Ngăn chặn buôn lậu từ cửa ngõ biên giới

Quảng Ninh có tuyến biên giới đường bộ, đường biển tiếp giáp với Trung Quốc dài, địa hình phức tạp. Để kiểm soát tốt địa bàn, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành, thành viên và địa phương tăng cường kiểm soát, kiểm tra, phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, cửa khẩu. Tỉnh đã phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.
Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thành phố Móng Cái là cửa ngõ phía bắc của đất nước và ASEAN, kết nối phát triển kinh tế, thương mại với Trung Quốc. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán hàng cấm, hàng giả.

Sau khi mở cửa trở lại toàn bộ cửa khẩu, lối mở biên giới, đến thời điểm này, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh đã sôi động hơn. Lợi dụng tình hình này, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới hoạt động trở lại với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Đặc biệt, lợi dụng các chính sách tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa của ngành hải quan sau giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19, một số đối tượng đã thực hiện các hành vi gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với phương thức là khai sai tên hàng, mã hàng, lợi dụng loại hình quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển phát nhanh, thương mại điện tử, kho ngoại quan... để buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại.

Cùng với đó là việc Quảng Ninh đã giải thể Trạm kiểm soát liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến, vì thế dự báo hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ khu vực biên giới thành phố Móng Cái vào sâu trong nội địa, cũng như hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác qua tuyến Quốc lộ 18, tuyến cao tốc ra địa bàn Móng Cái để xuất lậu, nhập lậu từ Trung Quốc có nguy cơ gia tăng và diễn biến phức tạp, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ngày 23/8, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra bốn hộ kinh doanh tại thành phố Móng Cái. Qua kiểm tra đã phát hiện các cơ sở này bày bán nhiều hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Cartier, Rayban, Longines, Gucci, Levi’s, Adidas, Nike… và đã tạm giữ toàn bộ hơn 200 sản phẩm đồng hồ, kính mắt và các mặt hàng thời trang giả mạo nhãn hiệu, hoàn thiện hồ sơ vụ việc báo cáo cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 937 vụ việc vi phạm, với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính gần 10 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đình Hưng cho biết: Để tiếp tục đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại; đồng thời tổ chức cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tham gia ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về kinh doanh thương mại, không kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... và kiểm soát chặt chẽ thị trường.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, dự báo những tháng cuối năm 2023, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên các tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu của tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Để tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên các cấp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành, trong và ngoài địa bàn cung cấp, trao đổi thông tin, bắt giữ, xử lý kịp thời hành vi vi phạm.

Các đối tượng buôn lậu thường tập trung vào các loại hàng hóa có giá trị cao và dễ cất giấu như: vàng, sản phẩm của động vật hoang dã, ngoại tệ, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức năng, thời trang cao cấp, thiết bị công nghệ, rượu ngoại, thuốc lá, xì gà... Vì vậy Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng kiểm soát tốt địa bàn, không để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua cửa khẩu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không buôn bán, vận chuyển, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Vào hồi 3 giờ ngày 3/7, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới tại khu vực đại lộ Hòa Bình thuộc Khu 1, phường Trần Phú, Đội tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Đăng Dũng, sinh năm 1983, trú tại xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đang vận chuyển hai túi nylon mầu trắng, bên trong có một túi nylon chứa 100 viên nén hình trụ tròn mầu hồng và một viên nén hình trụ tròn mầu xanh; một túi nylon có chứa 10 gói nhỏ chứa sáu gói giấy mầu trắng, bên trong có chứa tinh thể mầu trắng; bốn gói nylon mầu vàng, bên trong chứa chất tinh thể mầu trắng.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ số tang vật thu giữ là ma túy, với tổng trọng lượng 10,63 gram. Đối tượng Phạm Đăng Dũng khai nhận, số ma túy trên do một người đàn ông không quen biết nhờ cất giữ hộ. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao đối tượng Dũng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Móng Cái xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái Đỗ Văn Tuấn cho biết: Thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác thu thập, phân tích, đánh giá, nhận diện đúng tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn từ sớm, từ xa, xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, bảo đảm quản lý tốt địa bàn, không để hình thành điểm nóng ■

Có thể bạn quan tâm

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.