Nâng tầm quan hệ Việt Nam-Nam Phi đi vào chiều sâu, thực chất

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 đến 24/10/2025. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nguyên thủ Nam Phi tới Việt Nam sau gần 20 năm và là dấu mốc lịch sử thúc đẩy nâng tầm quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)
Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Nằm ở cực nam châu Phi, Cộng hòa Nam Phi hiện là nền kinh tế lớn nhất châu Phi, với hệ thống giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng phát triển hàng đầu châu lục. Các ngành kinh tế chủ đạo của Nam Phi gồm khai khoáng, vận tải, du lịch, nông nghiệp... Nam Phi sản xuất khoảng 4 triệu tấn crôm/năm (chiếm 60% lượng giao dịch crôm trên thị trường thế giới), đứng đầu thế giới về xuất khẩu vàng, thứ 2 thế giới về sản xuất platinum, thứ 4 thế giới về sản xuất rượu vang.

Là một cường quốc kinh tế tại châu lục, Nam Phi luôn phát huy vai trò là đại diện, tiếng nói của khu vực tại các diễn đàn đa phương và bảo vệ lợi ích của các nước phương Nam. Nam Phi là một trong số các quốc gia châu Phi đi đầu trong việc thúc đẩy triển khai Hiệp định Thương mại tự do châu Phi (AfCFTA), giữ vai trò dẫn dắt ở châu lục, đặc biệt tại Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Phát triển miền nam châu Phi (SADC).

Nam Phi từng được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là đại diện châu Phi duy nhất trong G20 và là thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Năm 2023, Nam Phi đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm BRICS. Năm 2025, Nam Phi đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhóm G20.

Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1993, song hai nước có quan hệ hợp tác gắn bó từ những năm 1960. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) của Nam Phi đã xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giành độc lập ở mỗi nước. Việt Nam luôn ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid và ủng hộ quá trình cải cách dân chủ ở Nam Phi.

Là Đối tác vì hợp tác và phát triển đầu tiên, duy nhất của Việt Nam tại châu Phi cho đến tháng 8/2025, Nam Phi luôn duy trì vị trí là đối tác thương mại, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD. Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên đang nỗ lực khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, cơ khí, luyện kim, sắt thép, năng lượng tái tạo, dệt may, da giày, phân bón, thực phẩm chế biến, công nghiệp phụ trợ.

Trên các diễn đàn đa phương và tại các tổ chức quốc tế, Việt Nam và Nam Phi thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau. Nam Phi ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027.

Hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quản lý đa dạng sinh học, giáo dục, hợp tác phòng, chống tội phạm cũng như chú trọng tăng cường hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Cyril Ramaphosa thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác vì hợp tác và phát triển với Nam Phi, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Nam Phi, tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương trong những lĩnh vực thiết thực với nhu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Đây là cơ hội để Việt Nam và Nam Phi tiếp tục tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống như chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại và đầu tư, quốc phòng-an ninh; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.