Ngắm thành phố bằng trực thăng, du thuyền

Để khôi phục ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian dài “đóng băng” do dịch Covid-19, các doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chóng ra mắt nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ nhằm thu hút du khách quay trở lại thành phố nhiều hơn.

Du khách trải nghiệm du lịch ngắm thành phố Hồ Chí Minh bằng trực thăng do Công ty TST Tourist khai thác.
Du khách trải nghiệm du lịch ngắm thành phố Hồ Chí Minh bằng trực thăng do Công ty TST Tourist khai thác.

Sáng 29/4, tua du lịch bằng trực thăng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh được khởi động. Đây là sản phẩm du lịch mới và độc đáo của thành phố. Nhóm bạn trẻ Đào Minh Trang (ngụ quận 3) đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị các thủ tục và tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm đáng nhớ này. “Khi biết thông tin sẽ có dịch vụ ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng, chúng mình rất thích thú và đăng ký ngay lập tức.

Thực ra, bay trực thăng du lịch đã có từ lâu ở nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên với Việt Nam thì là lần đầu tiên. Đây hứa hẹn sẽ là một sản phẩm du lịch mới lạ, hiện đại, chắc chắn thu hút nhiều hành khách tham gia, đặc biệt là du khách nước ngoài” - Minh Trang chia sẻ.

Tua “Ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao” là bước đầu trong chuỗi các  sản phẩm mà ngành du lịch thành phố đang triển khai xây dựng để thu hút khách du lịch, đón đầu thị trường khách quốc tế khi mở cửa trở lại trong điều kiện bình thường mới. Đại diện Công ty lữ hành TST Tourist-đơn vị đầu tiên khai thác dịch vụ này cho biết: Giá mỗi chuyến bay bằng trực thăng là 4,08 triệu đồng/khách. Trong 40 phút, du khách sẽ đi qua các địa danh như Aeon Mall Tân Phú-Aeon Mall Bình Tân-Trường đại học RMIT-cầu Phú Mỹ-cầu Thủ Thiêm-Landmark81-khu du lịch Bình Quới. Điểm tập kết bay là bãi đáp trực thăng Bệnh viện Quân y 175 hoặc sân bay Tân Sơn Nhất. “Trong hai ngày 30/4, 1/5 đã có hơn 60 khách đăng ký bay trải nghiệm.

Ngoài ra, lâu nay nhiều du khách rất muốn được trải nghiệm các tua du lịch sang trọng trên sông Sài Gòn nhưng có khá ít dịch vụ phục vụ nhu cầu này. Vì vậy, việc ra đời các tua du lịch sang trọng, hiện đại sẽ giúp khai thác và đáp ứng nhu cầu ngắm những cảnh đẹp của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vực dậy kinh tế thành phố” - Giám đốc truyền thông TST Tourist Nguyễn Minh Mẫn nói. Cũng theo ông Mẫn, sau những chuyến bay thử nghiệm, dự kiến sẽ có thêm những lựa chọn khác dành cho du khách với thời gian bay linh hoạt theo hành trình từ 20 phút, 40 phút, 50 phút đến 80 phút để trải nghiệm Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Cánh đồng bất tận-Khu du lịch Tân Lập (Long An) từ trên cao.

TST Tourist còn phối hợp Công ty trực thăng miền nam nhận tổ chức các chuyến thuê bao bằng trực thăng theo nhu cầu của du khách, bao gồm khách hàng doanh nghiệp. Tương tự, Công ty cổ phần lữ hành Fiditour-Vietluxtour; Công ty Du lịch Vietravel cũng khai thác tua ngắm thành phố từ trên cao ngay trong dịp lễ. “Những địa điểm du lịch có thể là chốn thân quen của nhiều người; song khi ngắm từ trên cao bằng trực thăng, mọi thứ lại trở nên đặc biệt hơn”-đại diện Vietravel chia sẻ. Theo thông tin từ các doanh nghiệp khai thác, tính đến trước ngày 30/4, đã có hơn 200 người đăng ký tham gia. Với những hành khách đầu tiên trải nghiệm sản phẩm này, mức giá từ 4-5 triệu đồng cho 40 phút bay tùy lộ trình và dịch vụ đi kèm được coi là mức giá hợp lý.

Tiếp sau tua trực thăng, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế  hoạch tung tiếp sản phẩm “Du thuyền trên sông Sài Gòn”.

Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, khác với các loại tàu thuyền đang được khai thác trên sông Sài  Gòn, du thuyền được đưa vào trong tua này là các loại siêu du thuyền, du thuyền hạng sang. Lộ trình xuất phát từ Bến Bạch Đằng-cầu Phú Mỹ-Khu mũi đèn đỏ (quận 7) và được ngắm hoàng hôn, cầu Thủ Thiêm 2, Cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh), giá dự kiến từ 5-10 triệu đồng/khách. Giám đốc Công ty TNHH Les Rives Liêu Thị Mỹ Hạnh, một trong những đơn vị tiên phong khai thác tua du thuyền cho biết: Giá thuê du thuyền nguyên chiếc xuất phát từ bến Bạch Đằng đi dọc sông Sài Gòn cho 25 khách khoảng 35 triệu đồng, đi về trong vòng ba giờ. “Mức giá này bao gồm các loại phí, thức ăn nhẹ cho khách. Trước đây, sản phẩm này rất được du khách quốc tế hay người nước ngoài sống tại Việt Nam ưa thích, nay đã mở rộng du khách trong nước” - bà Hạnh cho biết.

Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay ngành du lịch thành phố đang tập trung thu hút khách quốc tế bằng cách đẩy mạnh các chương trình truyền thông điểm đến thông qua các kênh truyền thông trong nước, quốc tế, cũng như kênh trực tuyến, mạng xã hội... nhằm quảng bá sâu rộng du lịch của thành phố qua điểm đến, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, sản phẩm và ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh Lê Trương Hiền Hòa cho biết: “Ngành du lịch thành phố kỳ vọng trong thời gian tới sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, mới lạ, chất lượng dịch vụ cao phục vụ du khách du lịch trong nước và nước ngoài. Từ đó góp phần phục hồi du lịch, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hồ Chí Minh”.

Thành phố dự kiến sẽ đón khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế đến tham quan trong năm 2022. Việc thành phố Hồ Chí Minh triển khai đón khách quốc tế hiệu quả sẽ giúp kích hoạt ngành du lịch cả nước thật sự hồi sinh. Trong đó, sản phẩm du lịch thành phố được xác định thu hút du khách bằng yếu tố trải nghiệm gắn với những giá trị đời sống, ẩm thực, lịch sử và văn hóa độc đáo của Sài Gòn-thành phố Hồ Chí Minh. Hiện các doanh nghiệp vẫn tiếp tục phát triển khai thác thêm các tua tuyến mới, hấp dẫn hơn tại khu vực nội đô và các quận, huyện, hướng đến tính khả thi và duy trì lâu dài.

Bài và ảnh: PHƯƠNG VY

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.