Ngày hội sách dành cho thiếu nhi

Tạm hoãn một năm vì dịch Covid-19, Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần III-2022 đã trở lại với các em nhỏ. Trong 10 ngày diễn ra (từ 15 đến 24/7), nhiều sự kiện hấp dẫn dành cho các em nhỏ được tổ chức, hứa hẹn tạo nên một sân chơi sôi động, bổ ích cho các em trong mùa hè năm nay.
Các em nhỏ tại Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần III -2022.
Các em nhỏ tại Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần III -2022.

Sáng chủ nhật 16/7, hàng trăm bạn nhỏ đã đến với sân khấu chính của Đường sách thành phố để tham gia diễn đàn “Lắng nghe chúng con nói”. Với chủ đề “Con thích đọc gì?”, diễn đàn là cơ hội để các em nhỏ nói lên những suy nghĩ, mong muốn của mình về chuyện đọc sách hiện nay.

Là một trong những khách mời của chương trình, em Trần Thủy Tiên, học sinh Trường THCS Minh Đức, quận 1, chia sẻ, khác với nhiều bạn đồng trang lứa, em có sở thích là rất mê đọc thể loại truyện tâm lý học. Tuy nhiên, loại sách về đề tài này vẫn còn khá ít trên thị trường sách trong nước. “Em mong muốn các nhà xuất bản có thể đa dạng hóa các thể loại sách, khai thác nhiều hơn sách về tâm lý tội phạm và giới thiệu thêm các tác phẩm tại các nhà sách cũng như với nhiều hình thức khác để em và các bạn dễ tiếp cận hơn”, em Trần Thủy Tiên bày tỏ.

Cũng như Thủy Tiên, các bạn nhỏ tham gia diễn đàn đều có chung sở thích đó là yêu đọc sách. Tuy mỗi bạn có con đường đến với sách không giống nhau nhưng có điểm chung là nhận biết được lợi ích của việc đọc sách và xem sách như một người bạn của mình.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban tổ chức Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần III-2022, cho biết, diễn đàn “Lắng nghe chúng con nói” với chủ đề “Con thích đọc gì?” là chương trình nổi bật của Hội sách năm nay. Đây là dịp để lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành lắng nghe ý kiến, nguyện vọng và nhu cầu của thiếu nhi thành phố về những vấn đề liên quan đến việc học tập, giải trí, sáng tạo và sự phát triển toàn diện của thiếu nhi.

“Từ ý kiến của các em, những người có trách nhiệm sẽ đẩy mạnh giải pháp, nâng cao nhận thức thực hiện các quyền trẻ em, nhất là trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của mình”, ông Từ Lương cho hay.

Hội Sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh lần III-2022 là chương trình dành riêng cho các em thiếu nhi, thể hiện sự quan tâm của ngành thông tin và truyền thông dành cho thiếu nhi thành phố. Đến với Hội sách, các em có thể hòa mình vào thế giới muôn màu của những trang sách, được tự do lựa chọn những quyển sách mình yêu thích tại các gian hàng với hơn 16 nghìn tựa sách cùng với 36 chương trình hoạt động giao lưu, ra mắt sách, tương tác, trải nghiệm thực tế cùng sách.

Một trong những nét mới của Hội sách thiếu nhi năm nay là Ban tổ chức đã đưa những vở kịch thiếu nhi đặc sắc đến với các em nhỏ ngay tại không gian Đường sách thành phố. Các em được thưởng thức những vở kịch được chuyển thể từ các tác phẩm văn học như “Làm bạn với bầu trời”, “Yêu thương chấp cánh” để qua đó các em làm giàu thêm tâm hồn của mình, được “đọc” tác phẩm văn học ở một lăng kính khác.

Bà Nguyễn Thị Tâm, nhà ở quận 3 cho biết, hay tin có Hội sách thiếu nhi, bà đã dẫn cháu của mình đến tham quan và mua sách với giá ưu đãi. Biết được Hội sách có tổ chức biểu diễn vở kịch “Làm bạn với bầu trời” (đạo diễn Việt Linh, sân khấu kịch Hồng Hạc) chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh cho nên bà đã đưa cháu đến xem. “Vở diễn dễ thương và nhiều ý nghĩa. Tôi nghĩ đưa kịch nói đến với các em nhỏ tại Đường sách là ý tưởng hay của Ban tổ chức Hội sách năm nay”, bà Nguyễn Thị Tâm bày tỏ suy nghĩ của mình.

Hội sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động thường niên của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố nhằm khuyến khích và thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc sách trong cộng đồng, xã hội. Hội sách sẽ góp phần hình thành thói quen, nâng cao nhận thức của các cháu thiếu nhi, cha mẹ học sinh và gia đình về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách trong hình thành, xây dựng và rèn luyện nhân cách của trẻ.

“Tôi mong muốn cha mẹ học sinh, gia đình và những người đã, đang làm công tác chăm lo giáo dục trẻ em luôn đồng hành cùng các cháu, tạo dựng niềm yêu thích với sách, coi sách là người bạn đồng hành, người thầy cho chúng ta tri thức, để các cháu trưởng thành, trở thành công dân có ích cho xã hội”, ông Từ Lương chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.