Đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột trong quan hệ Việt Nam-Nam Phi

Hai bên nhất trí đưa hợp tác trên kênh nghị viện trở thành một trong những trụ cột trong hợp tác song phương thông qua thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội và giao lưu nghị sĩ; phát huy cơ chế tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương...

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nam Phi, ngày 16/7, tại trụ sở Quốc hội Nam Phi, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện (Hội đồng quốc gia các tỉnh) Nam Phi Refilwe Mtshweni-Tsipane. Trước đó, ngày 15/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lottriet.

ttxvn-viet-nam-nam-phi.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh hội kiến Chủ tịch Thượng viện (Hội đồng quốc gia các tỉnh) Nam Phi Refilwe Mtshweni-Tsipane. (Ảnh: TTXVN)

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Nam Phi, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Nam Phi; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị mà Quốc hội, Thượng viện và những người bạn Nam Phi đã dành cho đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới các Lãnh đạo cấp cao của Nam Phi.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Nam Phi đã đạt được trong công cuộc phát triển đất nước thời gian qua, đặc biệt là trong việc triển khai các mục tiêu của “Kế hoạch phát triển quốc gia - tầm nhìn 2030” nhằm nâng cao đời sống cho người dân và giảm đói nghèo, bất bình đẳng trong xã hội; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ “Đối tác vì Hợp tác và Phát triển” với Nam Phi, xác định Nam Phi là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã chuyển thư của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tham dự Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 10/2025, thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng thống Nam Phi mời Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi trong năm 2025 và trân trọng mời các Lãnh đạo Nam Phi thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Vui mừng đón đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Nam Phi sau 8 năm, các lãnh đạo cấp cao Nam Phi đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; nhấn mạnh chuyến thăm không chỉ mở ra hướng đi mới cho hợp tác trên kênh nghị viện mà còn tạo xung lực để hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh..., vì lợi ích, phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc.

ttxvn-viet-nam-nam-phi-2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chuyển thư của Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội trong tháng 10/2025 và chuyển thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Tổng thống Nam Phi đã mời Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi trong năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện Nam Phi Refilwe Mtshweni-Tsipane dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã luôn sát cánh ủng hộ Nam Phi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng định hướng, chiến lược hợp tác trong thời gian tới.

Thông tin về tình hình mỗi nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và các lãnh đạo cấp cao Nam Phi vui mừng chứng kiến quan hệ Việt Nam-Nam Phi thời gian qua phát triển tích cực với các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên trên tất cả các kênh, các cấp. Trong đó, cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm với Chủ tịch Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC), Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vào tháng 4/2025 đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác giữa hai nước.

Các lãnh đạo cấp cao Nam Phi bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; mong muốn nghiên cứu sâu hơn về công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền vừa qua tại Việt Nam...

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước như Diễn đàn Đối tác liên Chính phủ, Ủy ban Thương mại hỗn hợp và Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Nam Phi; tăng cường các hoạt động tiếp xúc, trao đổi các cấp; phát huy hiệu quả khuôn khổ hợp tác "Đối tác vì hợp tác và phát triển" và hướng tới khuôn khổ quan hệ thực chất, sâu sắc hơn trong thời gian tới.

Về hợp tác trên các diễn đàn đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục truyền thống phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam đề nghị Nam Phi xem xét và ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các diễn đàn đa phương, quốc tế; ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác, đóng góp cho các chương trình nghị sự chung của Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC)...

ttxvn-viet-nam-nam-phi-3.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Thượng viện (Hội đồng quốc gia các tỉnh) Nam Phi Refilwe Mtshweni-Tsipane sau buổi hội kiến. (Ảnh: TTXVN)

Về lĩnh vực kinh tế, hai bên nhất trí sớm thống nhất danh sách 50 mặt hàng xuất khẩu tiềm năng sang thị trường mỗi bên; thúc đẩy hợp tác du lịch thông qua đơn giản hóa các thủ tục thị thực nhập cảnh tại mỗi nước; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư trong các lĩnh vực ô-tô điện, chế biến khoáng sản, linh kiện điện tử, máy công nghiệp, dầu khí, năng lượng tái tạo, phần mềm, đồ nội thất…; tăng cường chia sẻ thông tin thị trường, cơ hội, ưu đãi về đầu tư, tổ chức các đoàn xúc tiến, diễn đàn/tọa đàm đầu tư.

Chủ tịch Thượng viện Nam Phi Refilwe Mtshweni-Tsipane cho biết, các địa phương của Nam Phi rất giàu tài nguyên, mỗi địa phương có thế mạnh riêng, sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lottriet đánh giá Việt Nam và Nam Phi là hai nền kinh tế đang phát triển, hai bên có thể học hỏi lẫn nhau về phương pháp quản lý tài chính, kinh tế, đặc biệt trong những vấn đề mới nổi như phòng, chống tội phạm mạng...

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí đưa hợp tác trên kênh nghị viện trở thành một trong những trụ cột trong hợp tác song phương thông qua thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội và giao lưu nghị sĩ; phát huy cơ chế tham vấn, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPA)...; nhất trí đàm phán, ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lottriet đánh giá cao sáng kiến thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước và để hoạt động hiệu quả, hai Nhóm cần tăng cường thăm viếng lẫn nhau; tích cực trao đổi các vấn đề cùng quan tâm như thương mại, đầu tư; chia sẻ những ý tưởng phát triển kinh tế ở mỗi nước...

Hai bên phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết; thúc đẩy các cơ quan Chính phủ hai nước tích cực trao đổi, đàm phán, tiến tới ký kết các văn kiện hợp tác nền tảng như: Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, Hiệp định hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học...

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.