Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã đặc biệt khó khăn của huyện Trà Bồng

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), huyện Trà Bồng đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trường Giang, xã Trà Tân, là vùng đặc biệt khó khăn của huyện miền núi này.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trường Giang, là vùng đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Trà Bồng.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trường Giang, là vùng đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Trà Bồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi cùng cơ quan, đơn vị về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con.

Thôn Trường Giang có 4 dân tộc cùng sinh sống gồm Cor, H’rê, Kinh và Mường. Là vùng đặc biệt khó khăn, thôn có 160 hộ với hơn 600 nhân khẩu; 90% hộ dân sống bằng nghề nông. Trong những năm qua, cùng sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con nhân dân nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế; đoàn kết thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và huyện Trà Bồng thăm hỏi bà con nhân dân.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi và huyện Trà Bồng thăm hỏi bà con nhân dân.

Bà con nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực bảo vệ môi trường; tình hình an ninh trật tự trong thôn luôn được giữ vững, khối đại đoàn kết được phát huy. Đến nay, thôn có gần 85% số hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố. Trong năm 2023, có 29 hộ thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo 15%; 149 hộ được công nhận là gia đình văn hóa.

Chung vui cùng bà con nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn chia sẻ, đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, tập họp đoàn kết trong Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy, trở thành động lực của công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cho nhiệm vụ giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; duy trì các hoạt động văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở thôn; phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Trong đó, chú ý nhân rộng các mô hình kinh tế vườn, trang trại; động viên con em học nghề, có việc làm ổn định để từng bước giảm nghèo bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao tặng nhà Đại đoàn kết.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao tặng nhà Đại đoàn kết.

Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi trao kinh phí xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết, với số tiền 50 triệu đồng và 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.