Nâng tầm thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên từ không gian mạng đến thị trường xuất khẩu

Với sự tham gia của các KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung, hợp tác xã và doanh nghiệp, chuỗi livestream quảng bá nhãn lồng và nông sản tiêu biểu đang trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của Lễ hội và Xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026, mở thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử.

Lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhãn giữa các hợp tác xã, nhà vườn lớn và các doanh nghiệp tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhằm thúc đẩy đầu ra bền vững cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. (Ảnh: BCT cung cấp)
Lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhãn giữa các hợp tác xã, nhà vườn lớn và các doanh nghiệp tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhằm thúc đẩy đầu ra bền vững cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. (Ảnh: BCT cung cấp)

Trong khuôn khổ Lễ hội và Xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026, Sở Công thương tỉnh Hưng Yên phối hợp Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) - Cục thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương tổ chức 2 phiên livestream trên nền tảng TikTok, trực tiếp quảng bá nhãn lồng cùng các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh.

Phiên livestream thứ nhất diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 7/8, phiên thứ hai từ 10 giờ đến 13 giờ ngày 8/8. Chương trình có sự tham gia của nhiều KOL, KOC, các nhà sáng tạo nội dung như Minh Nhật Masterchef, Gia đình Tuấn Mai…, cùng các chủ thể sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Hoạt động này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức quảng bá, xúc tiến thương mại truyền thống sang khai thác hiệu quả các nền tảng số và thương mại điện tử để đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từ lễ hội truyền thống đến xúc tiến thương mại trên nền tảng số

Đặc biệt, ngay tại Lễ khai mạc diễn ra tối 7/8, ông Vũ Thanh Vân - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên, bà Tô Thị Hương Lan - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hưng Yên, bà Lại Việt Anh - Phó Cục trưởng Cục thương mại điện tử và Kinh tế số, ông Hoàng Minh Chiến - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đã trực tiếp tham gia livestream cùng các KOL, KOC quảng bá sản phẩm nhãn lồng và nông sản tiêu biểu của tỉnh trên nền tảng số.

Đáng chú ý, phiên livestream quảng bá và giới thiệu nhãn lồng, nông sản tiêu biểu Hưng Yên tối 7/8 đã ghi nhận hiệu ứng tích cực trên môi trường số, với khoảng 50.000 lượt tương tác gồm thả tim, lượt thích, bình luận…; hơn 15.000 lượt xem và gần 500 đơn hàng được chốt thành công. Những con số này cho thấy sức hút của nhãn lồng và các sản phẩm nông sản đặc trưng Hưng Yên đối với người tiêu dùng trên nền tảng số, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc kết hợp livestream với thương mại điện tử trong hoạt động xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản địa phương.

70f303739cea1db444fb.jpg
Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm cùng Đại diện eComDX tại gian hàng livestream quảng bá nhãn lồng. (Ảnh: BCT cung cấp)

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, chuỗi livestream được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa Nhãn lồng Hưng Yên, các sản phẩm OCOP và nông sản tiêu biểu của tỉnh tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng trên môi trường số, qua đó mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam trong nền kinh tế số.

Chuỗi livestream là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ hội và Xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 vừa chính thức khai mạc tối 7/8. Lễ hội kéo dài 3 ngày, từ 7 đến 9/8, với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, trải nghiệm văn hóa và tôn vinh giá trị của nhãn lồng Hưng Yên.

Phát biểu tại Lễ khai mạc tối 7/8, ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh nhãn lồng từ lâu đã trở thành thương hiệu nông sản đặc trưng, là niềm tự hào của đất và người Hưng Yên. Hiện tỉnh có hơn 5.800 ha trồng nhãn, trong đó trên 80% sản lượng được tiêu thụ dưới dạng quả tươi; khoảng 20% được chế biến thành long nhãn và các sản phẩm khác. Toàn tỉnh có hơn 400 hộ chế biến long nhãn, với hơn 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Hưng Yên đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, tuần lễ nhãn, phiên chợ nhãn. Trong đó, việc ứng dụng thương mại điện tử và các nền tảng số đã góp phần quảng bá, kết nối sản phẩm với hệ thống phân phối và bán lẻ trên toàn quốc, mang lại những hiệu quả tích cực.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt của lễ hội năm nay khi các hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ diễn ra trực tiếp tại không gian sự kiện mà còn được mở rộng lên môi trường số.

Mở rộng không gian tiêu thụ cho nhãn lồng và nông sản Hưng Yên

Lễ hội năm nay lần đầu tiên được tỉnh Hưng Yên tổ chức tại khu phố đi bộ Nam Hòa, kết hợp giữa văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại, hướng tới tôn vinh thương hiệu nhãn lồng, người trồng và chế biến nhãn; đồng thời tăng cường quảng bá, kết nối cung cầu và hỗ trợ tiêu thụ nhãn cùng các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh.

7d2f8ca91330926ecb21.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc và các đại biểu tham quan các gian trưng bày nhãn. (Ảnh: BCT cung cấp)

Bên cạnh livestream bán hàng, lễ hội có nhiều hoạt động như phiên chợ nhãn và nông sản tiêu biểu, bán hàng trực tiếp kết hợp livestream trên các nền tảng mạng xã hội, hội thảo khoa học về tri thức trồng và chế biến nhãn, tham quan vườn nhãn và cơ sở chế biến, hội thi xoáy long nhãn, nấu chè sen long nhãn, trưng bày và quảng bá du lịch Hưng Yên cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật.

Sự kiện có quy mô hơn 100 gian hàng, với sự tham gia của các hợp tác xã, doanh nghiệp và đơn vị tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh. Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng mở, kết hợp trình diễn, trải nghiệm và quảng bá du lịch, tạo nên không gian văn hóa - thương mại mang đậm dấu ấn xứ Nhãn.

Cùng với đó, lễ khai mạc diễn ra lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhãn giữa các hợp tác xã, nhà vườn với các doanh nghiệp tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, góp phần thúc đẩy đầu ra bền vững cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên.

Từ kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với doanh nghiệp, nhà phân phối đến kết nối trực tuyến với người tiêu dùng thông qua các nền tảng số, lễ hội đang mở rộng không gian xúc tiến thương mại cho nông sản Hưng Yên.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Hưng Yên kỳ vọng tiếp tục kết nối người trồng, người chế biến với thương nhân, nhà phân phối và người tiêu dùng; lan tỏa hình ảnh, giá trị và thương hiệu Nhãn lồng Hưng Yên đến thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, thương mại và công nghiệp văn hóa.

Với việc đưa livestream và thương mại điện tử trở thành một cấu phần quan trọng của hoạt động xúc tiến thương mại, Lễ hội và Xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 không chỉ là không gian quảng bá sản phẩm trực tiếp mà còn mở thêm nhiều cơ hội để nhãn lồng, sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của Hưng Yên tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, tạo thêm động lực nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương trong nền kinh tế số.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài.