên đã được các công ty và đơn vị tuyển dụng tư vấn, giới thiệu về các chương trình tuyển dụng, cũng như được giải đáp trực tiếp từ nhà tuyển dụng về các yêu cầu đáp ứng vị trí việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Bạn Trần Thanh Tú, sinh viên năm 3, Khoa Kế toán, bày tỏ rất háo hức khi được tham dự Ngày hội việc làm ngay tại khuôn viên trường mình theo học. Em cho biết, đây là một sự kiện rất ý nghĩa dành cho sinh viên năm 3 và năm 4. Có rất nhiều câu lạc bộ, công ty tham gia sự kiện, hỗ trợ sinh viên tìm việc. Hiện đang là sinh viên năm 3, tham gia Ngày hội việc làm, Thanh Tú mong muốn có cơ hội tiếp xúc, trao đổi với các công ty, để có thể tìm được một công việc thực tập ở một công ty nào đó trước khi tốt nghiệp. Đây sẽ là kinh nghiệm cho hành trình làm việc của em trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.

 Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên.

Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt không chỉ là những ngôi trường mới khang trang, hiện đại, mà còn là sự quan tâm đặc biệt, sự chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - những vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng.

Em Linh Nhi, học sinh lớp 8A2 cảm nhận được sự khó khăn mà các bạn đồng trang lứa phải trải qua, từ đó trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Từ bài học lịch sử đến trải nghiệm thực tế của học sinh

Ngày 16/1, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội) đã tham gia chuyến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Làng Hữu nghị Việt Nam, cơ sở đang chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các nạn nhân ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam-dioxin.